Văn hóa

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất

NGỌC HÀ 27/12/2025 21:35

ĐNO - Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 27/12.

vt.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC HÀ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội; trực tuyến tới các điểm cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2025, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đạt kết quả ấn tượng. Trong đó, các giá trị truyền thống và di sản của dân tộc được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển. Phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực.

Du lịch là điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử du lịch Việt Nam đón trên 20 triệu khách quốc tế/năm. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng.

Du lịch Việt Nam tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá, khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu thế giới về di sản, văn hóa và thiên nhiên. Lần thứ 6 Việt Nam giành danh hiệu Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới, lần thứ 7 dành danh hiệu Điểm đến hàng đầu Châu Á.

Việt Nam hiện có 5 làng du lịch được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

img_8201.jpg
Tại điểm cầu Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo thành phố, ngành văn hóa, thể thao, du lịch thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: NGỌC HÀ

Tại Đà Nẵng, năm 2025, ngành văn hóa, thể thao và du lịch trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Trong đó, hoạt động du lịch tiếp tục sôi động nhờ chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí và các chương trình kích cầu, tạo tác động lan tỏa mạnh mẽ đến các ngành lưu trú, ăn uống và lữ hành.

Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành năm 2025 ước đạt gần 60.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2024; khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024 (khách quốc tế ước đạt hơn 7,6 triệu lượt).

Hiện nay, Đà Nẵng đang tập trung triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đón chào năm mới 2026, các hoạt động mừng Đảng đón xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đồng thời tích cực triển khai công tác trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan, thông tin tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ XIV của Đảng, bầu cử tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Thành phố đề nghị Chính phủ sớm ban hành cơ chế chính sách khuyến khích phát triển kinh tế đêm, cho phép triển khai áp dụng thủ tục xuất nhập cảnh tự động tại các sân bay quốc tế trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương ngành văn hóa, thể thao và du lịch đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước.

Năm 2026 là năm diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030.

Thủ tướng nêu rõ, bộ và ngành văn hóa, thể thao và du lịch là một trong những ngành phải tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là nghị quyết của Bộ Chính trị, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Thủ tướng đề nghị bộ, ngành văn hóa, thể thao và du lịch nghiên cứu, quán triệt 3 quan điểm định hướng chủ đạo. Một là, "tư duy đổi mới - hành động quyết liệt - về đích thực chất" trong mọi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Hai là, "văn hóa thẩm thấu - truyền thông lan tỏa - thể thao vươn tầm - du lịch đột phá"; kiến tạo không gian phát triển văn hóa, thể thao, du lịch trong kỷ nguyên mới.

Ba là, văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển; thể thao là biểu tượng của sức mạnh, ý chí và tầm vóc dân tộc; du lịch là kết nối con người với con người, kinh tế với kinh tế, văn hóa với văn hóa, kết nối hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; truyền thông là niềm tin, là hy vọng, cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO