Nghệ thuật nhiếp ảnh đã trở thành cầu nối văn hóa để kể câu chuyện đời sống, truyền tải cảm xúc và lưu lại ký ức. Những nghệ sĩ nhiếp ảnh của thành phố đã góp phần quảng bá nét đẹp, con người, mảnh đất Đà Nẵng đến đông đảo công chúng.

Trong khuôn khổ hội thảo “Quế Trà Leng - Hương quế gọi về đại ngàn”, nhiều người ấn tượng với bộ phim tư liệu và không gian trưng bày triển lãm 50 tác phẩm chủ đề “Trà Leng - Dòng chảy ký ức và sự hồi sinh”. Hoạt động này do UBND xã Trà Leng, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) và Hợp tác xã Nhiếp ảnh và Ứng dụng tổ chức.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nhiếp ảnh và ứng dụng bày tỏ, triển lãm mang đến cho công chúng đa dạng góc nhìn về đời sống, con người, văn hóa cùng hành trình hồi sinh của người dân Trà Leng sau thiên tai sạt lở. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh, bộ phim và tác phẩm về Trà Leng đã kể chuyện bằng hình ảnh sống động và đầy cảm xúc. Qua đó, hình ảnh người Ca Dong, Xơ Đăng, Mơ Nông bền bỉ hồi phục cuộc sống với niềm tin, khát vọng giữ rừng quế, giữ tiếng cồng chiêng và giữ hồn văn hóa cha ông từ ngàn đời đọng lại ấn tượng mạnh mẽ.
Trong khi đó, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh, nguyên Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật thành phố, ở 2 triển lãm cá nhân “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” với 52 tác phẩm và “Sắc màu ánh sáng” với 70 tác phẩm đã kể câu chuyện về văn hóa, nét đẹp, con người, mảnh đất Đà Nẵng. Trong đó, “Đà Nẵng ký ức và hiện tại” dựng lại ký ức những khu “nhà chồ” lơ lửng mé sông Hàn; triển lãm “Sắc màu ánh sáng” là nghệ thuật ánh sáng pháo hoa của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trên nền trời lẫn nền nước.
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ông Văn Sinh chia sẻ, ông mong muốn người xem có góc nhìn toàn cảnh để cảm nhận về Đà Nẵng hôm qua và hôm nay, cái cũ và cái mới qua triển lãm “Đà Nẵng ký ức và hiện tại”. Những tác phẩm đã lột tả chân thật và sống động về những đổi thay trong ký ức lẫn hiện tại của con người và mảnh đất Đà Nẵng. Triển lãm giúp công chúng hồi tưởng lại Đà Nẵng xưa và nay cũng như hiểu rõ về sự thay đổi, vươn mình của thành phố.
Với triển lãm “Sắc màu ánh sáng”, nghệ sĩ Ông Văn Sinh lựa chọn, chắt lọc những tác phẩm qua hàng nghìn bức ảnh đã tác nghiệp tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trong suốt một thập kỷ qua. Thông qua mỗi tác phẩm, nghệ sĩ Ông Văn Sinh ghi lại từng đường nét pháo hoa sinh động hòa quyện hàng trăm sắc màu ánh sáng lung linh trên dòng Hàn giang xinh đẹp.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền cho biết, các sự kiện kể trên không đơn thuần là triển lãm ảnh hay bộ phim tư liệu mà là hành trình lưu giữ ký ức bằng hình ảnh. Đó cũng là tiếng nói giúp một vùng đất được nhìn thấy, được lắng nghe và được nhớ đến. Các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên đại ngàn Trường Sơn mà còn khắc họa tinh thần vượt khó, sự gắn bó của cộng đồng với bản sắc văn hóa truyền thống và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.
“Để thực hiện bộ phim và các tác phẩm, tôi cùng đội ngũ hợp tác xã đã trở lại Trà Leng với nhiều đợt sáng tác và khảo sát thực tế. Có những ngày, chúng tôi phải đi bộ nhiều giờ giữa núi rừng, mang theo thiết bị vượt dốc đá, băng suối, sườn đồi để ghi lại khoảnh khắc cuộc sống chân thật của bà con. Với chúng tôi, nhiếp ảnh không chỉ ghi lại khuôn hình đẹp mà là cầu nối văn hóa để lan tỏa thông điệp tích cực và lưu giữ giá trị hữu ích cho cộng đồng mai sau”, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền nói.
Theo ông Truyền, để nhiếp ảnh không chỉ lưu lại khoảnh khắc mà còn giúp phát triển cộng đồng văn hóa, nghệ thuật bền vững, tháng 3/2025, anh cùng đội ngũ các nhà nhiếp ảnh, nghệ sĩ và chuyên gia nghiên cứu, sáng tạo trẻ tại Đà Nẵng sáng lập Hợp tác xã Nhiếp ảnh và ứng dụng.
Hợp tác xã đặt mục tiêu tạo dựng cộng đồng sáng tạo vững mạnh, nơi nghệ thuật nhiếp ảnh kết hợp công nghệ để phục vụ xã hội, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội và kiến tạo những công trình mang tính bền vững. Đồng thời hợp tác xã khẳng định vai trò trong việc xây dựng các bộ ảnh, phim tư liệu và không gian triển lãm mang chiều sâu nội dung, giá trị lưu trữ và hiệu ứng truyền thông cho địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.
“Có thể nói, nhiếp ảnh như một lát cắt của quá khứ lẫn hiện tại để kể câu chuyện sống động và trải nghiệm những cảm xúc chân thật. Quan trọng hơn, nhiếp ảnh còn đóng vai trò giới thiệu hình ảnh đẹp của thiên nhiên, đất nước con người Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đến bạn bè trong nước và quốc tế. Thời gian đến, hợp tác xã mong muốn đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để quảng bá hình ảnh thành phố và tạo nên những “điểm chạm” cảm xúc bằng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại”, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Văn Truyền khẳng định.