Xã hội

Nghĩa tình đồng đội

SONG THANH 04/07/2026 07:00

Thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các cơ quan quân sự địa phương triển khai nhiều hoạt động thiết thực với tinh thần trách nhiệm cao.

726270383_122200052942938709_7218777565790040973_n.jpg
Lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Tân. Ảnh: ĐVCC

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Nỗ lực trả lại tên cho liệt sĩ

Những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Tân phục vụ công tác giám định ADN.

Nghĩa trang liệt sĩ Đại Tân hiện có 57 phần mộ liệt sĩ, trong đó 14 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Việc lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Qua rà soát từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận, toàn xã hiện có 2.892 phần mộ liệt sĩ đang được quản lý, chăm sóc tại các nghĩa trang trên địa bàn, trong đó có 1.651 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đây là con số lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác tìm kiếm thông tin, đối chiếu hồ sơ và giám định ADN nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ.

710537788_122133282609075950_836580990849599771_n.jpg
Nỗ lực quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Trung tá Nguyễn Chánh An, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận chia sẻ, với tinh thần “đi tìm đồng đội”, lực lượng vũ trang xã luôn chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, xác minh thông tin, hỗ trợ lấy mẫu, giám định ADN, nỗ lực đưa các liệt sĩ còn thiếu thông tin xác định được tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là nghĩa tình đồng chí, đồng đội sâu nặng.

Trước đó, thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Thuận phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân chứng lịch sử trên địa bàn tổ chức rà soát, xác minh thông tin, khảo sát thực địa.

Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại khu vực bờ hồ Khe Tân (thôn Thạnh Phú).

Sau khi hoàn tất công tác quy tập, địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh theo đúng nghi thức.

z7966577886472_536a264d3bf32b36629f356c4a49df3e.jpg
Phường Cẩm Lệ lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cẩm Lệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lấy mẫu ADN các hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòa Thọ.

Nghĩa trang hiện có 202 phần mộ liệt sĩ, trong đó 56 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Trong đợt này, địa phương tiến hành lấy mẫu ADN của 56 hài cốt liệt sĩ để bàn giao cho cơ quan chức năng thực hiện giám định, đối sánh, phục vụ công tác xác định danh tính.

Công tác lấy mẫu được thực hiện đúng quy trình, quy định với 8 bước chặt chẽ, từ xác định vị trí lấy mẫu, tiếp cận hài cốt, tạo mã định danh, lấy mẫu, đóng gói đến hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là 8 tổ công tác gồm: khai quật, khôi phục mộ, y tế lấy mẫu, số hóa, an ninh trật tự, hậu cần, tuyên truyền và vận chuyển.

724660164_1527709019078130_3098065383673872054_n.jpg
Ban chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Đồng bộ nhiều giải pháp tìm kiếm, quy tập

Không chỉ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN, các cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn thành phố còn tích cực rà soát, xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Các đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thu thập, đối chiếu tư liệu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người cao tuổi để xác định thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ và địa điểm an táng ban đầu.

Bên cạnh công tác rà soát, xác minh thực địa, các cơ quan quân sự địa phương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhiều thư ngỏ, bài viết kêu gọi cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ, mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, trang thông tin điện tử và các hội, nhóm cựu chiến binh.

726507186_122135198085075950_453897986920863037_n.jpg
Tìm hiểu thông tin mộ liệt sĩ thông qua các nhân chứng lịch sử. Ảnh: SONG THANH

Cách làm này góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, huy động sự tham gia của đông đảo nhân dân, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ trong việc cung cấp, chia sẻ thông tin.

Từ những nguồn tin quý giá do quần chúng nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vu Gia phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức xác minh, khảo sát thực địa, tìm kiếm và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại thôn Mỹ Đông và thôn Mỹ Tân.

Đây là kết quả của quá trình rà soát, thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự địa phương, các nhân chứng lịch sử và nhân dân trên địa bàn.

Chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu và an táng trang nghiêm, đúng nghi thức đối với 3 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vu Gia.

725397994_122112345345353814_5782616617367538355_n.jpg
Vượt núi băng rừng tìm thông tin mộ liệt sĩ. Ảnh: Song Thanh

Hiện 3 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, danh tính. Các mẫu sinh phẩm đã được lấy để phục vụ công tác giám định ADN, từng bước xác định danh tính liệt sĩ.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sông Vàng phối hợp với cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử tổ chức khảo sát thực địa, băng rừng, lội suối, khoanh vùng các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Sau hơn hai tháng triển khai, đơn vị đã thu thập, xác minh nhiều nguồn thông tin quan trọng, từng bước làm rõ các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Đại úy Lê Văn Liết, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sông Vàng cho biết, quá trình lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, trang nghiêm.

Các phần mộ đã lấy mẫu đều được số hóa, cập nhật đầy đủ dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lưu trữ và giám định ADN.

Sau khi hoàn tất, các mẫu phẩm đạt yêu cầu sẽ được cơ quan chuyên môn bảo quản và tiến hành giám định theo quy định.

Tiếp nhận tin báo từ người dân. Ảnh: ĐVCC
Tiếp nhận tin báo từ người dân. Ảnh: ĐVCC

Thực hiện Chiến dịch cao điểm “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Bàn Đông tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp liên quan đến mộ liệt sĩ trên địa bàn phường.

Mỗi nguồn tin, dù chỉ là một ký ức hay một thông tin nhỏ được người dân lưu giữ qua nhiều năm, đều có ý nghĩa quan trọng trong hành trình tìm kiếm, xác minh và trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Chỉ huy Quân sự phường sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đối chiếu hồ sơ, xác minh thực địa theo quy định.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Nghĩa tình đồng đội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO