Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa trong toàn xã hội. Những định hướng lớn được đại hội xác định đang mở ra kỳ vọng về sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực tiễn, khi các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong mỏi chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

ÔNG NGUYỄN KIM DŨNG, NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG:
Tôi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tâm thế phấn khởi, tin tưởng và nhiều kỳ vọng. Thành công của đại hội tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao trước nhân dân và tương lai đất nước.
Tôi đặc biệt quan tâm đến các quyết sách của Trung ương trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế bền vững, chăm lo an sinh xã hội, nông nghiệp, nông dân và nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững quốc phòng, an ninh. Đội ngũ lãnh đạo được bầu chọn là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, thể hiện sự kế thừa, ổn định và phát triển. Điều này tạo niềm tin để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng thực hiện mục tiêu đã đề ra.
Sau đại hội, điều tôi kỳ vọng là các nghị quyết sẽ sớm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Nghị quyết cần được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động rõ ràng, sát cơ sở, dễ hiểu, dễ làm và dễ giám sát. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá.
Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, Nghị quyết Đại hội XIV sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực đưa đất nước phát triển bền vững, vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.(NGỌC QUỐC ghi)
ÔNG HOÀNG BÁCH TÙNG, PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM PHƯỜNG AN KHÊ, CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG:
Tôi phấn khởi và tràn đầy niềm tin khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước mà còn thắp lên kỳ vọng lớn đối với đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động.
Từ thực tiễn cơ sở, chúng tôi kỳ vọng rằng ngay sau đại hội, các chủ trương, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhà ở xã hội, điều kiện làm việc và an sinh cho người lao động sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề án thiết thực. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, người lao động rất cần các chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng, bảo đảm việc làm bền vững, giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.
Là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, Công đoàn phường An Khê cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với chính quyền, doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, chủ động tham gia giám sát, phản biện để các chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách hiệu quả. Chúng tôi tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn từ đại hội, người lao động sẽ ngày càng được chăm lo tốt hơn, qua đó góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực để toàn xã hội chung sức xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.(XUÂN HẬU ghi)
BÁC SĨ DƯƠNG QUỐC KHÁNH, PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SƠN TRÀ:
Tôi tin tưởng và kỳ vọng rằng, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với tầm nhìn chiến lược và những quyết sách đột phá, đất nước sẽ tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó lĩnh vực y tế, đặc biệt là y tế cơ sở được đặt ở vị trí then chốt trong bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Trong bối cảnh đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng hệ thống y tế bền vững, tôi kỳ vọng y tế cơ sở thực sự trở thành “nền tảng” của hệ thống y tế. Trọng tâm phòng bệnh, quản lý sức khỏe ban đầu và y tế dự phòng cần được chuyển mạnh về tuyến phường, xã. Đồng thời tăng cường đầu tư nâng cao năng lực cho các trạm y tế trong khám chữa bệnh thông thường, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và dân số, hướng tới quản lý sức khỏe suốt vòng đời cho người dân.
Bên cạnh đó, cần có sự đầu tư thực chất, đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ thông tin cho y tế cơ sở theo chuẩn tối thiểu; qua đó xây dựng niềm tin của người dân đối với y tế tuyến phường, xã. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế cơ sở cũng là yêu cầu cấp thiết, thông qua xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng “telehealth” (y tế từ xa), trí tuệ nhân tạo hỗ trợ sàng lọc, theo dõi bệnh mạn tính, nhất là tại vùng khó khăn. Qua đó, kỳ vọng lớn nhất là y tế cơ sở được tạo điều kiện về cơ chế, có đủ nguồn lực và động lực để thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, bền vững, giảm áp lực cho tuyến trên. Người làm công tác y tế sẽ có thêm cơ hội cống hiến, phát huy năng lực, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.(KHÁNH NGÂN ghi)
ANH HỨA PHONG, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ NET CORP, PHƯỜNG HẢI CHÂU:
Là một người trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ, tôi đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách quan trọng của đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn là nơi mở ra tầm nhìn, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thế hệ trẻ hôm nay.
Qua đó, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực cho thanh niên khởi nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục. Những chính sách đồng bộ về vốn, môi trường pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sẽ là động lực quan trọng để người trẻ mạnh dạn dấn thân, hiện thực hóa ý tưởng và đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Tôi tin tưởng những chủ trương, nghị quyết của đại hội sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát huy trí tuệ, sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, đổi mới tư duy quản trị, phát triển doanh nghiệp bền vững, đồng thời mong muốn trở thành cầu nối, đại diện cho tiếng nói, khát vọng và tinh thần cống hiến của người trẻ, chung tay xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.(NGUYÊN KHƯƠNG ghi)
ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG, BÍ THƯ CHI BỘ TỔ DÂN PHỐ HÀ ĐÔNG (PHƯỜNG ĐIỆN BÀN BẮC):
Tôi rất phấn khởi và tự hào khi theo dõi toàn bộ quá trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua từng phiên làm việc, tôi cảm nhận sâu sắc không khí làm việc khẩn trương, khoa học, thẳng thắn, cầu thị, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết.
Theo dõi các văn kiện trình đại hội, tôi đánh giá cao tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và tính hành động rất cao của Trung ương. Các định hướng, mục tiêu lớn được xác định toàn diện, bao trùm các lĩnh vực then chốt, từ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đến đối ngoại. Những quyết sách quan trọng thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát huy nội lực và tranh thủ hiệu quả ngoại lực để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Tôi tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo được đại hội bầu chọn. Đây là những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn và uy tín trước Đảng, trước nhân dân. Việc lựa chọn, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới cho thấy sự kế thừa, ổn định và phát triển, bảo đảm tính liên tục trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời mở ra kỳ vọng về những đột phá mới trong điều hành.
Sau đại hội, tôi mong muốn các nghị quyết sớm được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Từ Trung ương đến cơ sở cần thống nhất cao về nhận thức và hành động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Bản thân tôi sẽ cùng Chi bộ và nhân dân tổ dân phố Hà Đông quyết tâm triển khai nghị quyết, góp phần đưa đất nước bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh hạnh phúc.(XUÂN ĐÔNG ghi)
ÔNG ĐẶNG VĂN CHƯƠNG, TRƯỞNG BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN KHU DÂN CƯ THANH SƠN 1C, PHƯỜNG HẢI CHÂU:
Xuyên suốt đại hội, tôi nhận thấy tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần đổi mới của Đảng ta.
Tôi kỳ vọng ngay sau đại hội, các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết trong nhân dân sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực, phù hợp với cơ sở. Đó là các chính sách chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện để người dân được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội.
Là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động quần chúng ở khu dân cư, Ban Công tác mặt trận khu dân cư Thanh Sơn 1C xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc đưa tinh thần đại hội vào đời sống hằng ngày của nhân dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy các phong trào tự quản, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư văn minh, nghĩa tình. Chúng tôi tin tưởng, với định hướng đúng đắn từ đại hội, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng được củng cố vững chắc, trở thành nguồn sức mạnh to lớn để đất nước và địa phương phát triển bền vững. (HẠ TUYÊN ghi)