Theo gương Bác

Những nữ nông dân tốt bụng

HOÀNG ĐẠO 04/06/2026 08:10

Nhiều nữ hội viên nông dân ở xã Tam Xuân trở thành điển hình trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi và hết lòng hỗ trợ nông dân sản xuất, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

chi Chung thi loan
Chị Chung Thị Loan tư vấn về lúa giống cho nông dân địa phương. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Hỗ trợ mạ giống cho nông dân

Suốt 4 năm qua, chị Chung Thị Loan, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Khương Mỹ tự bỏ tiền túi ra trồng mạ giống hỗ trợ nông dân địa phương. Chị Loan cho biết, cứ đến mùa gieo cấy là nông dân gặp chuyện thời tiết bất lợi, một số diện tích lúa mới cấy mạ xong bị sâu bệnh. Vì vậy, chị thuyết phục Công ty CP Tập đoàn giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ 1 tạ giống/vụ, phần còn lại gia đình tự bỏ kinh phí.

“Cái khó là mạ giống thường rất hiếm do người dân chỉ gieo đủ theo diện tích trồng trọt thực tế của họ. Vì vậy mỗi khi bị hao hụt thì khó mà đi xin được nên cứ vào vụ đông xuân là tôi thuê nhân công gieo mạ trên ruộng của mình, sau đó ai cần thì đến lấy theo nhu cầu để cấy cho kịp thời vụ”, chị Loan nói.

Trong 3 vụ đông xuân gần đây, chị Loan đều đặn làm lúa giống và đến nay duy trì 300kg/vụ, có thể gieo sạ cho 50-70 sào ruộng của người dân thôn Khương Mỹ và một số thôn khác trên địa bàn xã Tam Xuân, xã Tam An, phường Hương Trà.

Ông Võ Công Hiên (thôn Khương Mỹ) cho biết, vụ đông xuân 2025 - 2026, cả 2 sào ruộng của ông sau gieo sạ bị thiệt hại trắng. Lúc đó, ông buông xuôi vì bận bịu chăm sóc vợ đang bệnh nằm liệt giường. “May mắn là hàng xóm thương và có sẵn mạ giống của chị Loan nên mọi người cùng nhau giúp gia đình cấy lại 2 sào lúa. Nhờ đó mà vụ mùa trúng được 6 tạ lúa khô, tôi có tiền trang trải thuốc men cho vợ”, ông Hiên nói.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, chị Loan còn hướng dẫn bà con kỹ thuật làm mạ, chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu tư. Vụ hè thu 2026 chị Loan tiếp tục hỗ trợ 6 tạ lúa giống cho nông dân địa phương nhằm giảm chi phí sản xuất vì tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao.

“Hiện vợ chồng tôi đã mua 3 chiếc máy trỉa bắp, trỉa đậu phộng và máy tách hạt bắp để cho nông dân mượn sử dụng không thu phí. Hy vọng các máy móc này sẽ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí nhân công và bảo vệ sức khỏe cho hội viên nông dân”, chị Loan cho biết.

Lan tỏa các mô hình học Bác

Tại thôn Phú Khê, chị Nguyễn Thị Trinh là tấm gương sáng về nghị lực vươn lên và hết lòng vì cộng đồng. Với ý chí mạnh mẽ, chị mạnh dạn thuê thêm đất của các hộ dân không còn canh tác để mở rộng sản xuất, góp phần hạn chế tình trạng ruộng đất bỏ hoang, giữ màu xanh cho đồng ruộng quê hương.

Hiện nay, gia đình chị canh tác 62 sào ruộng, riêng vụ đông xuân vừa qua gia đình thu hoạch được 19 tấn thóc. Ngoài ra, chị còn thực hiện mô hình chăn nuôi bò, trâu và trồng đậu phụng trên đất cát…

Điều đáng quý ở chị Trinh là tấm lòng nhân hậu, luôn sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm, chị Trinh đều dành cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn từ 20 đến 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

Chị còn là thành viên tích cực của nhóm thiện nguyện ở địa phương, tham gia nấu cơm từ thiện hỗ trợ bệnh nhân; tích cực đóng góp kinh phí duy trì bếp 0 đồng, vận chuyển và phát các suất cơm đến tay người bệnh…

“Không giúp được họ vượt qua nghịch cảnh thì mình san sớt bằng những phần quà nhỏ để bệnh nhân có thêm niềm vui trong cuộc sống. Mong rằng cùng với các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm sẽ tạo điều kiện cho các hộ nghèo, neo đơn thoát nghèo bền vững”, chị Trinh nói.

Ông Lê Văn Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Xuân cho biết, Hội Nông dân xã đã giới thiệu để các chi hội phổ biến cách làm hay của chị Chung Thị Loan, Nguyễn Thị Trinh, nhân rộng mô hình hội viên tích cực với cộng đồng.

Hiện nay Hội Nông dân xã cũng triển khai các mô hình như nhận đỡ đầu 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập; triển khai mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường. Hội còn tổ chức chương trình trao cây giống hỗ trợ hội viên nông dân thực hiện cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn kiểu mẫu năm 2026...

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Những nữ nông dân tốt bụng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO