Hơn 40 năm gắn bó với bơi Đà Nẵng, từ vai trò của vận động viên đến huấn luyện viên, anh Phan Thanh Toại đã góp phần không nhỏ đưa bơi trở thành môn mũi nhọn, chinh phục thành công những giải đấu.

Làm hết sức mình
Gặp Huấn luyện viên (HLV) Phan Thanh Toại tại Câu lạc bộ bơi lặn Đà Nẵng, ấn tượng đầu tiên là sự nghiêm túc, tận tụy với công việc. Trong câu chuyện kể, anh Toại bày tỏ tâm huyết của mình dành cho bơi Đà Nẵng, mong muốn làm sao cho môn thể thao này tiếp tục phát triển bền vững.
“Từ cậu bé 13 tuổi, đến nay đã hơn 40 năm tôi gắn bó với bơi Đà Nẵng. Có thăng - trầm, có thành công - thất bại, nhưng nhìn lại chặng đường qua, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã làm hết sức mình”, anh Toại nói.
Đam mê bơi và bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, năm 1988, anh Phan Thanh Toại bắt đầu mối lương duyên với bơi Đà Nẵng trong vai trò vận động viên. Qua hơn 10 năm thi đấu, anh gặt hái nhiều thành công. Trong đó, dấu ấn đáng nhớ nhất là mang về Huy chương Vàng giải bơi toàn quốc đầu tiên cho bơi Đà Nẵng năm 1989. Đến năm 2000, anh chuyển sang công tác huấn luyện.
“Thời điểm này, bơi Đà Nẵng chưa khởi sắc, mới chỉ tham gia các giải vô địch trẻ quốc gia. Để chen chân vào tốp những đơn vị đi đầu về bơi của cả nước, đòi hỏi phải có lực lượng đủ mạnh cạnh tranh huy chương ở giải vô địch quốc gia. Đây là thử thách khó, nhưng khi được tin tưởng giao nhiệm vụ, tôi bắt đầu hành trình tuyển chọn và huấn luyện nên những vận động viên nòng cốt”, anh Toại nói.
Sau nhiều năm miệt mài theo đuổi mục tiêu, năm 2008, bơi Đà Nẵng bùng nổ, liên tiếp giành Huy chương Vàng tại Giải bơi vô địch quốc gia với những gương mặt triển vọng như: Phạm Trường Giang, Châu Bá Anh Tư, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Kim Oanh, Hoàng Đình Long... Một năm sau, chàng “rái cá sông Hàn” Hoàng Quý Phước mang về 2 Huy chương Đồng ở SEA Games. Đến năm 2010, tại Đại hội Thể dục - thể thao toàn quốc, bơi giành 19 Huy chương Vàng, chiếm hơn một nửa số huy chương của Đà Nẵng.
Những kết quả ấn tượng với lứa học trò đầu tiên đã tạo bước đệm để HLV Phan Thanh Toại tiếp tục nỗ lực làm tốt công tác huấn luyện, đưa bơi Đà Nẵng liên tiếp gặt hái thành công trong những năm gần đây. Đáng chú ý, năm 2025, bơi đóng góp gần 100 huy chương các loại, với trung bình hơn 20 huy chương qua mỗi giải đấu cấp quốc gia. Trên bảng xếp hạng toàn đoàn, bơi Đà Nẵng luôn xếp trong tốp đầu ở các giải đấu.

Hướng đến phát triển bền vững
Được “truyền lửa” đam mê, nhiều học trò của HLV Phan Thanh Toại sau khi giải nghệ tiếp tục gắn bó với đường đua xanh trong vai trò huấn luyện viên. Trong đó, các học trò nổi bật như Phạm Trường Giang, Hoàng Đình Long đang hỗ trợ anh về chuyên môn. Hiện bơi Đà Nẵng có lứa vận động viên chất lượng, với sự đan xen giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Các gương mặt kỳ cựu như Hoàng Quý Phước, Nguyễn Hữu Kim Sơn vẫn đủ sức mang về Huy chương Vàng ở sân chơi quốc gia, trong khi Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường… là những gương mặt trẻ có bước tiến lớn.
Theo HLV Phan Thanh Toại, ban huấn luyện đội tuyển bơi luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để vận động viên tham dự các giải đấu, nhằm cọ xát chuyên môn và khai phá giới hạn. Hiện Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Viết Tường tập trung ở đội tuyển bơi Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33. Hy vọng hai kình ngư trẻ này sẽ để lại dấu ấn, giành huy chương trong lần đầu tiên dự đại hội khu vực.
Vận động viên Nguyễn Viết Tường cho hay: “Thầy Toại cùng các thầy trong ban huấn luyện đội tuyển bơi Đà Nẵng luôn quan tâm, động viên và tạo nhiều điều kiện cho các vận động viên phát triển chuyên môn. Tại SEA Games 33 ở Thái Lan sắp tới, tôi sẽ nỗ lực cao nhất để giành huy chương như món quà tri ân công lao các thầy”.
Để đi đường dài, hằng năm, HLV Phan Thanh Toại cùng các thành viên ban huấn luyện bơi Đà Nẵng chú trọng tuyển chọn các vận động viên năng khiếu từ 8 đến 11 tuổi trên toàn quốc vào đội tuyển bơi trẻ thành phố. Qua các bước kiểm tra, sàng lọc, những em đáp ứng yêu cầu sẽ được chọn để đào tạo.
“Hiện nay, bơi là một trong những môn Olympic được thành phố đầu tư phát triển. Câu lạc bộ bơi lặn cũng được thành phố nâng cấp, bảo đảm các yêu cầu tập luyện và thi đấu cho các vận động viên. Đây là cơ sở tin tưởng, bơi Đà Nẵng sẽ mạnh hơn nữa trong tương lai. Tôi và các thành viên trong ban huấn luyện đội tuyển bơi Đà Nẵng sẽ dốc hết sức mình để đưa môn thể thao này phát triển bền vững”, HLV Phan Thanh Toại cho biết.l