Dù từng bị Dinamo Zagreb vượt lên dẫn trước, NEC Nijmegen đã xuất sắc lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-4 ngay tại Stadion Maksimir ở lượt trận thứ ba UEFA Europa League, khiến đội chủ nhà nhận thất bại cay đắng.
Dinamo Zagreb tiếp đón NEC Nijmegen.
Sau gần 15 phút đầu trận, Dinamo Zagreb đang kiểm soát hoàn toàn cục diện với thời lượng cầm bóng áp đảo 74% - 26%. Đội chủ nhà liên tục gây sức ép và đã tung ra 2 - 0 cú dứt điểm (trúng đích 1 - 0), buộc thủ thành bên phía NEC Nijmegen phải có 1 pha cứu thua để giữ sạch mành lưới.
Phút 23, tiền đạo Dion Drena Beljo bên phía Dinamo Zagreb phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu trên sân Stadion Maksimir vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số 0-0 khi hai đội chơi quyết liệt ngay từ giữa hiệp một.
Phút 25, Clement Bischoff dứt điểm chính xác đưa NEC Nijmegen vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Dinamo Zagreb. Bàn thắng mở tỷ số đầy bất ngờ giúp đại diện Hà Lan nắm giữ lợi thế lớn về mặt tâm lý.
Bị dẫn bàn trước, Dinamo Zagreb nỗ lực đẩy cao đội hình và nhỉnh hơn một chút về thời lượng kiểm soát bóng với 51% - 49%. Đội chủ nhà cũng tích cực bắn phá hơn khi vượt trội về số pha dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0) cùng tỷ số phạt góc 2 - 0, song NEC Nijmegen vẫn đang duy trì cự ly phòng ngự khá kỷ luật để bảo toàn cách biệt mong manh.
Phút 33, đón đường chuyền thuận lợi từ Matteo Perez Vinlöf, tiền đạo Dion Drena Beljo đã dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Sau khi phải nhận bàn thua sớm, đội chủ nhà Dinamo Zagreb nhanh chóng lấy lại thế trận và chuyển hóa sức ép thành bàn thắng san bằng cách biệt tại Stadion Maksimir.
Phút 36, niềm vui của người hâm mộ trên sân Stadion Maksimir nhanh chóng bị dập tắt khi công nghệ VAR can thiệp và từ chối pha lập công của Luka Ivanušec. Dinamo Zagreb lỡ cơ hội vượt lên dẫn trước, tỷ số trên sân vẫn đang tạm giữ ở mức 1-1.
Phút 37, Dion Drena Beljo đã lập công chính xác để đưa Dinamo Zagreb vươn lên dẫn trước 2-1. Bàn thắng này giúp đại diện Croatia hoàn tất màn lội ngược dòng đầy ấn tượng chỉ trong ít phút ngay trên sân nhà Stadion Maksimir.
Tiến gần về cuối hiệp một, Dinamo Zagreb vẫn là bên nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 54% - 46%. Đại diện Croatia cũng tỏ ra sắc bén hơn ở khâu hãm thành khi tung ra số pha dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 3 - 1) và áp đảo về số phạt góc 3 - 0, qua đó giữ vững lợi thế dẫn bàn trước sức ép từ NEC Nijmegen.
Phút 44, Noe Lebreton bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Đội khách đang gặp nhiều khó khăn và bị dẫn 1-2 khi hiệp một dần trôi về những phút cuối.
Phút 45, từ đường kiến tạo của Clement Bischoff, Bryan Linssen dứt điểm chuẩn xác đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 2-2 cho NEC Nijmegen. Màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trên sân Stadion Maksimir khép lại hiệp thi đấu đầu tiên theo cách không thể hấp dẫn hơn.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.
Hiệp 2 bắt đầu.
Bước sang phút 51, Dinamo Zagreb đang chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đội chủ nhà nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54% - 46% và vượt trội ở các tình huống cố định khi hưởng phạt góc 4 - 0, đồng thời tạo ra áp lực dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 5 - 2) trước sự đeo bám quyết liệt từ NEC Nijmegen.
Phút 54, Bryan Linssen tỏa sáng giúp NEC Nijmegen một lần nữa vươn lên dẫn trước 3-2 ngay trên sân Stadion Maksimir. Màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính tiếp diễn khi đội khách thể hiện sự sắc bén đáng nể trong khâu tận dụng cơ hội.
Phút 59, Dinamo Zagreb quyết định làm mới thế trận khi rút Iker Almena Horcajo ra nghỉ để nhường chỗ cho Dani Rodríguez. Trong bối cảnh đang bị dẫn 2-3 ngay tại sân nhà Stadion Maksimir, sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo xanh gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Bước sang phút 63, Dinamo Zagreb đang chủ động đẩy cao đội hình nhằm san bằng cách biệt với thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn (58% - 42%). Dù đội chủ nhà đã có được 9 cú dứt điểm so với 10 của đối phương, NEC Nijmegen vẫn kiên trì bảo toàn lợi thế dẫn trước 2-3 nhờ hệ thống phòng ngự kín kẽ, buộc đối thủ phải liên tục phạm lỗi trong các pha tranh chấp.
Phút 67, Dinamo Zagreb quyết định làm mới hàng công khi tung Mislav Orsic vào sân thế chỗ Arber Hoxha. Trong bối cảnh đang bị NEC Nijmegen dẫn 2-3 ngay trên sân nhà dù cầm bóng 57%, đội bóng Croatia buộc phải tăng cường sức ép để nuôi hy vọng san bằng tỷ số.
Phút 67, Dinamo Zagreb quyết định làm mới đội hình khi rút Niko Galesic ra nghỉ và đưa Moris Valincic vào sân. Đang bị dẫn 2-3 ngay trên sân nhà, đại diện Croatia nỗ lực điều chỉnh nhân sự nhằm xoay chuyển tình thế trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
Phút 76, NEC Nijmegen quyết định làm mới hàng tiền vệ khi rút Dennis Geiger ra nghỉ và đưa Jamiro Monteiro vào sân. Đội khách đang nỗ lực gia cố tuyến giữa nhằm bảo toàn lợi thế dẫn trước 3-2 trong những phút thi đấu còn lại.
Phút 76, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Bruno Goda được tung vào sân để trám vị trí của Matteo Perez Vinlöf. Đang bị dẫn 2-3 ngay tại Stadion Maksimir, đội chủ nhà buộc phải tìm kiếm sự tươi mới nhằm nuôi hy vọng lật ngược tình thế.
Phút 76, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Lukas Kacavenda được tung vào sân thế chỗ Luka Ivanušec. Đang bị dẫn 2-3 ngay tại sân nhà, đội bóng Croatia cần thêm luồng sinh khí mới trên hàng công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa trong khoảng thời gian còn lại.
Bước sang phút 76, Dinamo Zagreb kiểm soát bóng nhỉnh hơn với 58% - 42% và liên tục dồn ép đối thủ. Dù áp đảo về số cú sút trúng đích với 8 - 3 (trong tổng số dứt điểm 12 - 11), đội chủ nhà vẫn chưa thể san bằng cách biệt trước hàng thủ kiên cường của NEC Nijmegen.
Phút 80, Tjaronn Chery dứt điểm chuẩn xác giúp NEC Nijmegen vươn lên dẫn 2-4 ngay trên sân Stadion Maksimir. Bàn thắng quan trọng này giúp đại diện Hà Lan nắm lợi thế rất lớn để hướng tới một chiến thắng nghẹt thở.
Phút 81, NEC Nijmegen tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Kevin Kers được tung vào sân thế chỗ cho Deveron Fonville. Với lợi thế dẫn trước 2-4 ngay trên sân khách, đại diện Hà Lan chủ động làm mới lực lượng nhằm bảo toàn khoảng cách an toàn trong những phút thi đấu còn lại.
Phút 81, NEC Nijmegen tiến hành điều chỉnh đội hình khi Gabriel·Bras được tung vào sân để thay thế Perr Schuurs. Với lợi thế dẫn trước 2-4 ngay trên sân khách, sự thay đổi này có thể nhằm giúp đại diện Hà Lan giữ vững cấu trúc an toàn trong những phút thi đấu còn lại.
Bước sang phút 89, Dinamo Zagreb dù đang bị dẫn 2-4 nhưng vẫn nỗ lực đẩy cao đội hình với thời lượng kiểm soát bóng 58% - 42% cùng 16 - 14 pha dứt điểm. Dẫu vậy, hiệu quả từ các đợt bắn phá của đội chủ nhà liên tục bị từ chối khi chỉ số cứu thua đang chênh lệch rõ rệt 1 - 7 nghiêng về phía NEC Nijmegen.
Phút 90, NEC Nijmegen tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Willum Thor Willumsson được tung vào sân thay cho Tjaronn Chery. Với lợi thế dẫn trước 2-4 ngay trên sân khách, đội bóng Hà Lan chủ động gia cố đội hình nhằm bảo toàn trọn vẹn chiến thắng ở những phút bù giờ.
Phút 90, NEC Nijmegen quyết định rút Bryan Linssen ra nghỉ để nhường chỗ cho Kaj Sierhuis. Khi đang dẫn trước 2-4 ngay trên sân Stadion Maksimir, sự thay đổi này nhiều khả năng nhằm mục đích câu giờ và làm giảm nhịp độ tấn công của Dinamo Zagreb trong những phút cuối.
Phút 90+2, Clement Bischoff bên phía NEC Nijmegen phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Khi tỷ số đang là 2-4 nghiêng về đội khách trong những phút bù giờ cuối cùng, pha can thiệp này chủ yếu nhằm giảm nhịp hưng phấn của đối thủ và bảo toàn chiến thắng.
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 4.
Cập nhật lúc 01:37 23/10/2026






Dinamo Zagreb đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp NEC Nijmegen. Trận đấu diễn ra lúc 23h45 ngày 22/10/2026 trên sân Stadion Maksimir. Đội chủ nhà bước vào cuộc chạm trán với tinh thần hưng phấn sau chuỗi kết quả tích cực.
Dinamo Zagreb hiện đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Điều đáng chú ý là phong độ của đội đang tốt hơn nhiều so với vị trí này. Họ thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận.
Chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định đáng kể. Đội chủ nhà thắng hai trận gần nhất, thua một trận ở giữa chuỗi rồi lại thắng hai trận trước đó. Việc nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau thất bại là dấu hiệu của một tập thể có bản lĩnh.
Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang đứng thứ 27 với 1 điểm. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, trong đó có 4 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua là kết quả cũ nhất trong chuỗi, còn 4 trận gần đây nhất đều kết thúc với tỷ số hòa.
Chuỗi hòa liên tiếp cho thấy NEC Nijmegen không dễ bị đánh bại. Tuy nhiên, việc không chuyển được những trận hòa thành chiến thắng đang khiến họ nằm ở nhóm cuối bảng.
Hai đội cách nhau 13 bậc trên bảng xếp hạng và 3 điểm. Với Dinamo Zagreb, một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ củng cố vị trí trong cuộc đua với nhóm dự cúp châu lục. Với NEC Nijmegen, 3 điểm là cơ hội để cải thiện đáng kể vị trí hiện tại và chấm dứt chuỗi trận không thắng.
Nhìn vào phong độ, Dinamo Zagreb có lợi thế về tâm lý và nhịp thi đấu khi được đá trên sân nhà. Đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận để tận dụng đà thắng lợi. Ngược lại, NEC Nijmegen với 4 trận hòa gần nhất có thể chọn cách thi đấu chặt chẽ, hạn chế sơ hở và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái.
Bài toán của đội khách là biến sự chắc chắn thành hiệu quả ghi điểm. Còn Dinamo Zagreb cần duy trì sự tập trung để không để trận đấu bị kéo vào thế giằng co.
Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Dinamo Zagreb được đánh giá nhỉnh hơn. Họ đang có chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất, trong khi đối thủ chưa thắng trận nào. Dù vậy, khả năng cầm hòa của NEC Nijmegen cho thấy đội chủ nhà vẫn phải thi đấu nghiêm túc để giành trọn 3 điểm.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)