Tình trạng đỗ xe tràn lan dưới lòng đường Võ Nguyên Giáp (Đà Nẵng) đã giảm mạnh sau đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra xuyên suốt các khung giờ cao điểm để duy trì trật tự đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch văn minh cho thành phố.

Là tuyến giao thông ven biển trọng điểm của Đà Nẵng với lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch, công tác bảo đảm trật tự đô thị trên đường Võ Nguyên Giáp luôn được các cấp chính quyền chú trọng.
Trước đây, tình trạng xe máy dừng, đỗ dưới lòng đường diễn ra phổ biến, làm thu hẹp lối đi và cản trở lưu thông. Vào giờ cao điểm, thực trạng này thường xuyên gây ùn ứ cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Nhằm chấn chỉnh thực trạng trên, lực lượng chức năng thành phố đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách dừng, đỗ xe đúng quy định. Nhờ đó, ý thức chấp hành đã chuyển biến rõ rệt, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và nâng tầm hình ảnh du lịch văn minh của thành phố.
Ghi nhận thực tế cho thấy, tình trạng đỗ xe tràn lan dưới lòng đường đã giảm mạnh. Thay vì tùy tiện dừng, đỗ, người dân và du khách chủ động tìm đến các bãi trông giữ xe hợp pháp. Sự chuyển biến này không chỉ bảo đảm an toàn giao thông mà còn định hình diện mạo tuyến đường ven biển văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế trung tâm du lịch của cả nước.
Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác quản lý trật tự tại đường Võ Nguyên Giáp vẫn đối mặt với không ít thách thức. Đáng chú ý là tình trạng tái vi phạm mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng. Vào cuối tuần hoặc khung giờ cao điểm tắm biển, nhiều người vẫn giữ tâm lý “tranh thủ” đỗ xe sai quy định.

Bên cạnh đó, lượng khách đổ về Đà Nẵng ngày càng đông khiến áp lực quản lý gia tăng; không ít du khách lần đầu đến thành phố do chưa nắm rõ quy định nên vô tình vi phạm. Ngoài ra, việc quỹ đất dành cho bãi đỗ xe ven biển còn hạn chế trong khi nhu cầu vào mùa cao điểm quá lớn cũng là một bài toán khó.
Anh Trần Minh Đức, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Lần đầu đến tắm biển, do chưa rõ quy định nên tôi đỗ xe dưới lòng đường và bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ban đầu tôi khá lo lắng vì ngỡ mất xe, nhưng sau khi tìm hiểu và được cộng đồng mạng xã hội hướng dẫn, tôi đã đến Công an phường nộp phạt để nhận lại phương tiện”.
Trong khi đó, ông Lê Quốc Bảo, người thường xuyên tập thể dục tại đây, nhận xét: “Tôi thấy ý thức người dân đã thay đổi rõ rệt. Nhiều người trước đây hay dừng xe ngay sát bãi biển nay đã chủ động đưa xe vào các bãi đỗ quy định. Điều này chứng tỏ công tác tuyên truyền và xử lý đã thực sự phát huy hiệu quả”.

Ông Nguyễn Văn Hùng (trú phường An Hải) cho biết: “Trước đây, xe cộ đậu kín lòng đường gây cản trở giao thông. Từ khi lực lượng chức năng ra quân thường xuyên, tình hình đã cải thiện rõ rệt, đường sá thông thoáng và an toàn hơn”.
Đồng quan điểm, bà Trần Thị Mai, một hộ kinh doanh dịch vụ ven biển, cho rằng cần duy trì kiểm tra liên tục, bởi chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng vi phạm rất dễ tái diễn.
Theo đó, các địa phương có tuyến đường đi qua đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý.
Tại phường An Hải - đơn vị quản lý phần lớn đoạn tuyến, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tăng cường tuần tra, kiểm soát lưu động. Công tác kiểm tra tập trung vào các khung giờ cao điểm từ chiều tối đến đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoặc dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Thời gian tới, UBND phường An Hải tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đặc biệt vào các tối cuối tuần và dịp lễ. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản, xử phạt và tạm giữ phương tiện đối với các trường hợp cố tình tái phạm; tuyệt đối không để hình thành các điểm kinh doanh tự phát hay tụ tập đông người gây mất an toàn giao thông dưới lòng đường.
Theo UBND phường Ngũ Hành Sơn, thời gian qua, các lực lượng liên ngành đã thường xuyên ra quân cả trong và ngoài giờ hành chính để bảo đảm trật tự đô thị trên tuyến Võ Nguyên Giáp. Tính riêng từ ngày 1/6/2026 đến nay, tổ kiểm tra đã thực hiện 12 lượt ra quân, lập biên bản 1 trường hợp, xử lý 4 xe máy, 20 bảng hiệu...
UBND phường sẽ tiếp tục huy động các lực lượng phối hợp chặt chẽ, ra quân đồng loạt theo phương châm: “Tuyên truyền đi trước, hướng dẫn theo sau, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”. Đồng thời, phường sẽ triển khai các biện pháp chốt chặn, bàn giao trách nhiệm cụ thể cho từng tổ dân phố và khu dân cư để quản lý, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm.
Những chuyển biến tích cực trên tuyến Võ Nguyên Giáp minh chứng cho quyết tâm của thành phố trong việc bảo đảm trật tự giao thông và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bằng việc duy trì quyết liệt các biện pháp kiểm tra, xử lý kết hợp tuyên truyền và hoàn thiện hạ tầng bãi đỗ, tuyến đường Võ Nguyên Giáp được kỳ vọng sẽ ngày càng thông thoáng. Đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý đô thị mà còn là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, giữ vững thương hiệu Đà Nẵng - thành phố đáng sống trong lòng người dân và du khách.