Với lối chơi thực dụng và sự xuất sắc của Rasmus Hojlund, Napoli đã biến AC Milan thành cựu vương Supercoppa Italiana sau chiến thắng thuyết phục tại sân Al-Awwal Park.
Trong trận bán kết Supercoppa Italiana, Napoli đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước AC Milan, và cái tên Rasmus Hojlund chính là người tạo ra sự khác biệt. Tiền đạo người Đan Mạch đã in dấu giày vào cả hai bàn thắng, thể hiện một màn trình diễn đỉnh cao về hiệu quả và phẩm chất ngôi sao.
Ở bàn mở tỷ số, Hojlund cho thấy nhãn quan chiến thuật và tinh thần đồng đội với một pha kiến tạo dọn cỗ để David Neres dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tình huống này có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 0.80, cho thấy một cơ hội gần như chắc chắn.

Không dừng lại ở đó, Hojlund tự mình kết liễu trận đấu bằng một pha xử lý cá nhân xuất sắc. Anh sử dụng sức mạnh để tì đè, bứt tốc vượt qua hậu vệ đối phương trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán từ góc hẹp. Đáng chú ý, cú sút này có chỉ số xG chỉ là 0.03, biến một cơ hội gần như không thể thành bàn thắng, dập tắt mọi hy vọng của AC Milan.
Thắng lợi của Napoli không chỉ đến từ khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân mà còn là kết quả của một đấu pháp hợp lý được HLV Antonio Conte vạch ra. Napoli chủ động nhường thế trận, chỉ kiểm soát bóng 41% so với 59% của Milan, nhưng sự hiệu quả của họ lại vượt trội hoàn toàn.

Trong khi AC Milan tung ra 14 cú sút nhưng chỉ 3 lần trúng đích và tỏ ra bế tắc, Napoli lại chắt chiu từng cơ hội. Họ có 11 pha dứt điểm với 5 lần trúng mục tiêu, tạo ra chỉ số xG lên tới 1.40, cao hơn con số 1.28 của đối thủ. Điều này cho thấy chất lượng trong mỗi đợt lên bóng của Napoli là cao hơn hẳn.
Bên cạnh đó, khả năng chuyển đổi trạng thái của Napoli cũng cực kỳ ấn tượng. Họ khai thác triệt để khoảng trống ở hai biên, đặc biệt là hành lang trái với sự cơ động của Leonardo Spinazzola, người kiến tạo trong cả hai bàn thắng. Những đường chuyền dài vượt tuyến có độ chính xác cao (62%) đã giúp Napoli nhanh chóng đưa bóng đến gần khung thành Milan, phá vỡ hệ thống phòng ngự dâng cao của họ.
Nếu hàng công sắc bén thì hàng thủ chính là nền tảng vững chắc cho chiến thắng của Napoli. Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic đã có một ngày thi đấu xuất thần và được chấm điểm cao nhất trận (8.3). Anh hoàn toàn làm chủ không gian, ra vào hợp lý và khiến các chân sút Milan phải nản lòng.
Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Napoli đã hoạt động đầy kỷ luật, thực hiện tới 20 pha phá bóng giải nguy và 31 lần tranh chấp tay đôi thành công. Họ đã vô hiệu hóa hoàn toàn các ngòi nổ của Milan, bảo toàn thành công mành lưới. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Antonio Conte đã hiên ngang tiến vào trận chung kết, chờ đợi đối thủ là Inter Milan hoặc Bologna.