ĐNO - Chi phí tiền điện lớn, nhiều nông dân tại Iraq chuyển sang sử dụng tấm pin mặt trời để duy trì năng lượng cho hệ thống tưới tiêu, nhất là trong cái nóng thiêu đốt của mùa hè.
.jpg)
Giảm chi phí, giảm khí thải
Là thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và là một trong những nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới, Iraq cũng vật lộn để cung cấp năng lượng cho người dân kể từ năm 2003 vì bất ổn chính trị.
Theo Reuters, tình trạng thiếu đầu tư và quản lý yếu kém khiến lưới điện quốc gia không thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi đó, tại tỉnh nông nghiệp Nineveh vào ngày hè có khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, song nguồn điện cung cấp chỉ đạt khoảng một nửa thời gian.
Hóa đơn tiền điện hằng tháng của ông Abdallah al-Ali lên tới gần 1 triệu dinar Iraq (763,94 USD). Nhưng kể từ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, ông chỉ trả cho lưới điện quốc gia 80.000 dinar. Hơn nữa, nguồn điện mặt trời sạch, vô giá đó trở nên đáng tin cậy.
"Nông dân đang chuyển sang sử dụng điện mặt trời để giảm hóa đơn và giảm tải cho máy bơm nước. Điện từ năng lượng mặt trời rất ổn định", ông Abdallah al-Ali nói.
Bên cạnh nguồn dầu mỏ dồi dào, Iraq còn có tiềm năng năng lượng mặt trời to lớn. Chính quyền cho biết sẽ khai thác để thu hẹp khoảng cách cung cầu, đồng thời giảm lượng khí thải nhà kính.
Theo Bộ Điện lực Iraq, nước này có kế hoạch lắp đặt 12 gigawatt (GW) công suất điện mặt trời vào năm 2030, gồm việc bàn giao nhà máy điện mặt trời công suất 1GW cho thành phố Basra trong năm nay.
Thực tế, nhu cầu điện cao điểm vào mùa hè năm 2025 tại Iraq dự kiến đạt 55GW trong khi nguồn cung chỉ ở mức 27GW.
Những nhà nông tiên phong
Ông Abdallah al-Ali không phải là người duy nhất tại Iraq tận dụng nguồn năng lượng quý giá. Nông dân trên khắp Nineveh hiện sử dụng cả tấm pin trên mái nhà, trên đất nông nghiệp để cung cấp điện cho hệ thống tưới tiêu và nhu cầu sinh hoạt gia đình.
Ở các khu vực đô thị, pin mặt trời dày đặc trên mái nhà để tối đa hóa sản lượng điện.

Ông Hassan Taher, cư dân thành phố Mosul và là kỹ sư nông nghiệp cho biết, việc chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời làm thay đổi cuộc sống gia đình ông. "Hóa đơn của tôi hiện rất thấp và các tấm pin thậm chí còn giúp giảm nhiệt trong bếp bằng cách cách nhiệt trên mái nhà", ông Hassan Taher nói với Reuters.
Đáng chú ý, dù ngày càng tiết kiệm chi phí, các hệ thống pin mặt trời ở Iraq vẫn có giá từ 5 - 10 triệu dinar; hệ thống trung bình 5 - 6 kilowat có giá khoảng 5 triệu dinar. Nhưng nhiều người dùng cho biết có thể thu hồi chi phí ban đầu trong vòng 1 - 3 năm và hầu hết hệ thống đều được bảo hành 15 năm.
Nhiều hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt không kết nối với lưới điện quốc gia, nghĩa là chủ sở hữu gần như tự cung tự cấp năng lượng.
Hiện tại, Chính phủ Iraq khuyến khích người dân, đặc biệt các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thấp lắp đặt pin năng lượng mặt trời thông qua các khoản vay ưu đãi.