Bất chấp những tác động từ cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, du lịch toàn cầu vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý I/2026 với lượng khách quốc tế khởi sắc.

Đáng chú ý, bên cạnh các điểm đến truyền thống, nhiều “viên ngọc ẩn” đang vươn lên mạnh mẽ, trở thành những tọa độ tìm kiếm mới trên bản đồ du lịch thế giới.
Theo số liệu của Tổ chức Du lịch thế giới (UN Tourism) công bố vào tuần qua, du lịch toàn cầu đón khoảng 307 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2026, tăng 2% (khoảng 6 triệu người) so với cùng kỳ năm 2025. Dù đầu năm chứng kiến nhu cầu du lịch ổn định nói chung (tăng trưởng lũy kế 2,5% trong tháng 1 và tháng 2), xung đột ở Trung Đông đã ảnh hưởng đến hiệu suất trong tháng 3 (tăng trưởng 0,4%).
Tổng Thư ký UN Tourism Shaikha Al Nuwais khẳng định, xung đột đang diễn ra ở Trung Đông làm gián đoạn các mô hình du lịch vượt ra ngoài khu vực, gồm lạm phát gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải và chỗ ở. Điều này gây áp lực lên khách du lịch, doanh nghiệp và các điểm đến.
Dù vậy, du lịch quốc tế vẫn tiếp tục chứng minh khả năng phục hồi trong quý I/2026. Bà Shaikha Al Nuwais nhấn mạnh: “Trong thời điểm áp lực địa chính trị và kinh tế ngày càng tăng, lượng khách quốc tế toàn cầu gia tăng càng củng cố vai trò rộng lớn hơn của du lịch trong việc hỗ trợ nền kinh tế, tạo cơ hội và duy trì cộng đồng vượt xa phạm vi của chính ngành này”, UN Tourism trích dẫn.
Xét theo khu vực, châu Âu và châu Phi ghi nhận hiệu suất mạnh nhất. Cụ thể, châu Âu là khu vực điểm đến du lịch lớn nhất thế giới, đã đón hơn 130 triệu khách du lịch quốc tế, tăng 4%. Lượng khách đến châu Phi (+4%).
Trong khi đó, châu Á và Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng 3%. Nhìn chung, lượng khách đến châu Á vẫn thấp hơn 11% so với trước đại dịch (đạt 89% so với quý 1/2019). Không bất ngờ, lượng khách đến Trung Đông giảm 14%, do ảnh hưởng của xung đột.
Ngoài ra, số liệu của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) cho thấy, lưu lượng hành khách quốc tế tăng 4%, đo bằng doanh thu hành khách - ki lô mét (RPK), với hiệu suất tích cực trên tất cả khu vực, ngoại trừ Trung Đông (-16%).
Nhìn chung, chi phí đi lại tăng cao cùng với sự không chắc chắn về kết nối hàng không, do khủng hoảng Trung Đông, có thể khiến nhu cầu du lịch chuyển hướng sang các khu vực khác, hoặc điểm đến gần hơn, giá cả phải chăng hơn. Xu hướng như vậy cũng có thể khuyến khích du lịch nội địa, khi du khách tìm kiếm các lựa chọn thân thiện với ngân sách. Sự thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế của các điểm đến mới nổi này mà còn định hình lại bối cảnh du lịch toàn cầu.
Năm 2026, khách du lịch toàn cầu lựa chọn những điểm dừng chân “ít người biết đến hơn” để tìm kiếm trải nghiệm văn hóa đích thực, môi trường tự nhiên hoang sơ và du lịch mạo hiểm. Những điểm đến truyền thống như Pháp, Italia, Nhật Bản tiếp tục thu hút du khách; các điểm dừng chân như Paraguay, Palau và Uzbekistan cũng nằm trong sự lựa chọn cho các chuyến đi.
Theo TTW, Paraguay, Palau, và Uzbekistan chứng kiến lượng khách quốc tế tăng 37-46% trong 3 tháng đầu năm nay.
Paraguay, “trái tim của Nam Mỹ” đón hơn 1,3 triệu lượt, nổi lên như điểm đến hấp dẫn cho khách du lịch sinh thái, ưa thích mạo hiểm, các tour xuyên rừng và khám phá văn hóa bản cộng đồng thổ dân. Rất ấn tượng khi Paraguay dẫn đầu du lịch toàn cầu với mức tăng trưởng 46%, vượt Brazil, Mexico để thống trị khu vực Nam Mỹ, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ khu vực và sự cải thiện kết nối với các quốc gia láng giềng như Brazil và Argentina.
Trong khi đó, Palau, thiên đường dưới nước của châu Đại Dương, điểm đến hàng đầu cho du lịch biển, đón lượng khách du lịch quốc tế tăng 37%. Với sự hồi sinh của con đường Tơ lụa Trung Á với vùng đất đầy bí ẩn Uzbekistan đang thu hút du khách bằng những kỳ quan kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử của khu vực.
Khi xu hướng du lịch thay đổi, việc tập trung vào các điểm đến ít phổ biến hơn có thể định hình lại tương lai của ngành du lịch, mang đến những cơ hội mới cho cả du khách và cộng đồng địa phương.
Trong khi tăng trưởng của du lịch châu Á - Thái Bình Dương chậm lại, Việt Nam nổi lên như điểm sáng của khu vực. Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, Việt Nam đón tổng cộng 6,76 triệu lượt khách quốc tế trong quý I/2026, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong quý I từ trước đến nay, khẳng định sức hút cũng như khả năng phục hồi kiên cường của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới, trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động.