Nông nghiệp

Ngăn ngừa tái phát dịch tả lợn châu Phi

TRẦN TRÚC 10/09/2025 08:30

Tình hình dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang có chiều hướng giảm dần, ngành chăn nuôi và các địa phương tiếp tục tập trung các biện pháp phòng chống và ngăn ngừa tái phát dịch bệnh.

Thành phố yêu cầu các địa phương huy động các nguồn lực để bao vây, khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế phát sinh các ổ dịch mới.
Thời gian qua, các địa phương đã huy động các nguồn lực để bao vây, khống chế, xử lý dứt điểm các ổ dịch, hạn chế phát sinh các ổ dịch mới. Ảnh: TRẦN TRÚC

Cơ bản khống chế dịch bệnh

Đến ngày 7/9, trên địa bàn xã Phước Hiệp đã qua 39 ngày không phát sinh trường hợp mắc bệnh tả lợn châu Phi. Sau khi xuất hiện trường hợp đầu tiên vào ngày 22/7, UBND xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo xã để theo dõi, nắm tình hình dịch, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp cho biết, dù đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, nhưng địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống để hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát trở lại. Xã chú trọng thực hiện công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi và áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học.

Ngày 28/7, xã Duy Xuyên xuất hiện trường hợp heo chết mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Trà Kiệu Tây. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Xuyên cho hay, đợt vệ sinh, tiêu độc, khử trùng vừa qua được tiến hành khẩn trương, nhanh gọn, tập trung vào việc xử lý tại các thôn có dịch bệnh đang xảy ra, vùng có nguy cơ cao, các ổ dịch cũ, các hố tiêu hủy heo bị bệnh.

Nhờ đó, từ ngày 25/8 đến 4/9, Duy Xuyên không xuất hiện trường hợp mới phát sinh. Các hộ dân đã có nhận thức tốt trong việc khai báo chăn nuôi, cũng như thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin.

Thời gian đến, xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đến người chăn nuôi và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, tiến đến áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn heo sau tái đàn.

Theo thống kê đến ngày 7/9, toàn thành phố có 7 xã (Phước Trà, Phước Hiệp, Liên Chiểu, Trà Đốc, Phú Ninh, Nam Trà My, Trà Tân) đã qua 21 ngày không có dịch bệnh phát sinh. Ngoài ra có các xã, phường: Trà My qua 20 ngày, Thạnh Mỹ qua 19 ngày, Hòa Khánh qua 18 ngày, Tam Mỹ qua 17 ngày, Sông Kôn qua 15 ngày, Núi Thành và Khâm Đức qua 14 ngày, Hòa Vang qua 13 ngày.

Tiếp tục đẩy mạnh biện pháp phòng dịch

Ông Đặng Ngọc Sơn, Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đà Nẵng cho biết, dù dịch bệnh trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm nhưng ngành nông nghiệp không chủ quan và sẽ đẩy mạnh các biện pháp để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.

Thực hiện đồng loạt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong tháng 9/2025. Ảnh: TRẦN T
Lực lượng chuyên môn đồng loạt tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong tháng 9/2025. Ảnh: TRẦN TRÚC

Trên địa bàn thành phố, mô hình chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ lệ lớn; nhiều hộ làm chuồng trại hở, không kiên cố, gần khu dân cư và đường giao thông. Bên cạnh đó, điều kiện vệ sinh thú y chưa đảm bảo, chưa chú trọng khử trùng, tiêu độc, tiêm phòng và chưa áp dụng triệt để chăn nuôi an toàn sinh học, gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh.

“Người dân không nên tái đàn ồ ạt. Việc tái đàn chỉ nên tiến hành tại các cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn an toàn sinh học, có khu cách ly, chuồng trại đạt chuẩn, hệ thống xử lý chất thải đầy đủ. Đặc biệt, con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng và kiểm dịch trước khi đưa vào chăn nuôi. Ngoài ra, các hộ phải định kỳ tiêu độc, khử trùng chuồng trại để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm”, ông Đặng Ngọc Sơn khuyến cáo.

Theo kế hoạch, ngành chăn nuôi thành phố sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2025; thời gian thực hiện đồng loạt trong tháng 9/2025. Song song đó, rà soát tổng đàn vật nuôi, triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho các loại dịch nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi.

Ngành chăn nuôi tăng cường giám sát dịch bệnh, hỗ trợ hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp vệ sinh thú y, an toàn sinh học trong chăn nuôi, đẩy mạnh xây dựng cơ sở và vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Ngành cũng sẽ thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tại các địa bàn trọng điểm, nhất là nơi dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ngăn ngừa tái phát dịch tả lợn châu Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO