Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” góp phần phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, lan tỏa nhiều tấm gương nông dân vượt khó, làm giàu và hỗ trợ cộng đồng.
.jpg)
Tại phường Hòa Khánh, anh Thái Văn Công phát triển kinh tế với mô hình trồng hoa treo và cây cảnh mini. Vườn hoa của anh nằm trên đường Phước Lý 16, rộng hơn 5.000m2, hiện có khoảng 30.000 chậu hoa treo và gần 20.000 chậu hoa trang trí.
Trước đây xuất phát từ niềm đam mê với hoa, anh Công đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Hội Nông dân thành phố, đồng thời được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) hỗ trợ áp dụng mô hình trồng hoa công nghệ cao. Mô hình phát triển hiệu quả đã mang lại lợi nhuận hơn 600 triệu đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng.
Ngoài ra, anh còn hỗ trợ 5 nông dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất, vận động các nguồn lực giúp hội viên thoát nghèo bền vững. Nhờ những đóng góp nổi bật, anh Thái Văn Công được Hội đồng Chung khảo Trung ương bình chọn là một trong 100 gương mặt “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2022.
Không chỉ ở thành phố, nhiều vùng nông thôn miền núi cũng xuất hiện những nông dân tiêu biểu. Ông Hồ Văn Lượng (thôn 2, xã Trà Linh) kiên trì xây dựng mô hình trồng sâm Ngọc Linh. Sau nhiều năm nỗ lực, ông đạt tổng thu nhập hơn 2,5 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Lượng còn tích cực chia sẻ cây giống, kỹ thuật, tạo việc làm cho 7 lao động địa phương, hỗ trợ 5 hộ khó khăn về vốn và vật tư sản xuất. Ông cũng thường xuyên hướng dẫn kinh nghiệm cho hơn 10 hộ khác, giúp bà con nhân rộng diện tích sâm, từng bước thoát nghèo.
Ông Hồ Văn Lượng chia sẻ: “Trồng sâm Ngọc Linh là công việc đòi hỏi sự kiên trì và kỹ thuật chăm sóc đặc thù. Tôi mong muốn không chỉ gia đình mình có cuộc sống khá giả, mà nhiều hộ dân trong thôn, trong xã cũng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ loại cây quý này”.
Tại xã Núi Thành, ông Nguyễn Thanh Tuấn được biết đến với mô hình chuỗi liên kết sản xuất cây ớt và dưa hấu. Hiện nay chuỗi liên kết cây ớt có hơn 200 hộ tham gia, với diện tích 15ha, sản lượng trên 500 tấn/năm, chuỗi dưa hấu có hơn 100 hộ, diện tích 10ha. Việc liên kết không chỉ giúp nông dân ổn định đầu ra mà còn nâng cao thu nhập, xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.
Với những nỗ lực ấy, ông Tuấn đã hai lần được vinh danh “Nông dân Việt Nam xuất sắc” (năm 2016 và năm 2020), trở thành hạt nhân tích cực lan tỏa phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho biết, năm 2025, Đà Nẵng có 12 nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có ông Thái Văn Công, Hồ Văn Lượng và Nguyễn Thanh Tuấn.
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Các mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, mà còn góp phần giải quyết việc làm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Hiện nay, Hội Nông dân thành phố cùng các cấp, ngành tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng liên kết và nâng cao giá trị nông sản. Đây là nền tảng quan trọng để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.