Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim mạch Khoa Tim mạch (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) đã chữa lành hàng trăm trái tim bé bỏng bị khiếm khuyết, trong đó có nhiều trường hợp sinh non, nhẹ cân... Đây là minh chứng về tinh thần nỗ lực không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, mang đến hy vọng và sự sống cho nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.
.jpg)
Cứu sống nhiều trẻ sơ sinh
Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, ngay từ khi thành lập Khoa Tim mạch, bệnh viện đã cử bác sĩ, phẫu thuật viên, điều dưỡng, kỹ thuật viên đi học tập, đào tạo trực tiếp tại các bệnh viện chuyên khoa trong việc phẫu thuật tim bẩm sinh và can thiệp những bất thường về tim mạch cho trẻ em.
Theo bác sĩ Trần Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Tim mạch (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng), từ năm 2015 đến nay, Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim mạch, đã can thiệp và phẫu thuật cho 623 bệnh nhi khu vực miền Trung và Tây Nguyên, trong đó có những bé sơ sinh non tháng, cân nặng rất thấp. Cùng với đó, ê kíp đã ứng dụng các kỹ thuật mới, tiên tiến nhất hiện nay vào công tác điều trị, như: mổ tim ít xâm lấn, mổ tim nội soi… đem lại độ thẩm mỹ, an toàn cao và hiệu quả cho người bệnh.
Đặc biệt, tháng 5/2025, Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim (Khoa Tim mạch) phối hợp các chuyên khoa thuộc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiến hành can thiệp tim mạch, điều trị thành công hai trường hợp trẻ sinh non mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp.

Hai bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng ngay sau sinh từ tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Nam (cũ), đều sinh non ở tuần thứ 34 và cân nặng chỉ 2,2kg.
Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, bệnh nhi được tiến hành siêu âm tim cấp cứu xác định chẩn đoán: teo van động mạch phổi - vách liên thất kín. Đây là bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp, trẻ tím tái toàn thân không đáp ứng với ô xy và có nguy cơ tử vong cao.
Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành siêu âm tim cấp cứu, hồi sức tích cực, dùng thuốc duy trì sự sống; đồng thời, can thiệp tim mạch bằng kỹ thuật đục thông và nong van động mạch phổi khi chỉ mới 3 ngày tuổi. Sau can thiệp, hai trẻ ổn định sức khỏe, bú mẹ tốt, tăng cân đều...
Bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết: “Với đội ngũ y bác sĩ nhiệt huyết và chuyên môn vững vàng, Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim mạch đã cứu sống thành công nhiều trường hợp trẻ sơ sinh non tháng mắc dị tật tim bẩm sinh. Thành công của những cuộc phẫu thuật tạo ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhi mắc tim bẩm sinh trên địa bàn được điều trị bằng những dịch vụ kỹ thuật cao, bảo đảm về chuyên môn và giảm thiểu việc chuyển tuyến”.
Đồng hành với bệnh nhi
Cùng với việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến vào công tác điều trị, đội ngũ y bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) luôn xem người bệnh là trung tâm, lấy phương châm “Đem lại sự hài lòng cho người bệnh và gia đình người bệnh” làm mục tiêu.
Đồng thời, chủ động liên hệ, tìm kiếm nhà tài trợ để hỗ trợ các trường hợp bệnh nhân gia đình khó khăn. Đặc biệt, các trường hợp can thiệp và phẫu thuật tim, khoa tích cực liên hệ tìm nguồn kinh phí để hỗ trợ toàn bộ cho các cháu.
Chị V.T.V. (trú thành phố Đà Nẵng) cho biết, đứa con trai 5 tuổi của chị bị dị tật ống động mạch khiến cháu chậm lớn, khó thở, sốt và ho tái phát nhiều lần. Do hoàn cảnh khó khăn nên chị không dám đưa cháu đi khám và điều trị. Vì thế, trong thời gian dài, cháu sống cùng với phần tim bị khiếm khuyết, với nguy cơ cao về suy tim, suy hô hấp và tím tái... Gần đây, gia đình mới mạnh dạn đưa cháu vào Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng thăm khám và điều trị.
.jpg)
“Tại đây, con tôi được Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim can thiệp bịt kín lỗ thông bằng kinh phí hỗ trợ của nhà hảo tâm. Gia đình chúng tôi vô cùng cảm ơn các bác sĩ Khoa Tim mạch và nhà hảo tâm đã mang đến cho con tôi cơ hội sống cùng quả tim lành lặn và khỏe mạnh”, chị V. xúc động nói.
Cùng hoàn cảnh với chị V., chị D.T.H. (trú tỉnh Quảng Ngãi) cũng có con 2 tháng tuổi bị thông vách liên thất. Theo chị H., sau 3 lần khám, gia đình quyết định đưa cháu ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị.
“Nếu con tôi không được điều trị, phẫu thuật kịp thời sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các y bác sĩ Khoa Tim mạch và nhà hảo tâm con tôi đã được hồi sinh. Con tôi là một trong số hàng trăm bệnh nhi dị tật tim bẩm sinh được các bác sĩ Ê kíp can thiệp và phẫu thuật tim hồi sinh. Gia đình tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng và hảo tâm”, chị H. bày tỏ.