Thể thao

Những võ sĩ triển vọng của Đà Nẵng

NGUYÊN KHANG 24/10/2025 11:45

Võ Thiện Hải và Nguyễn Thị Mẫn là 2 trong số những võ sĩ trẻ triển vọng có nhiều đóng góp cho thể thao Đà Nẵng ở môn Pencak Silat và Karate. Với những thành tích ấn tượng, 2 võ sĩ này đang được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, hướng đến sân chơi quốc tế.

Võ Thiện Hải (bên phải) là một trong những võ sĩ triển vọng của Pencak Silat Đà Nẵng. Ảnh: N.K

Trui rèn bản lĩnh qua những giải đấu

Từ Thái Lan, Võ Thiện Hải vừa gửi tin vui về cho người đã dìu dắt anh trong những năm qua là huấn luyện viên (HLV) Lê Thị Hồng Ngoan khi anh giành huy chương Bạc nội dung đối kháng hạng 75-80kg tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025.

Thành tích càng trở nên đáng nhớ khi đây là tấm huy chương quốc tế đầu tiên anh giành được. “Tôi vui vì những nỗ lực của mình cuối cùng cũng mang đến thành quả. Tấm huy chương Bạc là động lực để tôi tiếp tục cố gắng, hướng đến những kết quả tốt hơn trong tương lai”, Võ Thiện Hải nói.

Ở tuổi 23, Võ Thiện Hải còn nhiều cơ hội khai phá giới hạn bản thân với môn Pencak Silat, tiếp tục đóng góp cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng. Võ sĩ này được đánh giá có tinh thần chịu khó học hỏi, kiên trì trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu.

Võ Thiện Hải giành huy chương Bạc Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: T.H

Võ Thiện Hải đến với Pencak Silat là một cơ duyên. Sinh ra và lớn lên tại xã Duy Xuyên, năm 2019, anh được người thân đưa đến Trung tâm Huấn luyện vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng để tuyển sinh vào đội tuyển bóng chuyền. Tuy nhiên, do chiều cao không đạt, anh không được chọn.

Những tưởng cánh cửa trở thành vận động viên chuyên nghiệp đóng lại, thì bất ngờ anh nhận được lời ngỏ từ HLV Lê Thị Hồng Ngoan. Bằng con mắt nghề, nhận thấy Võ Thiện Hải có tố chất trở thành võ sĩ Pencak Silat, nên chị trao cơ hội thử sức cho học trò.

Không ngoài dự đoán, càng tập, Võ Thiện Hải càng bộc lộ tài năng. Để giúp học trò trưởng thành, HLV Lê Thị Hồng Ngoan tạo cơ hội dự các giải đấu cấp quốc gia từ năm 2019. Các giải đấu này đã mang đến cơ hội bổ ích cho Võ Thiện Hải học hỏi kinh nghiệm, trau dồi bản lĩnh thi đấu.

Đến năm 2021, võ sĩ này giành 3 huy chương Đồng tại các giải trẻ, giải mở rộng và giải vô địch cấp quốc gia. Năm 2025, trước khi giành huy chương Bạc Đông Nam Á, Võ Thiện Hải giành huy chương Bạc tại giải vô địch quốc gia.

“Càng tập, tôi càng đam mê và sẽ tiếp tục theo đuổi Pencak Silat. Tôi luôn biết ơn HLV Lê Thị Hồng Ngoan và sẽ cố gắng hết mình để đáp lại sự kỳ vọng, tin tưởng của cô”, Võ Thiện Hải thổ lộ.

Hướng tới những thành công mới

Sinh ra và lớn lên ở xã Tây Hồ, năm 2015, Nguyễn Thị Mẫn được chọn vào đội tuyển Karate Quảng Nam, thuộc Trung tâm Đào tạo và thi đấu thể dục - thể thao Quảng Nam.

“Ban đầu, tôi được thầy ở trường dẫn đi thi bơi ở giải thể thao dành cho học sinh. Tại đây, tôi có duyên gặp HLV đội tuyển Karate Quảng Nam. Thầy hỏi tôi có muốn thử sức với Karate chuyên nghiệp không và đây là cơ duyên để tôi gắn bó đến bây giờ”, Nguyễn Thị Mẫn nhớ lại.

Nguyễn Thị Mẫn giành huy chương Vàng lứa tuổi U21 Giải vô địch Karate Đông Nam Á năm 2025. Ảnh: T.M

Từ cô gái chưa biết gì về Karate, qua quá trình không ngừng phấn đấu, Nguyễn Thị Mẫn vươn lên là một trong những tài năng của Karate Đà Nẵng. Thành tích đầu tiên chị giành được là 2 huy chương Bạc tại giải trẻ và Cúp các câu lạc bộ Karate toàn quốc năm 2018. Từ đó đến nay, võ sĩ này liên tiếp tỏa sáng ở những sân chơi lớn.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, Nguyễn Thị Mẫn giành 10 huy chương. Tại Giải vô địch Karate khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chị giành 1 huy chương Vàng cá nhân, 1 huy chương Vàng đồng đội. Đến giải trẻ quốc gia, chị giành 1 huy chương Vàng cá nhân.

Tại giải vô địch quốc gia, Nguyễn Thị Mẫn giành 1 huy chương Vàng cá nhân, 1 huy chương Vàng đồng đội. Ngoài ra, tại giải Cúp các câu lạc bộ, chị giành 1 huy chương Vàng cá nhân, 1 huy chương Đồng đồng đội.

Nguyễn Thị Mẫn giành huy chương Bạc Giải vô địch Karate trẻ châu Á năm 2025. Ảnh: T.M

Bên cạnh các giải quốc gia, Nguyễn Thị Mẫn giành 1 huy chương Vàng lứa tuổi U21 giải vô địch Đông Nam Á và 1 huy chương Bạc lứa tuổi trưởng thành ở Brunei; 1 huy chương Bạc giải trẻ châu Á ở Trung Quốc.

Theo HLV Bùi Thị Triều, Nguyễn Thị Mẫn có thể tiến xa nếu duy trì được sự kỷ luật trong rèn luyện và thi đấu. Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Nguyễn Thị Mẫn nói riêng và các vận động viên của đội nói chung, cùng quyết tâm đưa Karate Đà Nẵng phát triển.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Những võ sĩ triển vọng của Đà Nẵng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO