Lựa chọn chủ đề “Ký họa đô thị Đà Nẵng”, các họa sĩ đến từ nhiều địa phương của khu vực miền Trung đã cùng nhau lưu giữ ký ức đô thị Đà Nẵng bằng những nét ký họa.

Từ ngày 9 đến 13/7, 20 họa sĩ đến từ Đà Nẵng và khu vực miền Trung trực tiếp sáng tác tại nhiều địa điểm tiêu biểu của thành phố. Không chỉ quan sát, ghi chép, những cuộc đối thoại với không gian sống bằng những cảm nhận trực quan, để từ đó chuyển hóa thành tác phẩm phản ánh diện mạo đô thị, cảnh quan thiên nhiên, đời sống văn hóa và chiều sâu lịch sử của Đà Nẵng.
Trong nhiều quốc gia có nền mỹ thuật phát triển, ký họa đô thị (urban sketching) từ lâu đã được xem là một hình thức lưu trữ lịch sử bằng nghệ thuật. Mỗi bức ký họa ngoài việc ghi lại hình dáng của công trình còn đồng thời phản ánh bầu không khí, nhịp sống, ánh sáng, con người và cảm xúc của một thời điểm cụ thể.
Và nghệ thuật cũng đồng thời trở thành tư liệu của đô thị. Với Đà Nẵng, đây lại càng là những tư liệu có giá trị lưu giữ mạnh mẽ. Ba thập niên qua, thành phố đã trải qua tốc độ phát triển thuộc nhóm nhanh nhất cả nước. Nhiều khu dân cư cũ nhường chỗ cho các tuyến đường mới; những cây cầu liên tục xuất hiện; hệ thống bảo tàng, công viên, quảng trường, trung tâm hành chính tạo nên diện mạo hiện đại. Song song với đó, nhiều di sản kiến trúc và không gian truyền thống cũng đứng trước áp lực của quá trình đô thị hóa.
Chính vì vậy, những bức ký họa hôm nay có thể trở thành nguồn tư liệu quý giá cho mai sau. Khác với ảnh chụp vốn ghi nhận hiện thực gần như tuyệt đối, ký họa luôn có sự chọn lọc của người nghệ sĩ. Điều được giữ lại chính là “linh hồn” của không gian.
Một mái ngói phủ rêu, bóng cây trước đình làng, nhịp mua bán ở chợ Cồn hay ánh bình minh trên âu thuyền Thọ Quang đều có thể trở thành dấu ấn thị giác mà máy ảnh đôi khi khó truyền tải trọn vẹn.

Trại sáng tác “Ký họa đô thị Đà Nẵng” lần này ghi dấu ấn với việc chương trình không giới hạn trong các biểu tượng quen thuộc như cầu Rồng hay sông Hàn, mà mở rộng sang những lớp không gian khác: Thành Điện Hải, đình làng cổ, chùa Quán Thế Âm, Nhà thờ Chính tòa, Thánh thất Cao Đài, khu phố Hội An, khu vực phía Nam thành phố, chợ Hàn, chợ Cồn, bến cá, âu thuyền Thọ Quang... Những địa điểm ấy tạo nên một “bản đồ ký ức” đa tầng của Đà Nẵng hôm nay.
Mỗi bức ký họa chính là kết quả của sự quan sát đời sống của nghệ sĩ. Các chủ đề được Ban tổ chức lựa chọn bao gồm: kiến trúc hiện đại, đời sống cư dân biển, hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, di sản thế giới và không gian phía Nam thành phố. Đây chính là những lát cắt cho thấy một Đà Nẵng vừa hiện đại vừa gìn giữ chiều sâu văn hóa.
Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện - Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho biết, thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng tạo điều kiện để các họa sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật địa phương. Đồng thời, những tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật sẽ được lựa chọn để bổ sung vào quỹ hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng.
Sau khi kết thúc đợt sáng tác, Hội đồng Giám tuyển dự kiến tuyển chọn khoảng 80 - 100 tác phẩm để trưng bày tại triển lãm “Ký họa đô thị Đà Nẵng”, diễn ra từ ngày 26/8 đến 15/9/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Triển lãm được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến công chúng và du khách thông qua góc nhìn giàu cảm xúc của nghệ thuật tạo hình, đồng thời lưu giữ những dấu ấn về diện mạo đô thị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Theo các họa sĩ tham gia, chương trình lần này có thể xem là bước khởi đầu cho một hướng đi dài hạn với việc Đà Nẵng hoàn toàn có thể hình thành hoạt động ký họa đô thị thường niên, kết nối họa sĩ chuyên nghiệp với cộng đồng Urban Sketchers trong nước và quốc tế, tổ chức workshop dành cho sinh viên kiến trúc, mỹ thuật, du khách và người dân.
Đó cũng là giá trị bền vững nhất mà chương trình “Ký họa đô thị Đà Nẵng” hướng tới, đó là đưa nghệ thuật trở thành một phương thức bảo tồn, để mỗi góc phố, mỗi mái đình, mỗi nhịp sống của cư dân đều có cơ hội ở lại với thời gian.