ĐNO - Ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng ngày 1/7, ngày làm việc đầu tiên của xã Bà Nà với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hàng chục lượt người dân, doanh nghiệp đã bắt đầu giao dịch thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công xã. Quy trình phục vụ hành chính công được đổi mới, nhiều cán bộ vừa tiếp cận hệ thống mới, quy trình mới, người dân cũng còn bỡ ngỡ với hình thức giao dịch điện tử, tuy nhiên, các giao dịch hành chính vẫn được thực hiện nhanh chóng, tạo ấn tượng với người dân bằng sự chuẩn bị tốt nhất.

Ông Nguyễn Thân ở thôn Thái Lai, xã Bà Nà lần đầu tiên thực hiện giao dịch về nhập thửa cho diện tích đất canh tác của mình. Với suy nghĩ ban đầu, Ông Thân đã ngần ngại rằng hồ sơ mình khá phức tạp vì liên quan đến đất cha ông để lại, có nhiều giấy tờ cũ. Nhưng sau khi được cán bộ địa chính xã tư vấn, giải thích rõ quy trình, mọi việc trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.
Việc người dân chủ động đến làm việc ngay trong ngày đầu đã cho thấy sự tin tưởng vào bộ máy mới, đồng thời phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của xã Bà Nà trong việc vận hành hệ thống hành chính công hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Cùng với cả nước, ngay trong ngày 1/7, xã Bà Nà – đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Hòa Nhơn và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên với kỳ họp thứ nhất HĐND xã Bà Nà khóa I, nhiệm kỳ 2021–2026.
Bên cạnh các thủ tục thông qua nghị quyết về nhân sự chủ chốt, thành lập bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và cơ quan chuyên môn được thông qua, những phương hướng, những quyết sách nhằm tạo tiền đề vững chắc để chính quyền xã vận hành hiệu quả và gần dân, sát dân cũng được đưa ra thảo luận.
Với mô hình chính quyền mới, không gian phát triển mới, kỳ vọng của người dân không chỉ là đời sống ngày càng nâng cao mà là đất nước sẽ ngày càng phát triển với một tầm vóc mới.

Hình thành từ một địa phương có thế mạnh về nông nghiệp như xã Hòa Nhơn và một xã có thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ như Hòa Ninh, Xã Bà Nà có qui mô dân số 25.267 người với diện tích gần 140 km2, được đánh giá là địa phương có không gian phát triển mới, đa dạng.
Với lợi thế sở hữu những khu du lịch nổi tiếng như Bà Nà Hills và các dự án dịch vụ, du lịch lớn, xã hướng đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng du lịch xanh – thân thiện – đẳng cấp.
Bên cạnh đó, Bà Nà chú trọng phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng trồng trọt ứng dụng tự động hóa, giống sạch và liên kết tiêu thụ.
Xã Bà Nà cũng là địa phương có 3 địa điểm dự kiến bố trí cho việc xây dựng Khu thương mại tự do đầu tiên của Đà Nẵng và cả nước, những định hướng phát triển công nghiệp dự báo sẽ tiếp tục là động lực tạo ra đột phá về kinh tế và việc làm, nâng cao đời sống người dân.



Tinh thần sẵn sàng, chuyên nghiệp và hiệu quả trong ngày làm việc đầu tiên tại xã mới Bà Nà không chỉ là sự kiện hành chính, mà còn là biểu hiện sinh động cho tinh thần đổi mới, quyết tâm chính trị và sự đồng hành của người dân trong quá trình xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.
Dù còn những thách thức ban đầu trong tổ chức bộ máy, triển khai quy trình mới và làm quen với hệ thống số hóa, nhưng sự chủ động của cán bộ, sự tin tưởng của người dân là minh chứng rõ nét cho bước khởi đầu đúng hướng.
Mô hình chính quyền hai cấp không chỉ giúp tinh gọn bộ máy, mà còn tạo điều kiện để xã Bà Nà khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển đa ngành, từ nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp sạch và dịch vụ du lịch đẳng cấp.
Với nền tảng vững chắc từ hôm nay, xã Bà Nà đang từng bước kiến tạo diện mạo mới – hiện đại, năng động, thân thiện – đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển một thành phố mới với nỗ lực mới, thắng lợi mới.