ĐNO - Trong hành trình khơi dậy sức trẻ và dựng xây những giá trị cộng đồng, có những người lặng lẽ cống hiến, thắp lên niềm tin và ý chí cho bao thế hệ thanh niên. Lê Thị Hồng Tuyết – nữ Bí thư Đoàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là một trong những người như thế. Với tư duy đổi mới, sự nhiệt huyết và sáng tạo không ngừng, chị đã góp phần mang lại luồng sinh khí mới cho công tác Đoàn tại địa phương, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển cộng đồng.

Tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2016, Lê Thị Hồng Tuyết từng có một thời gian sôi nổi tham gia công tác Đoàn - Hội tại trường. Những năm tháng làm cán bộ Đoàn khi là sinh viên đã rèn giũa cho chị kỹ năng tổ chức, điều hành, và quan trọng hơn là một tinh thần vì cộng đồng sâu sắc.
Tốt nghiệp xong, Tuyết không chọn con đường lập nghiệp nơi đô thị mà trở về quê hương – xã Hòa Nhơn, mang theo những hoài bão cống hiến. “Tôi muốn tuổi trẻ của mình phải có ích cho quê hương. Nơi tôi sinh ra còn nhiều điều khó khăn, nhất là thanh niên ở các thôn xóm xa trung tâm còn thiếu cơ hội phát triển”, Tuyết chia sẻ.
Từ một cán bộ trẻ mới vào nghề, Tuyết trưởng thành nhanh chóng qua từng phong trào, từng hoạt động ở cơ sở. Chính ở môi trường nông thôn đầy thử thách, chị đã phát huy khả năng sáng tạo không ngừng để đổi mới công tác Đoàn, tạo ra những mô hình mới, phù hợp thực tiễn.
Một trong những điều khiến nhiều người nể phục ở Tuyết là sự nhạy bén và linh hoạt trong công tác phát triển đoàn viên. Nếu như ở trường học hay các tổ chức xã hội, việc kết nạp đoàn viên thuận lợi hơn thì ở các thôn xóm, đó lại là một bài toán khó.
“Ở thôn, nhiều bạn trẻ đi làm ăn xa, một số ít quan tâm đến hoạt động Đoàn. Muốn gắn kết, mình phải tạo được lòng tin trước, phải làm cho các bạn thấy hoạt động Đoàn mang lại điều gì thiết thực cho cuộc sống của họ”, Tuyết tâm niệm.
Từ tư duy đó, Tuyết đã mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển hộ kinh doanh, sinh kế theo chủ đề từng tháng. Chị vận động các tổ chức, cá nhân xã hội cùng chung tay hỗ trợ, tạo cơ hội khởi nghiệp nhỏ cho thanh niên tại địa phương. Mỗi mô hình là một câu chuyện, một bước khởi đầu cho hành trình tự lập, phát triển kinh tế của những người trẻ tuổi nơi đây.
Ngoài ra, Tuyết còn đứng sau nhiều sáng kiến như mô hình thư viện số, giúp thanh niên và học sinh có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức mới trong thời đại công nghệ. Đây là một cách làm mới, hiệu quả, đặc biệt phù hợp trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.
Giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, Tuyết là một trong những cán bộ Đoàn xông pha nơi tuyến đầu. Không ngại khó, ngại khổ, chị cùng các đoàn viên tham gia hỗ trợ kiểm soát chốt dịch, phát khẩu trang, nhu yếu phẩm, vận động ủng hộ lương thực, và làm cầu nối giữa chính quyền với người dân trong thời điểm khó khăn.
Những đóng góp không ngừng nghỉ ấy được ghi nhận bằng Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2021, nhưng với Tuyết, điều quan trọng hơn cả là tinh thần xung kích, đoàn kết của thanh niên trong lúc cả nước cần sự chung tay của mọi người.
Với những nỗ lực không ngừng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Lê Thị Hồng Tuyết đã nhận được Giải thưởng “15 tháng 10” của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, một trong những phần thưởng ghi nhận những cán bộ Hội xuất sắc trên toàn quốc. Đặc biệt, chị là một trong 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng – giải thưởng danh giá nhất dành cho cán bộ Đoàn.
Chia sẻ về thành tích này, Tuyết khiêm tốn: “Đây không chỉ là vinh dự của riêng tôi mà còn là sự ghi nhận cho tập thể tuổi trẻ Hòa Nhơn. Thành quả đó đến từ sự đồng hành, hỗ trợ của cả một tập thể giàu tâm huyết”.
Anh Nguyễn Đình Thịnh, Phó Bí thư Huyện đoàn Hòa Vang nhận xét: “Tuyết là một trong những cán bộ Đoàn rất năng nổ, sáng tạo và luôn nghĩ ra các mô hình mới phù hợp với thanh niên nông thôn. Ở Tuyết, tôi thấy được sự kiên trì, lăn xả và cả tầm nhìn của một người thủ lĩnh”.
Còn bạn Đỗ Phan Hoàng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã, Bí thư Chi đoàn thôn Ninh An chia sẻ: “Chị Tuyết không chỉ là người lãnh đạo mà còn như người chị cả, luôn quan tâm, dìu dắt từng đoàn viên. Nhờ chị, các hoạt động Đoàn ở chi đoàn sôi nổi hơn, có định hướng rõ ràng và thu hút thêm nhiều bạn trẻ tham gia”.
Ở tuổi còn rất trẻ, Lê Thị Hồng Tuyết đã trở thành hình mẫu của một người cán bộ Đoàn bản lĩnh, tận tụy và giàu sáng kiến. Những bước chân không mỏi của chị trên những con đường làng Hòa Nhơn không chỉ gieo mầm hy vọng mà còn viết tiếp câu chuyện đẹp về thế hệ thanh niên dấn thân vì cộng đồng, vì quê hương.
Q. TOÀN - B.L