Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 9/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”, công tác chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất được Liên đoàn Lao động thành phố quan tâm thực hiện, mang lại những kết quả quan trọng.

Đa dạng các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần
Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch phối hợp, những năm qua, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công nhân lao động diễn ra sôi nổi, phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện cụ thể từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu thụ hưởng, nâng cao thể lực, trí lực cho người lao động nói chung, công nhân lao động trong các khu công nghiệp nói riêng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn liền những ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện chính trị mang nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống sâu sắc.
10 năm qua, công đoàn các cấp phối hợp với ngành, địa phương, đơn vị tổ chức gần 900 hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố.
Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động thành phố định kỳ mỗi năm thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia và đã trở thành sân chơi rộng rãi của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Qua đó giúp đoàn viên nâng cao sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trước đây), đặc biệt là Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công đoàn các khu công nghiệp Quảng Nam đều tổ chức hoạt động nhân Tháng Công nhân với nhiều hoạt động như thi đấu thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian, thi cặp đôi công nhân lao động thanh lịch, tiếng hát công nhân lao động, bán hàng giảm giá... với sự tham gia, cổ vũ của hàng ngàn người.
Ngoài ra, sự hỗ trợ của chính quyền cùng cấp, các công đoàn cơ sở, công đoàn quận, huyện, ngành tổ chức gần 19.456 hoạt động văn hóa, văn nghệ thu hút khoảng 985.895 lượt người tham dự.
Chương trình nghệ thuật phục vụ công nhân được tổ chức quy mô, chất lượng, với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia. Trước khi thực hiện công tác hợp nhất, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và UBND quận Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm Lệ tổ chức 4 chương trình nghệ thuật luân phiên hằng năm cho công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp An Đồn, Hòa Cầm, Hòa Khánh, mỗi chương trình được đầu tư từ 500 - 700 triệu đồng…
Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo thành lập các điểm sinh hoạt văn hóa công đoàn tại các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Tại các điểm sinh hoạt văn hóa công đoàn được trang bị thiết bị âm thanh, hỗ trợ sách báo, tài liệu để người lao động có thể đến đọc sách, giao lưu, nghỉ ngơi, cùng tìm hiểu các kiến thức pháp luật. Tính đến nay, đã có 5 điểm sinh hoạt văn hóa được triển khai thực hiện và sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa công đoàn
Với các thiết chế được giao quản lý, Liên đoàn Lao động thành phố đã, đang khai thác và sử dụng hiệu quả. Tại Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1), là quà tặng của Ban Thường vụ Thành ủy cho công nhân lao động thành phố, đã có 1 tủ sách pháp luật/block, mỗi tủ sách có giá trị từ 30 - 50 triệu đồng với nhiều loại sách, nhất là liên quan đến pháp luật để người lao động đọc; xây dựng 2 sân bóng đá mini, 1 sân cầu lông phục vụ công nhân tại khu nhà ở và tổ tự quản lân cận.
Trung tâm Văn hóa - Thể thao công nhân Khu công nghiệp Hòa Khánh được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng gồm: 1 hội trường đa năng, có thể phục vụ cho 300 người tham dự hoạt động; 2 sân bóng chuyền, sân cầu lông, 2 sân bóng đá mini, tạo điều kiện để các công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động.
Nhà Văn hóa Lao động thành phố được xây dựng với khối nhà 2 tầng gồm: hội trường đa năng với sức chứa 1.200 người; hội trường hội thảo có máy lạnh, sức chứa 200 người; nhà thi đấu đa năng... Nhà Văn hóa Lao động tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc có khu thiết chế văn hóa, thể thao của công đoàn gồm có 4 sân cầu lông, khi cần thiết chuyển công năng thành 2 sân bóng chuyền, hội trường với sức chứa 500 người, có sân khấu, phòng họp, phòng làm việc và có dụng cụ thể dục ngoài trời... Đây là 2 địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của các cấp công đoàn trong thời gian qua.
Đặc biệt, trên cơ sở đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố, HĐND thành phố thông qua chủ trương hỗ trợ ngân sách địa phương để thực hiện đầu tư dự án Nhà Văn hóa Lao động phía đông thành phố. Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 7.434m2, có 3 tầng và tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng. Dự kiến sau khi hoàn thành, thiết chế văn hóa này sẽ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của đoàn viên, người lao động tại phường An Hải và Sơn Trà.
Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Lê Văn Đại cho biết, trong 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị, tại 2 địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy/Tỉnh ủy, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của UBND, cấp ủy, chính quyền các cấp 2 địa phương.
Cùng với đó, sự sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp công đoàn đã mang lại một số kết quả bước đầu, một số nội dung công việc được giao cho tổ chức công đoàn được tổ chức thực hiện tốt. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động được quan tâm với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.
Hiện nay, khi hợp nhất, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ lựa chọn các hình thức, các mô hình đã phát huy hiệu quả của 2 địa phương để nhân rộng với mục tiêu chăm lo tốt nhất đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.