Kinh tế

Ngành công thương tập trung tham mưu, phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng thành công

MAI QUẾ 30/12/2025 20:58

ĐNO - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành công thương thành phố vào chiều 30/12.

z7381650407891_30d8a38d0404a7860b623122f7b67d94.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MAI QUẾ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tính chủ động của Sở Công Thương trong công tác tham mưu và triển khai nhiệm vụ, bám sát các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố. Đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển công nghiệp, thương mại, đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng chỉ rõ một số hạn chế: các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như khuyến công, xúc tiến thương mại và hội nhập kinh tế quốc tế còn chậm đổi mới về nội dung lẫn hình thức; tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Dự báo năm 2026, kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, rủi ro tiềm ẩn và biến động khó lường. Trong bối cảnh đó, trọng trách đặt lên vai ngành Công Thương là rất nặng nề. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đề nghị, trước mắt, ngành cần tổ chức thành công Hội chợ Xuân 2026 nhằm tạo không khí phấn khởi cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Bên cạnh đó, Sở cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, nắm bắt sát sao tình hình cung cầu và giá cả thị trường; đồng thời chủ động ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây bất ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.

Về định hướng chiến lược, Sở cần phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng và Nghị quyết số 259/2025/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết này.

Trong đó, trọng tâm là phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, tham mưu đề xuất mở rộng các vị trí khu thương mại tự do về phía nam thành phố. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý các cụm công nghiệp được đầu tư từ nguồn vốn công và đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào kết cấu hạ tầng thương mại, dịch vụ logistics.

Ngành cũng cần khẩn trương điều chỉnh, tích hợp các nội dung đề xuất vào Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với không gian phát triển mới. Đặc biệt, cần chú trọng lộ trình thực hiện các dự án ưu tiên nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững, đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của thành phố.

z7381650462214_2bee23fef7b14aa4e0cb3f61540134d3.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (đứng giữa) thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho 2 cá nhân. Ảnh: MAI QUẾ

Báo cáo kết quả công tác năm 2025 cho thấy, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố ước tăng 8,88% so với năm 2024, ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều ở cả 4 nhóm ngành chủ lực.

Cụ thể: ngành khai khoáng tăng 19,37%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,5%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, điều hòa không khí tăng 15,31%; cung cấp nước và hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,25%.

Thị trường nội địa trên địa bàn thành phố năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 134.585 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2024.

Trong công tác quản lý thị trường, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 909 vụ, xử lý 600 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt hành chính đạt hơn 6 tỷ đồng; trong đó, giá trị tang vật tịch thu và buộc tiêu hủy là hơn 4 tỷ đồng.

Về hoạt động ngoại thương, kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 4.530 triệu USD, tăng 12% so với năm trước. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 4.483 triệu USD, tăng 6% so với năm 2024.Đến nay, thành phố hiện có 35 công trình nguồn điện đang vận hành với tổng công suất thiết kế hơn 1.626MW. Sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ trong năm 2025 tiếp tục tăng trưởng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bước sang năm 2026, ngành Công Thương đặt mục tiêu: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9-10%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 11-12%; kim ngạch nhập khẩu tăng 7-8% và tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng từ 16-18%.

z7381650326660_1292b020329402259fffc52665ce1b7d.jpg
Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng Lê Thị Kim Phương (đứng giữa) thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: MAI QUẾ

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đã trao tặng chứng nhận cho 6 Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú vì những cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ, phát huy các nghề truyền thống dân tộc.

Dịp này, 2 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước vì những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành Công Thương thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố và 1 cá nhân nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ngành công thương tập trung tham mưu, phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng thành công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO