Sau mưa lũ, đồng bào Co, Ca Dong ở xã Trà Giáp đồng loạt xuống đồng phục hóa ruộng lúa nước bị xói lở, bồi lấp, sửa chữa thủy lợi… để sạ cấy vụ đông xuân 2025 - 2026.

Sáng sớm, Trưởng thôn 1 Hồ Xuân Điều đã đi gõ cửa từng nhà ven suối Na Vang tập trung ra đồng. Từ lâu, những tổ đoàn kết ven các suối Na Toong, Na Tiêu, Na Vang đều dựa vào lúa nước để đảm bảo lương thực. Sau hai đợt lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, hầu như toàn bộ diện tích ruộng bị cát, bùn, đá vùi lấp.
Cánh đồng Na Vang, nơi từng được gọi là “vựa lúa của thôn”, giờ hoang tàn. Ông Nguyễn Minh Đại có hai đám ruộng giúp nuôi bốn miệng ăn quanh năm nay bị bồi lấp cao quá đầu gối. “Đất đá, tạp cát nhiều vậy thì vụ tới khó đạt năng suất như trước, nhưng còn đất để làm lại vụ mới là may rồi”, ông Đại nói.
Lũ vừa dứt, các tổ chức đoàn thể ở Trà Giáp lập tức vào cuộc. Mặt trận, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên xã… vừa thăm hỏi, hỗ trợ hộ thiệt hại, vừa huy động hội viên ra quân. Gần 100 đoàn viên thanh niên xã tham gia Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 dành hai ngày ròng giúp nạo vét kênh mương, dọn bồi lấp, gia cố bờ vùng bờ thửa.
Ông Hồ Xuân Điều cho biết: “Dân làng không ai đứng ngoài, hễ nơi nào còn có thể phục hóa được là bố trí đổi công. Hơn 10 ngày nay, mỗi ngày đều có hàng trăm người ra đồng, cùng nhau be bờ, dọn ruộng. Ngoài ra, các đập bổi, bờ dẫn nước, mương đất cũng bị cuốn trôi hoặc vùi lấp sâu, nếu không khơi thông sớm, nước không về kịp vụ đông xuân”.

Ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp cho hay tổng thiệt hại do lũ đối với thủy lợi ở Trà Giáp lên đến 7,4 tỷ đồng. Xã phải trích ngân sách dự phòng sửa chữa khẩn cấp, ưu tiên nước sinh hoạt, sau đó là mương dẫn phục vụ gieo cấy.
“Chúng tôi phải làm song song: thống kê thiệt hại, sửa chữa điểm xung yếu, hỗ trợ cuốc xẻng, xe rùa, ống dẫn nước cho các hộ thiệt hại nặng và hướng dẫn phục hóa ruộng nước. Ngành nông nghiệp xã đã rà soát có 6ha ruộng bị bồi lấp, nặng nhất là tại thôn 1. Qua đó, đánh giá mức thiệt hại từng khu vực và hướng dẫn bố trí thời vụ theo khung của thành phố. Diện tích khắc phục kịp nửa đầu tháng 12 sẽ gieo sạ chính vụ; các diện tích phục hóa muộn chuyển sang trà muộn cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2026, ưu tiên giống ngắn ngày phù hợp vùng cao, bảo đảm trổ thoát rét và né lũ tiểu mãn”.
Nỗ lực của người dân và chính quyền đang tạo nên một chiến dịch “xuống đồng sớm” hiếm có ở Trà Giáp. Với quyết tâm, sự hỗ trợ kịp thời và tinh thần đồng lòng, tin rằng ruộng nước nơi đây sẽ lại xanh mạ mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.