Nguyễn Đình Bắc lập kỷ lục Vua phá lưới, U23 Nhật Bản vô địch giải U23 châu Á

PHỐ HỘI25/01/2026 08:05

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành Vua phá lưới U23 châu Á, trong khi U23 Nhật Bản thiết lập kỷ lục 3 lần lên ngôi vô địch.

Nguyễn Đình Bắc đã chính thức đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới tại một vòng chung kết U23 châu Á, đánh dấu một giải đấu bùng nổ của cá nhân tiền đạo này cùng kỳ tích của U23 Việt Nam.

Nguyễn Đình Bắc và cột mốc lịch sử tại đấu trường châu lục

Tiền đạo sinh năm 2004 đã khép lại giải đấu với 4 bàn thắng, ngang bằng thành tích với Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Ali Azaizeh (Jordan) và Leonardo Farah Shahin (Lebanon). Tuy nhiên, theo điều lệ của AFC, danh hiệu Vua phá lưới được quyết định dựa trên chỉ số phụ là số đường kiến tạo và thời gian thi đấu thực tế.

Đình Bắc cùng Sato đều có 2 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, nhưng chân sút của U23 Việt Nam đoạt giải nhờ hiệu suất cao hơn khi chỉ thi đấu 409 phút, so với 451 phút của đối thủ người Nhật Bản. Với tổng cộng 6 lần in dấu giày vào các bàn thắng, Đình Bắc cũng chính thức phá kỷ lục cá nhân mà đàn anh Nguyễn Quang Hải từng thiết lập tại Thường Châu năm 2018.

Nguyễn Đình Bắc ăn mừng bàn thắng tại giải U23 châu Á.
Đình Bắc rất xuất sắc tại VCK U23 Châu Á năm nay.

Màn trình diễn của tiền đạo 21 tuổi không chỉ nhận được sự tán dương từ người hâm mộ trong nước mà còn khiến cộng đồng bóng đá Đông Nam Á nể phục. Tuy nhiên, một nốt trầm nhỏ đối với cá nhân anh là án treo giò 2 trận kế tiếp trong hệ thống giải của AFC do tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận tranh hạng ba.

VFF thưởng nóng 2 tỷ đồng cho tấm Huy chương Đồng

Ngay sau chiến thắng kịch tính trên chấm luân lưu trước U23 Hàn Quốc, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng nóng 2 tỷ đồng để khích lệ tinh thần thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đây là lần thứ hai trong lịch sử U23 Việt Nam đứng trong nhóm 3 đội mạnh nhất châu lục, một thành quả xứng đáng cho nỗ lực vượt khó của toàn đội.

Đáng chú ý, sau trận tranh hạng ba, người hâm mộ đã chứng kiến hình ảnh ban huấn luyện U23 Việt Nam tự tay trao huy chương cho các cầu thủ. Theo lý giải từ ban tổ chức, quy định giải đấu không tổ chức lễ vinh danh chính thức cho đội hạng ba trên bục trao giải mà chỉ dành cho hai đội lọt vào trận chung kết. Dù nghi thức có phần đơn giản, niềm vui của các cầu thủ trẻ vẫn trọn vẹn với chiến tích lịch sử này.

Nhật Bản thiết lập kỷ lục vô địch, Trung Quốc thừa nhận đẳng cấp

Tại trận chung kết, U23 Nhật Bản đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số áp đảo 4-0. Kết quả này giúp "Samurai xanh" thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu với 3 lần đăng quang ngôi vô địch. Các danh hiệu cá nhân quan trọng khác cũng thuộc về đội bóng xứ sở hoa anh đào với Rui Araki (Thủ môn xuất sắc nhất) và Ryunosuke Sato (Cầu thủ xuất sắc nhất).

Phát biểu sau thất bại, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai nền bóng đá. Ông cho rằng các bàn thua sớm và tình huống phạt đền trong hiệp hai đã dập tắt mọi hy vọng lật ngược thế cờ của các học trò.

HLV U23 Trung Quốc trong buổi họp báo sau trận chung kết.
HLV U23 Trung Quốc thừa nhận thất bại toàn diện trước Nhật Bản.

Dưới góc nhìn chuyên gia, cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định thế hệ U23 hiện tại sở hữu tài năng và bản lĩnh không hề thua kém lứa đàn anh năm 2018. Sự xuất hiện của những nhân tố như Đình Bắc hay thủ thành Cao Văn Bình cho thấy bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lớp kế cận đầy hứa hẹn, sẵn sàng cho những mục tiêu xa hơn tại đấu trường châu lục.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Nguyễn Đình Bắc lập kỷ lục Vua phá lưới, U23 Nhật Bản vô địch giải U23 châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO