Thời gian qua, nhiều hộ dân khu vực giáp ranh Khu công nghiệp Liên Chiểu (phường Hải Vân) phải sống chung với khói bụi, tiếng ồn... từ hoạt động sản xuất, cần sớm có giải pháp xử lý dứt điểm, góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

Người dân “sống chung với khói bụi”
Theo ghi nhận thực tế, tình trạng khí thải, bụi mịn và mùi hôi phát sinh từ một số cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Liên Chiểu diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận, đặc biệt là các tổ dân phố 64, 65 và 69, phường Hải Vân.
Nhiều hộ dân cho biết, vào những ngày thời tiết ẩm hoặc gió lặng, khói bụi từ khu công nghiệp không thoát đi mà quẩn xuống khu dân cư, kèm theo mùi hôi nồng nặc. “Có những hôm khói dày đặc, cay xè mắt, trong nhà cũng không dám mở cửa. Trẻ con ho suốt, người lớn thì khó thở, nhất là về đêm”, bà Nguyễn Thị Hải, người dân tổ dân phố 65, phường Hải Vân nói.
Không ít hộ dân phản ánh tình trạng các bệnh về hô hấp như ho khan kéo dài, viêm khí quản, viêm phổi xuất hiện ngày càng nhiều. “Trước đây gia đình tôi ít khi đau ốm, nhưng mấy năm gần đây thì thường xuyên phải đi khám vì ho, tức ngực. Sống sát khu công nghiệp mà ô nhiễm thế này thì rất lo”, ông Lê Hải Toàn, người dân tổ dân phố 69, phường Hải Vân cho hay.
Không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng, sinh hoạt hằng ngày của người dân cũng bị đảo lộn. Nhiều hộ dân cho biết nguồn nước sinh hoạt có dấu hiệu bị ảnh hưởng, bụi bám trên mái nhà, cây cối, vật dụng sinh hoạt...
Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân cho biết, trước những phản ánh của người dân và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn về tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, ngày 30/12/2025, UBND phường Hải Vân đã ban hành Công văn số 1794. Theo đó, địa phương tiếp nhận ý kiến của Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả, cùng cử tri và nhân dân về tình trạng khí thải, bụi và mùi hôi phát sinh từ một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Liên Chiểu, ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư lân cận.
Qua theo dõi, giám sát và làm việc với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm, UBND phường Hải Vân ghi nhận tình trạng xả thải khói bụi, mùi hôi và tiếng ồn diễn ra thường xuyên, cả ngày lẫn đêm, từ cuối tháng 9/2025 đến nay. Các đơn vị được xác định là nguồn phát sinh xả thải chính gồm: Công ty TNHH Global Clean Energy, Công ty TNHH Giấy Sức Trẻ, Công ty CP Xi măng Ngũ Hành Sơn, Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân và Công ty CP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng.
Sớm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường
Ông Trần Quang Vũ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hải Vân cho biết, trước phản ánh về tình trạng ô nhiễm tại Khu công nghiệp Liên Chiểu, ngày 10/9/2025, UBND phường Hải Vân đã tổ chức buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm, với sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, chính quyền địa phương yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị triển khai các biện pháp khắc phục, hạn chế xả thải, tăng cường che chắn, bảo dưỡng thiết bị và cam kết không gây ô nhiễm trong quá trình sản xuất.
Tuy nhiên, dù tình trạng ô nhiễm có thời điểm giảm sau buổi làm việc, nhưng theo phản ánh của người dân và doanh nghiệp, ô nhiễm đã tái diễn trong thời gian gần đây, cho thấy các biện pháp khắc phục vẫn chưa thực sự triệt để.
Trước thực trạng trên, UBND phường Hải Vân đã có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố Đà Nẵng, kiến nghị 6 nội dung trọng tâm nhằm xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Khu công nghiệp Liên Chiểu.
Cụ thể, địa phương đề nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm tại khu vực Khu công nghiệp Liên Chiểu; kịp thời công khai thông tin, tuyên truyền đến người dân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu phát hiện.
UBND phường Hải Vân cũng kiến nghị tăng cường giám sát hoạt động xả thải, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý triệt để các nguồn gây ô nhiễm, không để tình trạng tái diễn kéo dài.
Bên cạnh đó, cần chỉ đạo Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tăng cường công tác giám sát định kỳ, phối hợp chặt chẽ với UBND phường Hải Vân trong kiểm tra, giám sát và tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đến doanh nghiệp.
UBND phường Hải Vân cũng đề nghị Công an thành phố, Phòng Cảnh sát môi trường (PC05) vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các hành vi xả thải trái phép, gây ảnh hưởng đến khu dân cư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị khác.
Đáng chú ý, UBND phường Hải Vân kiến nghị thành phố chỉ đạo Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng rà soát công tác lựa chọn doanh nghiệp thuê đất trong Khu công nghiệp Liên Chiểu; ưu tiên các ngành nghề sản xuất phù hợp, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh ô nhiễm ngay từ khâu thu hút đầu tư.
Theo ông Nguyễn Thúc Dũng, việc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại Khu công nghiệp Liên Chiểu không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ sức khỏe người dân, mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm môi trường đầu tư bền vững, đúng định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố môi trường” trong những năm tới.