Y tế

Nâng cao nhận thức về các bệnh không lây nhiễm

TRÍ DŨNG 24/10/2025 11:00

Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường… đang gia tăng nhanh chóng, gây gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và cộng đồng.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng khám, tầm soát bệnh lý về phổi và đường hô hấp cho những người làm công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường Hòa Khánh. Ảnh LÊ HÙNG

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại nước ta, chiếm khoảng 80% số ca tử vong và 74% tổng gánh nặng bệnh tật. Tỷ lệ mắc các bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là ở nhóm tuổi 30-40.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố, các bệnh không lây nhiễm phải điều trị lâu dài, để lại hậu quả nặng nề cho sức khỏe và kinh tế gia đình. Đặc điểm chung của các bệnh không lây nhiễm là tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm nếu không khám định kỳ. Phần lớn người dân thường chủ quan, chỉ đi khám khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, gây biến chứng nguy hiểm và khó điều trị.

BS.CK II Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc CDC thành phố cho biết, CDC thành phố rất quan tâm đến lĩnh vực phòng chống các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết cho người dân về yếu tố nguy cơ, thực hiện sống lành mạnh và tiêm vắc xin phòng bệnh, đơn vị xây dựng kế hoạch để sàng lọc các bệnh không lây nhiễm ở các đối tượng nguy cơ cao, đồng thời quản lý bệnh nhân một cách hiệu quả.

Theo lãnh đạo CDC thành phố, nhằm góp phần giảm gánh nặng chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại cộng đồng, đơn vị thường xuyên phối hợp các cơ sở y tế tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm cho người dân.

Trong quá trình khám sàng lọc, người dân được đo huyết áp, test nhanh đường huyết mao mạch; đo các thông số về nhân trắc gồm: cân nặng, chiều cao, vòng eo, chỉ số khối cơ thể (BMI); xét nghiệm… Ngoài ra, các y, bác sĩ còn tư vấn cho người dân về chế độ dinh dưỡng, tập thể dục, lợi ích của việc khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát bệnh. Từ đó, giúp người dân có hướng điều chỉnh, thay đổi lối sống, cách sinh hoạt phù hợp với tình trạng sức khỏe nhằm giảm các yếu tố nguy cơ, hạn chế tử vong do các bệnh không lây nhiễm gây ra.

Cũng như CDC thành phố và các cơ sở y tế khác, thời gian qua, Bệnh viện phổi Đà Nẵng chủ động triển khai nhiều chương trình khám sàng lọc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản... cho người dân từ 40 tuổi trở lên có các dấu hiệu nghi ngờ như khó thở, ho kéo dài, khạc đờm mãn tính hoặc có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thuốc lào, tiếp xúc lâu dài với khói bếp, bụi, hóa chất công nghiệp…

Mới đây nhất, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh tổ chức chương trình khám, tầm soát bệnh lý về phổi và đường hô hấp cho những người làm công tác mặt trận khu dân cư. Đồng thời phối hợp Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho hơn 400 tiểu thương, công nhân, người lao động.

Lãnh đạo Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho hay, trong quá trình khám sàng lọc, các bác sĩ lồng ghép tư vấn, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản. Đối với các trường hợp xác định mắc bệnh sẽ được lập hồ sơ quản lý, theo dõi và điều trị tại trạm y tế địa phương hoặc chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để điều trị chuyên sâu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nâng cao nhận thức về các bệnh không lây nhiễm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO