Chính quyền - đoàn thể

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 21/11/2025 09:51

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên ngành, Đà Nẵng không chỉ tập trung thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt mà còn triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hiệu quả trong xử lý các vụ việc có giá trị lớn, góp phần bảo vệ ngân sách Nhà nước và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

img_9398.jpg
Nhiều vụ án có giá trị thu hồi lớn còn vướng pháp lý tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Ảnh: DUYÊN ANH

Nhiều vụ án có giá trị thu hồi lớn

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 19/8/2025 của Thành ủy Đà Nẵng, cơ quan Thi hành án dân sự thành phố đã báo cáo kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, Thi hành án dân sự thành phố tiếp nhận và tổ chức thi hành nhiều vụ án lớn với giá trị tài sản phải xử lý rất cao.

Điển hình có vụ Phạm Công Danh liên quan Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng và tài sản tại 209 Trường Chinh; vụ Phan Văn Anh Vũ với 57 bất động sản (28 kê biên theo bản án, 29 truy tìm); vụ Hứa Thị Phấn liên quan tài sản của Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam; vụ Trần Phương Bình - Phan Văn Anh Vũ với các tài sản tại 82, 84, 86 Trần Quốc Toản; vụ Phan Sào Nam liên quan tài sản của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.

Các vụ án này có khối lượng tài sản rất lớn nhưng tiến độ xử lý còn chậm do vướng mắc về thể chế, bản án chưa cụ thể, nhất là đối với tài sản kê biên trong giai đoạn tố tụng. Trước tình hình đó, Thành ủy, UBND thành phố, Viện KSND tối cao, Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Thi hành án dân sự đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức họp chỉ đạo tháo gỡ. Thi hành án dân sự thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 1576/KH-CTHADS ngày 24/8/2021, xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ trọng tâm trong thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế.

Công tác phối hợp liên ngành được tăng cường, với sự hỗ trợ chặt chẽ của Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và chính quyền địa phương, đặc biệt đối với các vụ án có tài sản chung đòi hỏi Tòa án phân chia để làm căn cứ thi hành. Từ ngày 1/10/2020 đến 30/9/2025, toàn thành phố có 304 việc phải thi hành, trong đó 240 việc có điều kiện. Đến nay đã thi hành xong 221 việc, đạt 92%; còn lại 83 việc chuyển kỳ sau.

Về tiền, tổng số còn phải thi hành là 10.241 tỷ 771 triệu đồng, gồm 2.344 tỷ 903 triệu đồng có điều kiện; 7.840 tỷ 483 triệu đồng chưa có điều kiện; 56 tỷ 225 triệu đồng hoãn và 158 triệu đồng khác. Thi hành án dân sự đã thu hồi 2.074 tỷ 052 triệu đồng, đạt 88,45% số có điều kiện; chuyển kỳ sau 8.167 tỷ 719 triệu đồng, riêng hơn 8.000 tỷ đồng sẽ tiếp tục thu hồi trong năm 2026.

Nhiều vụ án còn phải thu hồi số tiền rất lớn như: 3.809 tỷ đồng bồi thường ngân sách Nhà nước trong vụ Phan Văn Anh Vũ; 3.665 tỷ đồng bồi thường cho ngân hàng trong vụ Phạm Công Danh - Tập đoàn Thiên Thanh; 200 tỷ đồng trong vụ Hứa Thị Phấn.

Tuy nhiên, công tác thu hồi vẫn gặp nhiều khó khăn: nhiều tài sản sai lệch diện tích so với giấy chứng nhận; quan điểm pháp lý khác nhau giữa các cơ quan; biên chế giảm trong khi thụ lý mới tăng 1.693 việc (tăng 5,31%); một số tài sản phải hạ giá nhiều lần nhưng không có người mua. Riêng vụ Phan Văn Anh Vũ còn 20 tài sản tranh chấp; vụ Phạm Công Danh còn vướng pháp lý tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng và 209 Trường Chinh.

img_9402.jpg
Nhiều vụ án có giá trị thu hồi lớn còn vướng pháp lý tại khu phức hợp sân vận động Chi Lăng, Đà Nẵng. Ảnh: DUYÊN ANH

Nhiều giải pháp quyết liệt

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan, Đà Nẵng tiếp tục kiên trì thu hồi tài sản để bảo vệ ngân sách Nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Thứ nhất, tập trung nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt và xử lý hiệu quả các vụ việc lớn. Thành phố đề ra các giải pháp, hướng xử lý phù hợp, tổ chức thi hành các vụ việc có điều kiện, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn và các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo). Các cơ quan phải chủ động, xử lý nhanh gọn, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn và hiệu quả đối với các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng hoặc khiếu kiện đông người. Đồng thời, quán triệt và thực hiện nghiêm việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thi hành án dân sự.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp liên ngành. Thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan Thi hành án dân sự hay các cơ quan tiến hành tố tụng mà là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống từ kiểm tra của Đảng, thanh tra, cơ quan tố tụng đến thi hành án dân sự. Ngay từ bước đầu kiểm tra, thanh tra, tố tụng, khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng hoặc sai phạm kinh tế nghiêm trọng, các cơ quan phải tính tới các biện pháp bảo đảm thu hồi tài sản, không để đối tượng vi phạm tẩu tán hoặc xóa dấu vết tài sản bất minh. Đồng thời, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính pháp lý về tài sản, đất đai để làm cơ sở xử lý kịp thời.

Thứ ba, triển khai kịp thời các văn bản, chỉ đạo của cấp trên. Thành phố yêu cầu các cơ quan tổ chức thực hiện ngay các văn bản, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố và Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố về thi hành án đối với án hình sự tham nhũng, kinh tế. Quá trình thực hiện phải thường xuyên rà soát, đôn đốc tiến độ. Nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, cần kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm việc thu hồi tài sản được thực hiện đúng pháp luật và hiệu quả.

(0) Bình luận
Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO