ĐNO - Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền kinh tế lớn của châu Á vừa công bố kế hoạch thu hút lao động nước ngoài trong bối cảnh nhiều lĩnh vực thiếu hụt trầm trọng do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp trong nhiều năm qua.
.jpg)
Nhật Bản đặt mục tiêu tiếp nhận 1,23 triệu lao động nước ngoài đến năm tài chính 2028 và chỉ những lĩnh vực vẫn còn thiếu hụt lao động nghiêm trọng mới được phép tiếp nhận lao động nước ngoài.
Japan Times thông tin, con số đề xuất trên được trình bày tại cuộc họp hội đồng chuyên gia do Chính phủ Nhật Bản tổ chức nhằm xem xét các chính sách đối với người nước ngoài vào ngày 23/12 vừa qua.
Số lao động trên kết hợp chương trình visa (thị thực) cho lao động có tay nghề chuyên biệt (SSW) Loại I hiện có, cùng với chương trình việc làm để phát triển kỹ năng (ESD), sẽ thay thế chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật vào năm 2027.
Theo kế hoạch, số lượng người được phép có visa SSW Loại I sẽ giới hạn ở mức 805.700 người, giảm so với con số 820.000 hiện tại, trong khi quy chế dựa trên đào tạo mới theo ESD ở mức 426.200 người.
Nhật Bản cho biết, lĩnh vực số hóa và tự động hóa sẽ làm giảm nhu cầu lao động trong một số lĩnh vực, góp phần vào quyết định giảm giới hạn số lượng người có visa SSW Loại I. Hệ thống mới dự kiến bắt đầu tiếp nhận lao động vào tháng 3/2027 cho đến cuối năm tài chính 2028.
Tính đến cuối tháng 6/2025, Nhật Bản có hơn 333.000 lao động theo diện SSW Loại 1 và gần 450.000 thực tập sinh kỹ thuật.

Trong khi đó, Hàn Quốc mở rộng chỉ tiêu lao động nước ngoài thời vụ cho ngành nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp năm lên mức kỷ lục khoảng 109.000 người cho năm tới, tăng 14,1% so với 96.000 người của năm ngoái.
Korea Times số ra ngày 24/12/2025 thông báo, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tuyển dụng thêm 5.400 lao động cho các dịch vụ công cộng do nhà nước điều hành, thêm 10.000 lao động để hỗ trợ các dự án thí điểm của chính phủ và các nhu cầu khẩn cấp. Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ tuyển dụng thêm lao động vào tháng 6/2026 nếu có nhu cầu.
Theo thống kê, tỉnh Nam Jeolla sẽ tiếp nhận số lượng lao động nước ngoài lớn nhất, với hơn 21.000 người được phân bổ, trong đó khoảng 15.000 người làm việc trong các trang trại nông nghiệp và 5.900 người làm việc trong ngành thủy sản. Tiếp theo là tỉnh Nam Chungcheong với khoảng 14.300 lao động, trong đó 13.700 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.
Năm nay, Hàn Quốc thu hút tổng cộng 95.600 lao động nước ngoài, trong đó có 3.200 người làm việc trong các cơ quan nhà nước.
Cùng với việc tăng số lượng tiếp nhận, Chính phủ Hàn Quốc cam kết tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nhập cư.