ĐNO - Chiều 29/12, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, lãnh đạo Bộ Y tế; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các tổ chức, đối tác trong và ngoài nước.
.jpg)
Tại điểm cầu Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Giám đốc Sở Y tế thành phố Trần Thanh Thủy chủ trì.
Theo Bộ Y tế, năm 2025, toàn ngành Y tế đạt nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.
Trong nhiệm kỳ 2021 - 2025, các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch, khẳng định sự phát triển cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả của hệ thống y tế.
Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế là khâu đột phá; nhiều kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành định hướng đến năm 2045, 2050 được xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành, đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của ngành.
Tại Đà Nẵng, năm 2025, hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm được triển khai đồng bộ trong toàn hệ thống y tế dự phòng và khám bệnh, chữa bệnh; trong đó dịch bệnh sốt xuất huyết giảm 23,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Đối với công tác khám chữa bệnh, UBND thành phố ban hành Đề án phát triển thành phố Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển du lịch y tế giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Các bệnh viện tuyến cuối được đầu tư phát triển kỹ thuật chuyên sâu, nổi bật là triển khai thành công ghép gan từ người hiến sống tại Bệnh viện Đà Nẵng; đồng thời đẩy mạnh đầu tư, mở rộng quy mô và định hướng phát triển vùng đối với các bệnh viện chuyên khoa.
Năm 2026, toàn ngành tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035; tăng cường vai trò bệnh viện đa khoa tuyến cuối trong chỉ đạo tuyến, đào tạo - nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, miền núi.
Bộ Y tế phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 của Quốc hội và Chính phủ giao như: tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%; số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 15,3 bác sĩ; số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 34,7 giường bệnh; tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%...