Triển lãm "115 năm Nhà hát kể chuyện" tái hiện lịch sử thủ đô bằng công nghệ 3D Mapping hiện đại, mang đến trải nghiệm nhập vai hiếm có trước đợt đại trùng tu kéo dài hai năm.
Nhà hát Lớn Hà Nội, biểu tượng kiến trúc và văn hóa của thủ đô, đang mở cửa đón khách tham gia hành trình trải nghiệm đặc biệt mang tên "115 năm Nhà hát kể chuyện". Đây được xem là lời chào tạm biệt đầy ấn tượng của công trình di sản này trước khi chính thức bước vào giai đoạn trùng tu toàn diện dự kiến kéo dài trong hai năm.

Được thiết kế bởi hai kiến trúc sư người Pháp V. Harley và Broyer, Nhà hát Lớn Hà Nội là một kiệt tác mang phong cách Tân cổ điển. Công trình lấy cảm hứng từ nhà hát Opéra Garnier danh tiếng tại Paris, thể hiện rõ nét qua hệ thống cột Corinth và mái Mansard đặc trưng. Cuối thế kỷ 20, kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị đã chủ trì đợt đại trùng tu (1995-1997), giúp khôi phục vẹn nguyên vẻ đẹp tráng lệ của di sản này.

Tại tầng một, du khách bắt đầu chuyến du hành ngược thời gian qua 4 giai đoạn quan trọng: Thiết kế, Khởi công, Xây dựng và Khánh thành. Công nghệ trình chiếu hiện đại giúp các bản thiết kế ban đầu hiển thị sống động trên trần nhà, trong khi vách tường kể câu chuyện về sự hình thành của công trình từ năm 1899.

Điểm nhấn tại khu vực này là mô hình Nhà hát Lớn thu nhỏ và các chi tiết kiến trúc nguyên bản như gạch, đèn treo tường có tuổi đời hơn một thế kỷ. Mỗi buổi tham quan được điều phối chặt chẽ với số lượng từ 60-100 khách để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất.

Lên tới tầng hai, không gian "115 năm Hà Nội trong lòng nhà hát" mở ra với công nghệ 3D Mapping kỳ ảo. Du khách có cơ hội bước chân vào Phòng Gương, nơi từng tổ chức các nghi lễ ký kết quan trọng và đón tiếp những nguyên thủ quốc gia như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, Tổng thống Nga Putin và cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Khu vực ban công hướng ra Quảng trường Cách mạng Tháng Tám cũng là một điểm dừng chân đầy cảm xúc. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phát động "Tuần lễ Vàng" và chứng kiến những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc vào tháng 8/1945.

Tầng ba là nơi lưu giữ những câu chuyện về các nghệ sĩ. Tại đây, khách tham quan có thể trải nghiệm phòng trang điểm hậu trường, trực tiếp chạm tay vào những ký ức nghệ thuật. Hành trình kết thúc bằng trải nghiệm "nhập vai" độc đáo: du khách bước ra từ cánh gà sân khấu dưới ánh đèn lung linh, cảm nhận không gian của một nghệ sĩ thực thụ trước khán phòng tráng lệ.


