Văn hóa - Văn nghệ

Những mạch nguồn sáng tạo

TRÂM ANH 21/09/2025 09:25

Thời gian qua, Đà Nẵng liên tục khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực bằng các sự kiện văn hóa - nghệ thuật tầm cỡ. Phía sau ánh sáng rực rỡ ấy là tâm huyết của đội ngũ làm nghề - “nguồn tài nguyên mềm” góp phần xây dựng hình ảnh một thành phố năng động, sáng tạo và hội nhập.

505424288_1257274186400516_7992872632395911266_n.jpg
Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Ảnh: ĐVCC

Khẳng định vai trò trung tâm nghệ thuật

Nhiều năm qua, với vai trò trung tâm nghệ thuật lớn của khu vực, Nhà hát Trưng Vương không chỉ là địa điểm tổ chức biểu diễn mà còn là đơn vị chủ lực triển khai nhiều loại hình nghệ thuật - sự kiện phục vụ nhân dân, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Năm 2024, với tinh thần đổi mới sáng tạo, đơn vị đã mang đến hơn 70 chương trình biểu diễn, chú trọng nâng cao chất lượng nghệ thuật, xây dựng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và mở rộng hợp tác. Cùng với đó, 75 sự kiện được phối hợp tổ chức tại rạp đã góp phần khẳng định vị thế của một sân khấu chuyên nghiệp hàng đầu khu vực.

Đáng chú ý, Nhà hát Trưng Vương để lại dấu ấn sâu đậm với lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, quy tụ hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Mỗi tiết mục đều được đầu tư công phu, tạo nên một sân khấu hoành tráng, mãn nhãn.

Đặc biệt, với vai trò phụ trách chương trình nghệ thuật, đơn vị này là nhân tố quan trọng góp phần làm nên thành công của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) qua nhiều mùa. Đặc biệt, đêm diễn thứ ba của DIFF 2025 trở thành thử thách khó quên khi ảnh hưởng của cơn bão Wutip khiến hệ thống LED di động và ánh sáng gặp khó khăn. Ngay trước hôm diễn ra chương trình, hệ thống LED buộc phải tháo dời để đảm bảo an toàn.

490441865_1211056987688903_561369034664015983_n.jpg
Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Thể thao Học sinh Đông Nam Á để lại dấu ấn sâu đậm. Ảnh: ĐVCC

“Tình huống xấu nhất chúng tôi từng nghĩ đến là đêm diễn có thể không đầy đủ màn hình LED, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của khán giả. Nhưng không ai trong ê-kíp chấp nhận bỏ cuộc. Toàn bộ nguồn lực được huy động, từ thiết bị dự phòng, nhân sự kỹ thuật đến các phương án thay thế. Tất cả làm việc xuyên đêm. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng và quyết liệt, chúng tôi đã mang đến một đêm diễn trọn vẹn”, ông Trần Văn Hào, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương kể.

Sự chuyên nghiệp và sáng tạo này đã giúp Nhà hát Trưng Vương được khán giả yêu mến, đồng thời góp phần định hình Đà Nẵng trở thành “thành phố sự kiện”. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình nghệ thuật lớn chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước; đồng thời phát triển các chương trình định kỳ với format mới mẻ, gắn kết nghệ thuật - văn hóa - lịch sử để lại dấu ấn sâu đậm.

Mô hình Da Nang Concert vừa qua là minh chứng rõ nét cho hướng đi này khi lần đầu tiên biến ban công Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu đại nhạc hội, nơi âm nhạc giao hưởng, dân tộc và nhạc nhẹ hòa quyện, lan tỏa những giai điệu vừa hùng tráng, vừa tươi mới. Song song, Nhà hát Trưng Vương cũng chú trọng đưa nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với cộng đồng, làm phong phú đời sống văn hóa các vùng.

Nối nhịp sáng tạo, lan tỏa bản sắc

Dòng chảy sáng tạo của Đà Nẵng tiếp tục được nối dài bởi sự kết hợp giữa những nhà tổ chức giàu kinh nghiệm và lớp nghệ sĩ trẻ đầy nhiệt huyết.

542262067_1331910392270228_2957033595251977244_n.jpg
Mô hình Da Nang Concert lần đầu tiên biến ban công Bảo tàng Đà Nẵng thành sân khấu đại nhạc hội. Ảnh: ĐVCC

Sau gần ba thập kỷ gắn bó với nghệ thuật múa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (Hà Nội), Thạc sĩ, giảng viên Trương Thị Mai Ly trở về quê hương và sáng lập S-Talent JSC cùng các cộng sự. Với uy tín và kinh nghiệm tích lũy, bà Mai Ly cùng hệ sinh thái S-Talent tạo môi trường để thế hệ trẻ thử sức và khẳng định bản thân qua nhiều sự kiện văn hóa lớn, như: Tiên Sa Show, chương trình kỷ niệm 50 năm Đà Nẵng - Quảng Nam, hay K-Pop Contest trong Lễ hội Việt - Hàn 2025…

Không dừng lại ở biểu diễn, S-Talent còn xây dựng hệ sinh thái giáo dục nghệ thuật toàn diện, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực biểu diễn chuyên nghiệp. Đây chính là bước đi để Đà Nẵng có đội ngũ kế cận vững vàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thành phố sự kiện.

291f5ca43629bd77e438.jpg
Tiên Sa Show - vở diễn vũ nhạc kịch ứng dụng công nghệ sân khấu đa chiều. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, Lê Hoàng Bảo Vy (nghệ danh Lê Vy, SN 1991) cũng đang góp phần làm phong phú bức tranh nghệ thuật Đà Nẵng theo cách riêng. Tốt nghiệp loại giỏi tại Học viện Múa Bắc Kinh, Vy trở về quê hương với khát vọng lan tỏa múa dân gian Việt. Trong vai trò Quản lý nghệ thuật tại Đảo Ký Ức Hội An, cô luôn chú trọng khai thác chất liệu múa dân gian Việt Nam trong các tác phẩm để giữ trọn bản sắc trong từng động tác.

“Trong vai trò của mình, tôi mong được góp phần bảo tồn và lan tỏa lịch sử, văn hóa Hội An cũng như Việt Nam. Với tôi, Đảo Ký Ức Hội An không chỉ là điểm đến du lịch mà còn là không gian văn hóa để nghệ thuật Việt chạm tới bạn bè quốc tế”, Vy bộc bạch.

Có thể thấy, phía sau thương hiệu “thành phố sự kiện” là những con người miệt mài sáng tạo. Sự hòa quyện giữa kinh nghiệm và khát vọng mới đã tạo nên sức sống cho đời sống văn hóa, đưa hình ảnh Đà Nẵng lan tỏa mạnh mẽ ra khu vực và quốc tế.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những mạch nguồn sáng tạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO