Trước thực tế nhiều nơi có tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung còn thấp, UBND thành phố vừa giao các sở phối hợp với các địa phương có giải pháp khắc phục, nhằm đảm bảo mục tiêu 100% dân số đô thị được cấp nước sạch.

Tại phường An Thắng, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam đã đầu tư hệ thống mạng lưới đường ống cấp nước sạch tại hầu hết khối phố của phường với tổng chiều dài khoảng 118,4km. Tuy nhiên, nhiều khối phố có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch rất thấp, như: khối phố Thanh Quýt 1 chỉ 2,6%, Thanh Quýt 3 là 4,5%, Thanh Quýt 6 là 11,6%...
Theo ghi nhận tại các khối phố này, nhiều hộ dân chưa chịu đấu nối để được cấp nước sạch vì đang sử dụng nguồn nước giếng đào và giếng khoan có nguồn nước dồi dào do được khai thác ở tầng cát trắng với mực nước giếng cách mặt đất chỉ khoảng 3m. Qua đánh giá bằng cảm quan, nước trong các giếng không có mùi hôi và không vị lạ.
Bà Hồ Thị Thuận (người dân ở khối phố Thanh Quýt 3, phường An Thắng) cho hay, gia đình đang sử dụng giếng được đào lâu năm, đáy giếng là cát trắng nên nước rất trong và có thể dùng máy bơm lấy nước cả ngày cũng không hết. Mỗi năm giếng được súc xả 2 lần và được bịt kín miệng giếng khi có lũ và khử khuẩn, diệt trùng bằng Cloramin B nên nhiều người dân trong khu dân cư tới để lấy nước về sử dụng.
Theo UBND phường An Thắng, hiện có 5.388 hộ dân trên địa bàn phường đang sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 66,4%. Qua rà soát cho thấy, phần lớn các tuyến ống cấp nước đã được đầu tư đến khu dân cư, nhưng nhiều hộ dân chưa thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch.
Ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam và các khối phố tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ chủ trương dùng nước sạch và hợp đồng với công ty để đấu nối sử dụng nước sạch. Phường cũng đề nghị công ty phối hợp hướng dẫn thủ tục đăng ký, điều kiện đấu nối, thời gian thực hiện đấu nối cấp nước sạch cho các hộ dân.
Tương tự, tại phường Điện Bàn Bắc, hiện có 211km đường ống cấp nước của Công ty CP Cấp nước Quảng Nam, đáp ứng nhu cầu cung cấp nước cho 3.877 hộ dân (chiếm hơn 51,5% tổng số hộ dân toàn phường), nhưng chỉ có 509 hộ dân đấu nối hệ thống nước sạch tập trung.
Ngay như khu vực Điện Hòa và Điện Tiến, dù có nguồn nước giếng đào và giếng khoan nhiều nơi bị nhiễm phèn, người dân phải sử dụng thêm các bể lọc bằng các lớp sỏi, cát hoặc máy lọc nước... nhưng vẫn chưa đấu nối hệ thống cấp nước sạch.
Bà Nguyễn Thị Đông (tổ dân phố Xóm Bùng) cho hay, người dân trong vùng lâu nay dùng các bể, máy lọc nước để sử dụng ổn định, bây giờ nếu chuyển sang dùng nước sạch từ Nhà máy nước Trảng Nhật cấp thì số tiền nộp ban đầu khá nhiều để lắp đồng hồ đo nước cũng như đấu nối. Vì thế, nhiều người dân vẫn đang sử dụng nước giếng để phục vụ sinh hoạt và sử dụng máy lọc nước phục vụ ăn uống.
Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc cho hay, phường đã tuyên truyền nhưng nhiều hộ dân cho rằng, đã có máy lọc nước là sử dụng nước được. Bên cạnh đó, chi phí để lắp đồng hồ đo nước, đấu nối nước sạch gần 1,5 triệu đồng, nên các hộ chưa chịu đấu nối nước sạch. Phường đã báo cáo cũng như đề xuất thành phố có chính sách hỗ trợ các hộ dân đấu nối nước sạch để sử dụng.

Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thông tin, đơn vị đã đầu tư gần 700km đường ống cấp nước sạch các loại tại 4 phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Điện Bàn và An Thắng.
Trong phạm vi đã có mạng lưới đường ống cấp nước sạch, có khoảng 31.600 hộ dân, nhưng chỉ khoảng 16.800 hộ dân đã hợp đồng sử dụng nước sạch, còn 14.800 hộ chưa đấu nối sử dụng. Tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch còn thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư chậm, gây khó khăn trong bố trí vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước.
Hiện còn khoảng 11.100 hộ dân ở khu vực chưa có mạng lưới đường ống cấp nước sạch.
Tại phường Hội An Tây, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung chỉ 41,7%; còn hơn 1.000 hộ dân ở trong phạm vi đã có mạng lưới đường ống cấp nước sạch nhưng chưa đấu nối để sử dụng; khoảng 4.100 hộ dân ở khu vực chưa có mạng lưới đường ống cấp nước sạch. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung tại phường Quảng Phú là 70,63%; phường Hương Trà 78,66%; phường Bàn Thạch 85,74%...
Theo Sở Xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030), UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố.
Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, Sở Xây dựng đã báo cáo và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để tăng số hộ đấu nối sử dụng nước sạch tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.
Các đơn vị cấp nước khẩn trương lập thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cấp nước khu vực đô thị, nhất là tại các khu vực chưa có hệ thống cấp nước để đảm bảo đạt được tỷ lệ nói trên.
Tăng cường tuyên truyền, vận động
Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam thông tin, đơn vị đã đầu tư gần 700km đường ống cấp nước sạch các loại tại 4 phường Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Điện Bàn và An Thắng. Trong phạm vi đã có mạng lưới đường ống cấp nước sạch, có khoảng 31.600 hộ dân, nhưng chỉ khoảng 16.800 hộ dân đã hợp đồng sử dụng nước sạch, còn 14.800 hộ chưa đấu nối sử dụng. Tỷ lệ hộ dân đấu nối sử dụng nước sạch còn thấp dẫn đến việc thu hồi vốn đầu tư chậm, gây khó khăn trong bố trí vốn cho đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước. Hiện còn khoảng 11.100 hộ dân ở khu vực chưa có mạng lưới đường ống cấp nước sạch.
Tại phường Hội An Tây, tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung chỉ 41,7%; còn hơn 1.000 hộ dân ở trong phạm vi đã có mạng lưới đường ống cấp nước sạch nhưng chưa đấu nối để sử dụng; khoảng 4.100 hộ dân ở khu vực chưa có mạng lưới đường ống cấp nước sạch. Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung tại phường Quảng Phú là 70,63%; phường Hương Trà 78,66%; phường Bàn Thạch 85,74%...
Theo Sở Xây dựng, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030), UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND triển khai thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thành phố.
Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 đạt 100% tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung, Sở Xây dựng đã báo cáo và đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để tăng số hộ đấu nối sử dụng nước sạch tại các khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân.
Các đơn vị cấp nước khẩn trương lập thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển cấp nước khu vực đô thị, nhất là tại các khu vực chưa có hệ thống cấp nước để đảm bảo đạt được tỷ lệ nói trên.