Xây dựng Đảng

Ngành Nội chính Đảng: Bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy vì Đảng, vì Nhân dân

VÕ CÔNG CHÁNH (Trưởng ban Nội chính Thành ủy) 29/12/2025 09:00

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Nội chính Đảng thành phố Đà Nẵng đã khẳng định vị thế là cơ quan tham mưu chiến lược của Thành ủy trên lĩnh vực nội chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; cải cách tư pháp và tiếp dân, xử lý đơn thư.

Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố đã tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền. Ảnh: Ban Nội chính.

Mỗi chặng đường phát triển của thành phố Đà Nẵng đều in đậm dấu ấn cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác nội chính Đảng - những người thầm lặng đứng sau những quyết sách đúng đắn, kịp thời, chung tay dựng nên “lá chắn pháp quyền”, là “cầu nối niềm tin” giữa Đảng với các cơ quan bảo vệ pháp luật và Nhân dân.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước,... tạo nền tảng cho thành phố phát triển năng động, hiện đại, văn minh.

Chủ động trong tham mưu

Nội chính Đảng là lĩnh vực đặc thù, vừa mang tính chính trị - pháp lý, vừa đòi hỏi tính chủ động và bản lĩnh chính trị vững vàng. Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã thực sự phát huy vai trò tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các vấn đề về an ninh, quốc phòng, tư pháp, cải cách hành chính và giữ gìn kỷ cương pháp luật.

Trong suốt 60 năm qua, đặc biệt từ khi tái lập từ năm 2013 đến nay, ngành nội chính Đảng hai địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng đã chủ động nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình, giúp cấp ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực địa phương kịp thời xử lý nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, không để xảy ra “điểm nóng”. Từ đó giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội, góp phần ổn định môi trường đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Sáu mươi năm đã qua là quãng thời gian thể hiện sự kiên định một sứ mệnh giữ yên bình, dựng niềm tin, sự bản lĩnh và cống hiến thầm lặng của tập thể cán bộ, lãnh đạo ngành nội chính Đảng Đà Nẵng, những người luôn giữ mình “vững vàng, trung thực, công tâm trong mọi công việc”.

Sau khi hợp nhất, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào hoạt động và thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, có những việc chưa có tiền lệ. Nhưng bằng sự đoàn kết thống nhất, sức mạnh tập thể và sự chủ động trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức, đến nay đã đi vào nền nếp và hoạt động đảm bảo với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược trong công tác nội chính Đảng của Thành ủy.

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Thành ủy luôn giữ vai trò trung tâm trong phối hợp, tham mưu thống nhất quan điểm chỉ đạo giữa các cơ quan nội chính như Công an, Quân sự, Viện Kiểm sát, Tòa án, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Tư pháp… nhằm đảm bảo mọi hoạt động đều đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đúng tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhờ đó, ngành nội chính Đảng thành phố đã góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân.

Một trong những nhiệm vụ chính của ngành nội chính Đảng là tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lĩnh vực được xem là “cuộc chiến không khoan nhượng” và là thước đo bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ này, Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã chủ động tham mưu xây dựng, triển khai hàng loạt chương trình hành động cụ thể.

Trong đó tập trung vào 3 mũi nhọn: phòng ngừa từ gốc, nâng cao nhận thức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”; củng cố cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, các cơ quan tiến hành tố tụng, bảo đảm xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai, minh bạch.

Thực tế thời gian qua, nhiều vụ án, vụ việc vi phạm, sai phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, đầu tư công… đã được các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, thể hiện rõ tinh thần “chủ động, quyết liệt, thận trọng và đúng pháp luật”.

Ban đã làm tốt vai trò cầu nối thông tin, giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực địa phương nắm chắc diễn biến, chỉ đạo sát sao, xử lý đúng người, đúng việc, tạo hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, Ban đã tham mưu chỉ đạo, xử lý và theo dõi, đôn đốc xử lý 162 vụ án, vụ việc. Trong đó riêng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung xử lý 104 vụ án với 188 bị can về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tổng thiệt hại hơn 409.998 tỷ đồng.

Phối hợp với các ngành tập trung tham mưu tháo gỡ cho 1.344 dự án chậm triển khai. Từ năm 2013 đến 2025, toàn thành phố đã thực hiện hơn 61 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra qua đó phát hiện, kiến nghị xử lý nhiều tập thể, cá nhân vi phạm; thu hồi hơn 254 tỷ đồng về ngân sách nhà nước.

Nhiệm vụ trọng tâm trong bối cảnh mới

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác cải cách tư pháp được xác định là một trong những trụ cột quan trọng của xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giữa Ban Nội chính Thành ủy với Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Ảnh: PV

Ban Nội chính đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu Thành ủy chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan tư pháp, hướng đến mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Ngành nội chính Đảng đã đề xuất nhiều cơ chế phối hợp mới giữa các cơ quan tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, minh bạch hóa quy trình tố tụng, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân vào công lý và pháp luật.

Ban Nội chính Thành ủy cũng là trung tâm phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính, bảo đảm tính thống nhất trong lãnh đạo và tính đồng bộ trong hành động. Nhờ đó, công tác nội chính của Đà Nẵng luôn được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu ngày càng cao về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Nội chính Thành ủy xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và giải quyết đơn thư.

Chủ động phát hiện, xử lý, tháo gỡ kịp thời các vụ án, vụ việc phức tạp, không để phát sinh “điểm nóng”. Tăng cường phối hợp, xây dựng cơ chế giám sát xã hội, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thật sự “chắc - sắc - đắc”, có tâm, có tầm, có trí tuệ, có dũng khí để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai.

Truyền thống 60 năm ngành nội chính Đảng thành phố không chỉ có quá khứ vẻ vang đầy tự hào, mà còn làm nên nền móng vững chắc để tiếp tục tiến bước trong tương lai. Trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập và phát triển toàn diện, ngành nội chính Đảng thành phố đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành, theo hướng “chính xác - nhanh nhạy - kịp thời - hiệu quả”, bảo đảm mỗi nội dung tham mưu là một quyết định có giá trị chiến lược.

Với vai trò tiên phong trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ban Nội chính Thành ủy đã nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống tham nhũng từ năm 2013 - 2020; được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ 2 năm liền (2021, 2022); được đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chuyên đề “Phát hiện và tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự trên địa bàn” và chuyên đề “Tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”.

Đó là những ghi nhận xứng đáng cho hành trình đóng góp của Ban Nội chính Thành ủy trong suốt thời gian qua, góp phần xây dựng và phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao.

Với tinh thần “Trung thành - Kiên định - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, ngành nội chính Đảng Đà Nẵng tiếp tục vững bước trên hành trình mới - hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Ngành Nội chính Đảng: Bản lĩnh, trí tuệ, tận tụy vì Đảng, vì Nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO