Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề hạ tầng nông nghiệp, để kịp thời khôi phục sản xuất, nhất là vụ mùa tết sắp đến, chính quyền địa phương cùng người dân tích cực vào cuộc với nhiều giải pháp, hỗ trợ thiết thực.

Tinh thần “không đầu hàng”
Thôn Trà Đông là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của xã Nam Phước, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng chục ao nuôi tôm vỡ bờ, bị lũ cuốn trôi. Riêng Tổ hội nuôi trồng thủy sản thôn Trà Đông với khoảng 500 lồng bè, hơn 100 tấn cá đã bị lũ cuốn trôi dạt khắp nơi. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 13,4 tỷ đồng.
Anh Nguyễn Minh, thành viên Tổ hội cho hay: “Đợt lũ vừa rồi lên nhanh và quá lớn, toàn bộ tài sản của anh em đều mất trắng hết, để khôi phục lồng bè rất cần nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước. Sau lũ, chính quyền nhanh chóng khảo sát, động viên nên cũng tạo động lực để bà con tiếp tục cố gắng thả giống nuôi trở lại”.
Không chỉ nuôi trồng thủy sản, các khu vực sản xuất rau màu khác tại Đà Nẵng cũng chịu cảnh tương tự. Hàng trăm héc ta đất sản xuất rau màu ven sông trơ ra lớp cát trắng dày đặc, vật dụng sản xuất bị cuốn trôi, hệ thống thủy lợi hư hỏng.
Giữa ngổn ngang hậu quả thiên tai, điều đáng quý nhất là tinh thần “không đầu hàng” của nông dân, quyết tâm khôi phục sản xuất. Những ngày qua, ông Phạm Văn Quốc (thôn Phú Thuận, xã Đại Lộc) cùng người dân trong vùng bắt đầu ra đồng lên luống, trồng rau màu các loại với hy vọng kịp bán dịp tết sắp tới. “Nông dân ở đây luôn chủ động cây con giống, phân bón nên bà con sẵn sàng ra đồng khi thời tiết thuận lợi. Thiên tai thì phải chịu nhưng không bỏ ruộng được, nhà nông sống nhờ mảnh vườn thửa ruộng mà”, ông Quốc chia sẻ.
Sau lũ lụt đi qua, chính quyền các địa phương trên địa bàn thành phố khẩn trương triển khai công tác đánh giá hậu quả, xuống từng khu dân cư ghi nhận nhu cầu thực tế.
Ông Văn Bá Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phước cho biết cùng với tập trung tu sửa hệ thống giao thông nội đồng và thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, chính quyền sẽ ưu tiên hỗ trợ cho những hộ nông dân thật sự khó khăn, tập trung vào cây con giống, vật tư nông nghiệp và các chi phí khác.

“Nguồn lực của địa phương tuy không nhiều, nhưng chúng tôi sẽ vận động nhà hảo tâm, các tổ chức để hỗ trợ cho nông dân gặp khó khăn, tạo điều kiện để tổ chức lại sản xuất”, ông Quang nói.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên nhanh chóng phân công cán bộ khảo sát và hoàn tất thủ tục để giải ngân gói vốn tái thiết sau thiên tai với kinh phí gần 15 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Bá Tùng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Xuyên, cho biết: “Chúng tôi chủ động đến từng hộ bị thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ, đẩy nhanh thủ tục, đảm bảo người dân có thể vay vốn với hạn mức phù hợp để kịp thời khôi phục sản xuất, ưu tiên tạo điều kiện để người nghèo, hộ yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn nhanh nhất”.
Đồng hành với nông dân
Tại xã Thăng An, Hội Nông dân xã vừa phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân thành phố tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình phân bón trả chậm vụ đông xuân 2025 - 2026 cùng các dịch vụ hỗ trợ nông dân. Hơn 450 hội viên tham dự được cung cấp thông tin về nguồn vật tư đầu vào và cơ chế hỗ trợ thông qua hình thức trả chậm.
Theo ông Nguyễn Tấn Quất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thăng An, chương trình phân bón trả chậm giúp nông dân chủ động vật tư đúng thời vụ, tránh tình trạng bị ép giá hoặc mua phải hàng kém chất lượng trên thị trường tự do.
Cùng với đó, hội viên được hướng dẫn quy trình sử dụng phân bón cho vụ đông xuân 2025 - 2026, góp phần phục hồi năng suất trên các diện tích bị thiệt hại. Đồng thời tạo động lực để nông dân bám đồng, duy trì nguồn cung nông sản phục vụ thị trường cuối năm.
Xã Hòa Vang cũng là địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi đợt lũ vừa qua. Ông Bùi Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang cho biết, toàn xã có 10 thôn bị ngập, trong đó 6 thôn ngập sâu nhiều ngày. Hơn 3.300 ngôi nhà bị nước tràn vào, nhiều hộ dân mất trắng tài sản. Trong đó, Hợp tác xã rau an toàn Túy Loan, mô hình sản xuất điểm và là thương hiệu nông nghiệp sạch của xã cũng chịu thiệt hại đáng kể khi nhiều diện tích trồng trọt và cơ sở vật chất bị hư hại.

Để giúp nông dân sớm trở lại sản xuất, chính quyền địa phương đã trích nguồn kinh phí sự nghiệp hỗ trợ giống rau, gà giống, thuốc xử lý đất và các vật tư thiết yếu cho hợp tác xã và các vùng sản xuất chuyên canh.
Bên cạnh đó, Hội nông dân xã Hòa Vang tăng cường tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nhằm giúp người dân đánh giá hiện trạng đất sau lũ, xử lý mầm bệnh và bố trí mùa vụ phù hợp. Ông Phan Thanh Quang, Giám đốc Hợp tác xã Túy Loan cho biết, đơn vị quản lý 8ha đất sản xuất, luân canh các loại rau.
“Thiên tai là điều bất khả kháng, quan trọng là phải nhanh chóng khôi phục sản xuất. Dù thiệt hại lớn, chúng tôi đã khẩn trương phục hồi ngay khi nước rút. Các thành viên đồng loạt gieo trồng lại, phấn đấu bảo đảm nguồn rau sạch cho thành phố dịp Tết Nguyên đán”, ông Quang nói.
Bà Vũ Thị Bích Hậu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đang triển khai các giải pháp đồng bộ từ hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư thiết yếu đến phục hồi hạ tầng nông nghiệp. Các địa phương tập trung vào nguồn vốn ưu đãi, cây con giống, giúp nông dân yên tâm bám ruộng đồng, vực dậy nghề nuôi trồng thủy sản, phát triển sản xuất.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong đợt bão lũ vừa qua, diện tích rau màu bị hư hại trên địa bàn thành phố là 1.382ha, có 71ha diện tích lúa bị thiệt hại; 221ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi thủy sản nuôi; có 81ha cây trồng hằng năm, 24ha cây trồng lâu năm, 58ha cây ăn quả và 42.850 chậu hoa, cây cảnh bị thiệt hại. Ngoài ra, nhiều công trình thủy lợi, giao thông, kênh mương, cầu cống phục vụ sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng.