Với tinh thần “đâu cần thanh niên có”, nhiều thanh niên ở Quế Phước và Nông Sơn đã tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ, thể hiện rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước và tiếp nối truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.

Viết tiếp truyền thống
Tại xã Nông Sơn, công tác chuẩn bị cho mùa tuyển quân đang được triển khai khẩn trương. Đến thời điểm này, toàn xã đã có 8 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Tiêu biểu trong số các thanh niên viết đơn tình nguyện là Trương Đan Huy (thôn Trung Hạ), sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng. Dù đang theo học ngành công nghệ ô tô, Huy đã chủ động làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập để tình nguyện nhập ngũ. Huy chia sẻ: “Em muốn thử thách bản thân trong môi trường quân ngũ, rèn luyện ý chí và trưởng thành hơn. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của tuổi trẻ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em sẽ tiếp tục con đường học tập của mình”.
Không chỉ Huy, Đặng Ngọc Lộc (sinh năm 2005, thôn Lộc Đông) cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026, dù người anh ruột của Lộc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Quyết định ấy xuất phát từ tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. “Đi bộ đội là để trưởng thành, để trở thành người đàn ông thực thụ, đi để bảo vệ từng tấc đất quê hương, để mãi mãi là niềm tự hào của cha mẹ, gia đình”, Lộc tâm sự.
Theo ông Nguyễn Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn, để đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026, xã Nông Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chặt chẽ ngay từ đầu năm.
Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, phân công từng thành viên phụ trách 16/16 thôn; đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan. Qua đó, vận động đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, tự giác viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trong đợt xét duyệt vừa qua, xã đã hoàn thành công tác rà soát ở cấp thôn với tổng thực lực 667 thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiến hành sàng lọc, lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn, hạn chế thấp nhất tình trạng loại trả về do sức khỏe hoặc lý lịch chính trị.
“Chúng tôi xác định công tác tuyển quân không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng của địa phương. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và tinh thần xung kích của thanh niên, Nông Sơn sẽ nỗ lực hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026”, ông Diệu khẳng định.
Hai lần tình nguyện nhập ngũ
Tại thôn Phú Gia 2 (xã Quế Phước), thanh niên Trần Anh Tú (sinh năm 2000) là tấm gương sáng trong phong trào tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước đây, Tú từng viết đơn nhập ngũ, hoàn thành tốt nghĩa vụ công dân, sau đó tiếp tục theo học tại một trường cao đẳng và nay đã tốt nghiệp. Năm 2025, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Tú tiếp tục tình nguyện nhập ngũ.
Anh Tú chia sẻ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng Quế Phước, anh luôn ý thức rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay. Theo Tú, nhập ngũ không chỉ là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là cơ hội để rèn luyện, trưởng thành. “Tôi mong muốn góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh, đem sức trẻ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn quê hương”, anh Tú bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Quế Phước, toàn xã hiện có 430 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua rà soát, có 157 trường hợp đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ và lý lịch chính trị. Chỉ tiêu giao quân năm 2026 của xã là 31 công dân, gồm 27 nghĩa vụ quân sự và 4 nghĩa vụ công an. Đến nay địa phương đã có 5 thanh niên chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai kế hoạch, tổ chức rà soát nguồn, họp xét thực lực công khai, minh bạch, dân chủ. Song song đó, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ thiêng liêng khi thực hiện nghĩa vụ quân sự; các chi đoàn thôn tăng cường sinh hoạt chủ điểm, gặp gỡ, động viên đoàn viên, thanh niên hăng hái viết đơn tình nguyện. Công tác sơ tuyển sức khỏe được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn.
Bà Tào Thị Tố Điểm, Chủ tịch UBND xã Quế Phước cho biết, hằng năm địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đạt và vượt 100% chỉ tiêu. “Năm 2026, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tập trung tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức khám sức khỏe; đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh”, bà Điểm nói.