ĐNO - Sáng 5/10, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Văn học địa phương Đà Nẵng - từ ký ức văn hóa đến giáo dục đương đại”.

Hội thảo do khoa Ngữ văn - Truyền thông tổ chức, có sự tham gia của nhà văn Thái Bá Lợi; nhà giáo, nhà thơ, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Hùng và nhà thơ, biên tập viên Nguyễn Hải Lý.
Hội thảo mang đến các tham luận: Văn học địa phương trong bối cảnh hiện đại; Nhà văn Thái Bá Lợi và những câu chuyện Đà Nẵng; “Còn lại mảnh sao rơi” của Nguyễn Minh Hùng và vai trò của nhà nghiên cứu, phê bình văn học địa phương.

Tiến sĩ Nguyễn Phương Khánh, Trưởng ngành Văn học, Khoa Ngữ văn - Truyền thông, Đại học Sư phạm cho biết, Vùng đất Quảng Nam - Đà Nẵng được biết đến là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với bề dày truyền thống lịch sử, sở hữu một di sản văn chương phong phú và đặc sắc.
Văn học xứ Quảng được bồi đắp bởi nhiều thế hệ tác giả lớn, những người đóng góp quan trọng cho cả văn hóa và phong trào đấu tranh của dân tộc, với những tên tuổi như: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân hay Phan Khôi, Lưu Quang Vũ…
Theo Tiến sĩ Nguyễn Phương Khánh, hội thảo nhằm nhìn lại những giá trị văn hóa đặc trưng thông qua bức tranh văn học địa phương Đà Nẵng, từ những giá trị truyền thống cho đến hơi thở hiện đại. Từ đó khơi gợi tình yêu với văn học quê hương trong bối cảnh giáo dục hiện nay.