ĐNO - Tận dụng lợi thế của vùng miền núi và các cơ chế, chính sách của Nhà nước, nhiều nông dân xã Lãnh Ngọc đã mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, vươn lên làm giàu.

Làm giàu trên vùng đất khó
Giai đoạn 2023 - 2025, Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, Hội đã chủ động huy động các nguồn vốn vay, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân địa phương.
Ông Lê Minh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc cho biết, đơn vị đã đề xuất cấp trên giải ngân 800 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 15 hộ vay vốn. Đồng thời, Hội phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, Hội đang quản lý 13 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 40 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 467 hộ nông dân đầu tư mở rộng sản xuất.
Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã còn phối hợp tổ chức 6 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, hỗ trợ cây, con giống, tập huấn kỹ thuật và trao phương tiện sinh kế cho hội viên với tổng kinh phí thực hiện là 28 triệu đồng.
Triển khai Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh Quảng Nam, Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc đã hỗ trợ 124 hộ xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Bước đầu, các mô hình này đã mang lại kết quả rõ nét khi giúp 14 hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững.
Điển hình như hộ ông Lâm Quang Bình (thôn 5, xã Lãnh Ngọc). Sau khi khoảng 4ha keo bị bão quật đổ vào năm 2020, gia đình ông đã quyết định chuyển hướng sang trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi.
Nhờ sự tiếp sức từ Nghị quyết 35 về hỗ trợ cây giống, hệ thống tưới và phân bón, gia đình ông Bình đã đầu tư trồng 7.000 cây cau, hơn 2.000 cây chuối cùng 710 gốc cam, bưởi, sầu riêng, măng cụt và ổi. Song song đó, ông xây dựng mô hình chăn nuôi quy mô 100 con heo thịt, 10 con bò và hệ thống ao thả cá.
“Nhờ các cơ chế ưu đãi, gia đình tôi đã xây dựng được mô hình kinh tế tổng hợp hiệu quả, giúp giảm thiểu chi phí đầu tư. Mỗi năm, mô hình này mang lại lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, 20ha keo trên đất đồi rừng cũng đóng góp nguồn thu ổn định khoảng 500 triệu đồng”, ông Bình chia sẻ.

Hướng tới nền nông nghiệp bền vững
Những năm qua, tận dụng tối đa các nguồn lực từ cơ chế hỗ trợ của Nhà nước, xã Lãnh Ngọc đã chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể và hợp tác xã.
Đến nay, trên địa bàn xã đã thành lập mới 3 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác và 4 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Đây là không gian sinh hoạt giúp các hội viên hỗ trợ lẫn nhau về nguồn vốn, kiến thức kỹ thuật, vật tư đầu vào và kết nối thị trường tiêu thụ, từ đó nâng cao thu nhập và ổn định đời sống.
Hiện nay, địa bàn xã có 9 sản phẩm OCOP đạt từ 2 đến 4 sao do nông dân làm chủ, tập trung chủ yếu vào nhóm nông sản, thực phẩm, dược liệu và đồ uống. Điển hình là Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ QNa Farm với các mặt hàng đa dạng như mứt gừng viên, bánh đậu xanh, viên hoàn nghệ trắng mật ong, mít sấy…
Trong đó, nổi bật có sản phẩm viên hoàn nghệ trắng đạt chuẩn OCOP 4 sao; các sản phẩm tinh bột nghệ trắng, bột chuối xanh và mứt gừng viên cùng đạt chứng nhận 3 sao.
Các chính sách ưu đãi đã tạo động lực mạnh mẽ cho phong trào phát triển kinh tế tại địa phương miền núi này. Trong 3 năm qua, toàn xã có 288 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, 173 hộ cấp huyện, 30 hộ cấp tỉnh và 3 hộ được vinh danh ở cấp Trung ương.
Thời gian tới, Hội Nông dân xã Lãnh Ngọc tiếp tục vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Hội chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng phong trào nông dân ngày càng hiệu quả và bền vững.
“Chúng tôi sẽ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, xác định trọng tâm là phát triển nông - lâm nghiệp bền vững gắn với hình thành chuỗi sản phẩm hàng hóa. Xã sẽ từng bước phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm xanh, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn mới vào năm 2030”, ông Lê Minh Sơn nhấn mạnh.