Nga tuyên bố sẽ trục xuất tổng cộng hơn 150 nhà ngoại giao nước ngoài, bao gồm 60 cá nhân Mỹ, và đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở St. Petersburg nhằm đáp trả động thái tương tự của các nước phương Tây liên quan đến vụ cựu điệp viên hai mang người Nga cùng con gái ông bị đầu độc tại Anh.
Theo CNN, Nga thông báo 60 nhà ngoại giao Mỹ, trong đó 58 nhà ngoại giao Mỹ ở Mátxcơva và 2 người ở Yekaterinburg, nằm trong diện “không được hoan nghênh” vì “những hoạt động ngoại giao không phù hợp” và phải rời Nga trước ngày 5-4. Ngoại trưởng Nga Seryei Lavrov cho biết, Mátxcơva cũng chính thức đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường Hội đồng điều hành Tổ chức cấm vũ khí hóa học vào ngày 4-4 nhằm có một đối thoại bình thường để “xác lập sự thật” của vấn đề này.
Phản ứng trước động thái “trả đũa” của Mátxcơva, hãng Reuters dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho rằng, việc trục xuất nhà ngoại giao Mỹ chỉ khiến mối quan hệ giữa Mỹ và Nga ngày càng xấu đi, đồng thời khẳng định Washington sẽ tiếp tục có biện pháp đối phó.
Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc của Anh và các nước phương Tây liên quan vụ đầu độc. Làn sóng trục xuất ngoại giao đồng loạt do Anh khởi xướng từ hôm 14-3 đã khiến hơn 150 nhà ngoại giao Nga tại Mỹ, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), NATO và một số nước khác phải khăn gói về nước. Song, một số nước EU, gồm Hy Lạp, Cyprus, Bồ Đào Nha, Slovenia và Áo không tham gia hành động phối hợp nói trên. Thủ tướng Bulgaria Boyko Borissov ngày 30-3 cũng khẳng định sẽ không trục xuất các nhà ngoại giao Nga, đồng thời cho rằng cần để ngỏ cánh cửa đối thoại với Mátxcơva.
Trong một diễn biến khác liên quan, theo Reuters, ô-tô của Đại sứ Anh Laurie Bristow tại Mátxcơva đã đến Bộ Ngoại giao ngày 30-3 và có ông Bristow trong xe. Song, chưa rõ lý do của của chuyến thăm này.
THƯ LÊ