Nông dân Đà Nẵng đã chính thức bước vào vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026. Hàng loạt vườn hoa, cây cảnh được xuống giống, chăm sóc kỹ lưỡng để kịp cung ứng thị trường cuối năm.

Thời tiết thuận lợi
Đầu tháng 8 âm lịch, nông dân vùng hoa Dương Sơn (phường Hòa Xuân) đã tất bật xuống giống hoa cho vụ tết. Trên diện tích hơn 5.000m2, ông Lý Phước Dạng trồng gần 800 chậu cúc pha lê, cúc đại đóa và hơn 3.000 chậu cúc mâm xôi. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, hoa phát triển tốt, cao khoảng 15cm.
Tuy nhiên, chi phí giống, phân bón tăng khiến việc sản xuất gặp nhiều khó khăn. Để tiết kiệm, ông Dạng tự đúc chậu từ 40cm đến 1m và chủ yếu huy động lao động trong gia đình. “Mỗi vụ tết đều vất vả nhưng khi thấy hoa phát triển tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định, bà con có thêm động lực bám nghề. Năm nay dự báo giá hoa có thể tăng nhẹ do chi phí đầu vào cao”, ông Dạng chia sẻ.
Theo Hội Nông dân phường Hòa Xuân, toàn vùng Dương Sơn hiện có 19 hộ trồng hoa, cây cảnh với diện tích khoảng 4,5ha. Các loại hoa chủ lực vẫn là cúc pha lê, cúc đại đóa, cúc mâm xôi, lan, hoa súng.
Bên cạnh đó, nhiều hộ mạnh dạn đưa vào trồng thử nghiệm các giống mới như cúc Pico, cúc đỏ thẫm, cúc mâm xôi Hàn Quốc, cúc thạch bích tím… Từ tháng 10 âm lịch, bà con tiếp tục xuống giống hoa vạn thọ, thược dược, hoa treo để kịp phục vụ thị trường tết. Hội thường xuyên tổ chức tập huấn kỹ thuật, khuyến cáo nông dân chú trọng phòng trừ sâu bệnh để bảo đảm hoa nở đồng loạt, đẹp mắt.
Cùng thời điểm, làng hoa Gò Giảng (thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Vang) cũng nhộn nhịp không kém. Trong khu vườn rộng hơn 5.000m2, ông Ngô Đoàn Phương Lịnh và các nhân công đang chăm sóc hơn 3.000 chậu hoa cúc. Nhờ thời tiết thuận lợi, hoa phát triển đều, cao trung bình từ 15 - 20cm.
Tổng chi phí đầu tư của ông khoảng 30 triệu đồng cho giống, phân bón, đất và thuê nhân công. Đặc biệt, nhờ được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, ông có điều kiện đầu tư thêm, nâng cao chất lượng cây trồng.
Ông Lê Đình Quảng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang cho biết, tình hình sản xuất hoa tết năm nay cơ bản ổn định, với 28 hộ trồng hoa tại Gò Giảng, quy mô khoảng 13.000 chậu cúc đại đóa, cúc mâm xôi.
Ngoài ra, nông dân đang tiếp tục xuống giống hoa treo, ly ly, đồng tiền, hướng dương và nhiều loại hoa khác. Trung bình mỗi hộ đầu tư từ 30 - 100 triệu đồng cho vụ tết. Hội đã phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn, hỗ trợ kỹ thuật, khuyến cáo phòng ngừa sâu bệnh, giúp nông dân yên tâm sản xuất.
Hỗ trợ nông dân khó khăn
Không chỉ Dương Sơn và Gò Giảng, làng hoa Hà Đông (phường Điện Bàn Bắc) cũng đã bước vào mùa xuống giống. Đây là vùng hoa truyền thống, mỗi năm cung cấp khoảng 30.000 chậu hoa cho thị trường Tết.
Khoảng 30 hộ dân gắn bó với nghề, ngoài vụ chính còn duy trì trồng hoa quanh năm để đáp ứng nhu cầu hoa cúng và trang trí hằng ngày. Điểm đặc biệt ở Hà Đông là hầu hết các hộ dân đều tự đảm bảo nguồn giống, vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động thời vụ.

Ông Trần Quang Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Điện Bàn Bắc cho biết, nông dân trên địa bàn hiện trồng khoảng 50.000 chậu hoa, tập trung ở Hà Đông, Hà Tây, La Thọ, xóm Bùm.
Phường cũng thành lập 2 tổ hội sản xuất hoa, kết nối đầu ra và giúp nông dân vay hơn 3 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để sản xuất. Hội còn kết nối với các cửa hàng cung ứng phân bón trả chậm và tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho nông dân.
Theo ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng, thời tiết cuối năm thường diễn biến bất thường, mưa bão có thể gây úng rễ, hư lá và phát sinh sâu bệnh. Vì vậy, hội yêu cầu các cấp tăng cường khuyến cáo nông dân biện pháp phòng ngừa, đồng thời tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức kỹ thuật cho hội viên.
Hội cũng rà soát nhu cầu vay vốn của hội viên khó khăn để kịp thời hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho bà con mở rộng quy mô sản xuất, giữ vững thương hiệu hoa tết Đà Nẵng. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục tặng giống hoa, giống rau, phân bón, cây trồng vụ tết nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn.