ĐNO - Nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo động lực giúp nhiều hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao Nam Trà My có điều kiện đầu tư sản xuất, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, từng bước ổn định sinh kế.

Tại thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My, chị Nguyễn Thị Đào là một trong những hộ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ số vốn 70 triệu đồng vay ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, chị đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mua giống heo đen bản địa để phát triển chăn nuôi.
Những ngày đầu, gia đình chị gặp không ít khó khăn do thiếu kinh nghiệm, đàn heo có lúc mắc bệnh. Tuy nhiên, nhờ chịu khó học hỏi kỹ thuật và chăm sóc đúng quy trình, đàn heo đã phát triển ổn định.
Sau 5 đợt xuất bán, gia đình chị đã tích lũy đủ nguồn thu để hoàn trả toàn bộ khoản vay ngân hàng. Hiện nay, chuồng trại luôn duy trì nhiều heo nái sinh sản cùng đàn heo con ở các độ tuổi, vừa chủ động nguồn giống vừa mang lại thu nhập thường xuyên.
Chị Nguyễn Thị Đào chia sẻ: “Nguồn vốn vay chính sách giúp gia đình tôi có cơ hội đầu tư chăn nuôi bài bản. Nhờ bán heo nhiều lứa, gia đình đã trả hết nợ ngân hàng, cuộc sống dần ổn định hơn. Hiện tôi đang tiếp tục mở rộng đàn heo để phát triển kinh tế lâu dài”.

Cũng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, ông Hồ Văn Thư (thôn Tak Lũ) đã vay 100 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Nhận thấy cây quế là loại cây bản địa có giá trị kinh tế cao, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng vùng núi Nam Trà My, ông Thư quyết định chuyển đổi những diện tích đất trồng keo kém hiệu quả sang trồng quế.
Đến nay, gia đình ông phát triển hơn 15ha quế ở nhiều độ tuổi, từ quế non đến quế đang cho thu hoạch. Nhờ áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, diện tích quế sinh trưởng tốt, mang lại nguồn thu ổn định hằng năm và trở thành sinh kế bền vững cho gia đình.
Theo ông Thư, bình quân mỗi năm gia đình thu 40 - 50 triệu đồng từ việc bán quế. Những năm giá quế tăng cao, nguồn thu này có thể vượt mức 80 - 100 triệu đồng.
“Trồng quế rất phù hợp với điều kiện địa phương, đầu ra lại khá ổn định. Nhờ vốn vay ưu đãi, tôi có điều kiện chuyển đổi diện tích trồng keo sang trồng quế và mở rộng vùng trồng”, ông Thư cho biết.

Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã mạnh dạn phát triển chăn nuôi, trồng cây dược liệu, trồng quế và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp.
Nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn được ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể của xã. Các tổ chức này phối hợp bình xét, quản lý và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích.
Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Nam Trà My đạt gần 80,2 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ nhận ủy thác qua các hội, đoàn thể đạt hơn 78,1 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 28 tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả, giúp 1.196 khách hàng tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ưu đãi.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Nam Trà My cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ người dân có điều kiện đầu tư sản xuất, góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế của đồng bào.
Chúng tôi luôn phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể để đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy tối đa hiệu quả”.
“Thời gian tới, ngân hàng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các mô hình phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện miền núi như trồng quế, chăn nuôi heo đen bản địa, phát triển cây dược liệu và các mô hình kinh tế dưới tán rừng”, ông Hiền cho biết thêm.