Thể thao

Những gương mặt được kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng năm 2026

PHI NÔNG 19/01/2026 08:48

Thể thao thành tích cao Đà Nẵng dự nhiều giải đấu cấp quốc gia và quốc tế trong năm 2026, với kỳ vọng lớn được đặt vào những vận động viên đã khẳng định tài năng bằng những thành tích ấn tượng trong những năm qua.

18-1 bai tt 111
Lê Văn Toàn (bên trái) cùng đồng đội ở đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng nỗ lực tập luyện. Ảnh: PHI NÔNG

Không ngừng nỗ lực

Không khí tập luyện của các đội tuyển thuộc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố diễn ra sôi nổi đầu năm 2026. Là một trong những môn mang về những tấm huy chương danh giá ở đấu trường châu lục và thế giới những năm qua, Pencak Silat tiếp tục nhận được nhiều kỳ vọng bứt phá trong năm 2026. Trong đó, hai gương mặt nổi bật của bộ môn này là Lê Văn Toàn và Võ Thiện Hải.

Võ Thiện Hải là gương mặt trẻ đang lên với tấm huy chương Bạc giải Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025.

Trong khi đó, năm qua, Lê Văn Toàn xuất sắc giành 2 huy chương Vàng tại Giải vô địch Pencak Silat quốc gia và Giải vô địch Pencak Silat châu Á 2025. Đây là lần thứ 5 võ sĩ Đà Nẵng đứng trên đỉnh cao châu lục. Ngoài ra, võ sĩ này từng chinh phục thành công huy chương Vàng thế giới ở các năm 2018, 2019, 2022, 2024. Năm 2026, ngoài Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10, Lê Văn Toàn sẽ tham dự giải châu Á và thế giới với kỳ vọng giành 3 huy chương Vàng.

“Tính cạnh tranh của các giải đấu mỗi ngày một cao, đòi hỏi tôi phải nỗ lực không ngừng. Từ sau tấm huy chương Vàng châu Á vào tháng 8/2025 đến nay, tôi duy trì tập luyện thường xuyên để giữ vững phong độ tốt nhất, nhằm cạnh tranh huy chương trong năm 2026”, Toàn chia sẻ.

Bơi cũng là môn thế mạnh nhận được nhiều kỳ vọng với sự tỏa sáng của Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc. Trong lần đầu dự SEA Games 33 ở Thái Lan cuối năm 2025, Trần Văn Nguyễn Quốc giành 1 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng; Nguyễn Viết Tường giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng. Năm 2026, ngoài các giải vô địch quốc gia, bơi Đà Nẵng hướng đến mục tiêu dự ASIAD.

Theo Trần Văn Nguyễn Quốc, anh và đồng đội nỗ lực tập luyện 2 buổi/ngày để cải thiện chuyên môn. Mục tiêu của kình ngư này là có sự bứt phá ở những nội dung bơi thế mạnh tại các giải quốc gia, để được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam dự đại hội châu Á.

Ở môn điền kinh, Trần Thị Loan là gương mặt được kỳ vọng tiếp tục mang về tin vui. Tại SEA Games 33, chị thực hiện thành công cú nhảy với thành tích 6,53m để giành huy chương Vàng. Đáng chú ý, thành tích này tiệm cận nhóm cạnh tranh huy chương ở ASIAD. Nếu duy trì phong độ cao, Trần Thị Loan có thể tỏa sáng ở sân chơi cấp châu lục trong năm 2026.

Ngoài những vận động viên trên, thể thao Đà Nẵng còn những gương mặt vàng được chờ đợi tiếp tục bùng nổ trong năm nay như: Phạm Thị Huệ (đua thuyền), Nguyễn Thị Mẫn, Trần Lê Tấn Đạt (Karate), Nguyễn Quảng Triều (Vovinam)…

Tạo điều kiện tốt nhất

Theo vận động viên Nguyễn Quảng Triều, anh và đồng đội đang được tạo các điều kiện tập luyện tốt về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng trong tập luyện mỗi ngày. Đây là cơ sở để anh phát triển chuyên môn, hướng đến Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc và 2 giải đấu quốc tế trong năm 2026 là Giải Vovinam vô địch Đông Nam Á và châu Á.

“Cùng với các điều kiện cần thiết, ban huấn luyện thường xuyên quan tâm, động viên, tạo cảm giác thoải mái nhất để tôi cố gắng. Năm 2025, tôi đã nỗ lực để lần đầu tiên giành huy chương Vàng Giải Vovinam vô địch thế giới ở Indonesia. Hy vọng, 2026 tiếp tục là năm thành công của tôi”, Triều nói.

Huấn luyện viên đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng Lê Thị Hồng Ngoan cho biết, hiện điều kiện tập luyện dành cho các vận động viên của đội tương đối tốt. Để giúp học trò khai phá hết khả năng bản thân, chị yêu cầu phải duy trì tập trung tối đa, nghiêm túc trong các buổi tập.

Đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng đã có những thành tích ấn tượng tại sân chơi châu lục và thế giới, nên sự kỳ vọng rất lớn. Điều này tạo nên áp lực không nhỏ, nhưng chị và các học trò phải nỗ lực vượt qua để tiếp tục hướng đến thành công mới.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng Lê Phú Lai, năm 2025, thể thao thành tích cao Đà Nẵng đã thi đấu thành công ở đấu trường trong nước và quốc tế với nhiều huy chương danh giá, tạo động lực bứt phá trong năm 2026. Để đạt thành tích tốt nhất, trung tâm sớm lên kế hoạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho vận động viên các đội tuyển trong tập luyện. Ngoài ra, các vận động viên trọng điểm sẽ được tập huấn trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn, tăng khả năng cạnh tranh huy chương.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những gương mặt được kỳ vọng của thể thao Đà Nẵng năm 2026
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO