Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo các ê kíp chuyên sâu; từng bước hoàn thành mục tiêu phát triển bệnh viện “đa trung tâm chuyên sâu, hội nhập khu vực” và tiến lên bệnh viện hạng đặc biệt.

Đào tạo các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu
Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, những năm gần đây, bệnh viện liên tục cử cán bộ, ê kíp đi đào tạo ở các cơ sở uy tín trong và ngoài nước. Năm 2024, bệnh viện cử 30 lượt đi học trong 17 khóa đào tạo. Tính đến tháng 11/2025, bệnh viện đã cử hơn 20 lượt đi học với 15 khóa đào tạo các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu tại Đại học Y Hà Nội, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy... Nhiều cán bộ được đi đào tạo tại các quốc gia tiên tiến, như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...
Đặc biệt, từ năm 2022 - 2024, Bệnh viện Đà Nẵng đã cử 46 lượt cán bộ thuộc 12 ê kíp chuyên môn tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt - ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Năm 2025, bệnh viện tiếp tục cử thêm 7 ê kíp tham gia các khóa đào tạo tăng cường nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa quy trình thực hiện kỹ thuật này. Ngày 3/10/2025, cặp ghép gan đầu tiên được triển khai thực hiện thành công tại bệnh viện và cặp ghép thứ 2 cũng được tiến hành thành công sau đó 1 tuần.
“Đây là cột mốc đáng nhớ trên hành trình phát triển của Bệnh viện Đà Nẵng; mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến nhất cho người dân thành phố và khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đồng thời, là tiền đề quan trọng để Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục làm chủ và phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu và mang tính đột phá trong tương lai”, TS.BS Lê Đức Nhân nhấn mạnh.
TS.BS Lê Đức Nhân thông tin thêm, với năng lực, tiềm lực hiện có, cùng với sự quan tâm, đầu tư, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố và Sở Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí trở thành bệnh viện hạng đặc biệt với mục tiêu cao nhất là phục vụ hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Phấn đấu tiến lên bệnh viện hạng đặc biệt
Theo Thông tư số 06/2024/TT-BYT, ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế, để trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện cần đạt 100/100 điểm đối với bệnh viện hạng I và đạt đủ các tiêu chí của bệnh viện hạng đặc biệt. Hiện nay, Bệnh viện Đà Nẵng đã đạt 90/100 điểm tiêu chí bệnh viện hạng 1.

Để tiến lên bệnh viện hạng đặc biệt, Bệnh viện Đà Nẵng đang phấn đấu thành bệnh viện là tuyến cuối cùng trong bậc thang điều trị; tiếp nhận và điều trị cho người bệnh trong phạm vi vùng Nam Trung bộ... Bệnh viện cũng triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu theo Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.
Theo đó, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh công tác ghép tạng; nâng số lượng ca ghép và mở rộng loại tạng được ghép, đối tượng người hiến tạng, hướng đến thực hiện ghép tạng từ người hiến chết não; tập trung phát triển dịch vụ thuộc các trung tâm chuyên sâu; tổ chức khoa phòng trong bệnh viện theo các trung tâm chuyên khoa và chuyên khoa sâu, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao như: Trung tâm y học hạt nhân, Trung tâm tim mạch, Trung tâm thần kinh - chấn thương - bỏng tạo hình, Trung tâm ghép tạng - tế bào gốc, Trung tâm lão khoa, Trung tâm kỹ thuật cao và điều trị quốc tế.
Bệnh viện cũng chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chuẩn quy mô, hiện đại với đầy đủ trang thiết bị và thực hiện được các kỹ thuật y khoa tiên tiến, phức tạp, chuyên sâu, như: cấy ghép mô, tạng, vi phẫu thuật, thụ tinh trong ống nghiệm, mổ tim hở, can thiệp động mạch, thông tim, thăm dò phóng xạ, xạ trị, các phẫu thuật sọ não, thần kinh, mạch máu, phẫu thuật tạo hình sử dụng vật liệu nhân tạo thay thế…
“Có thể nói, lộ trình tiến lên bệnh viện hạng đặc biệt là thách thức không nhỏ đối với tập thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Đà Nẵng. Điều này không chỉ cần sự nỗ lực không ngừng của tập thể lãnh đạo và các cá nhân toàn viện mà còn rất cần sự đồng hành, ủng hộ, quan tâm và chỉ đạo quyết liệt từ Sở Y tế và các cấp chính quyền, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bệnh viện phát triển toàn diện từ con người, đến cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị... phục vụ công tác khám, chữa bệnh”, TS.BS Lê Đức Nhân nhấn mạnh.