Phát huy sức mạnh ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN

NGỌC QUỐC - LÊ LÀNH - TÂM ĐAN - VINH ANH 15/09/2025 11:00
534285751_1373354217709273_964807881612011731_n.jpg
Ảnh: XUÂN SƠN

Trong suốt quá trình phát triển, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng luôn giữ vai trò trung tâm trong xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bằng nhiều hoạt động sát thực tiễn, Mặt trận trở thành cầu nối vững chắc giữa ý Đảng với lòng dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền.

Hạt nhân đồng thuận

Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã phát huy vai trò nòng cốt, trở thành "hạt nhân đồng thuận" trong việc tập hợp, khơi dậy sức mạnh của toàn dân.

Khơi sức mạnh toàn dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh khẳng định, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng. Nhiều phong trào tiêu biểu đã được triển khai hiệu quả. Điển hình, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trực tiếp góp phần chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng nếp sống văn minh tại từng khu dân cư.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh thăm, tặng quà người có công cách mạng trên địa bàn thành phố. Ảnh: L.L

Trong khi đó, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo dựng niềm tin và thúc đẩy sản xuất trong nước. Nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào khó khăn, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh đã được triển khai kịp thời, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” và sức mạnh gắn bó của cộng đồng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là “điểm tựa” để huy động hàng trăm tỷ đồng và hàng chục nghìn tấn hàng hóa, kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Đáng chú ý, từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy, sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và sự đồng thuận của nhân dân đã thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển. Nhiều công trình, dự án lớn, trọng điểm được khởi công và hoàn thành đúng tiến độ, góp phần từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Quỹ Vì người nghèo

62,7 tỷ đồng

Hỗ trợ xây/sửa 862 nhà đại đoàn kết & hỗ trợ sinh kế.

Quỹ Xóa nhà tạm

145,6 tỷ đồng

Hỗ trợ xây mới/sửa chữa 3.564 căn nhà.

Tính đến tháng 6/2025, Quỹ Vì người nghèo các địa phương đã vận động được hơn 62,7 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 862 nhà đại đoàn kết; hàng chục nghìn hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, phương tiện sản xuất… Tính đến tháng 8/2025, Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát thành phố vận động hơn 145,651 tỷ đồng, đã phân bổ 145,526 tỷ đồng, giúp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3.564 căn nhà, góp phần giúp thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Đặc biệt, chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng. Mặt trận các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội kêu gọi nhân dân cùng tham gia. Đến nay, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm với 12.298 căn được xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2025.

Sau sáp nhập, MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời phát huy vai trò trung tâm, phối hợp với các đoàn thể để tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận xã hội. Nhờ vậy, hệ thống chính trị và đời sống người dân nhanh chóng ổn định. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng phát huy vai trò nòng cốt trong việc thực hiện dân chủ, lắng nghe và phản ánh nguyện vọng của người dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai chặt chẽ theo phương châm "chủ động, từ sớm, từ cơ sở".

Phát huy vai trò các đoàn thể

Song hành với vai trò trung tâm của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội thành viên đã phát huy thế mạnh riêng, góp phần xây dựng một cộng đồng giàu nghĩa tình. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố được sắp xếp trực thuộc Mặt trận là một bước chuyển quan trọng, phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ người dân xóa nhà tạm ở miền núi. Ảnh: LÊ DIỄM

Với hơn 830 nghìn hội viên, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố kiên trì mục tiêu chăm lo ngày càng tốt hơn cho phụ nữ. Nhiều phong trào, cuộc vận động như “5 không, 3 sạch”, chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành với phụ nữ biên cương”... đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố cho hay, Mặt trận và các đoàn thể vừa giữ vai trò tập hợp vừa là trung tâm tạo cầu nối quan trọng để phụ nữ, thanh niên, người lao động, nông dân phát huy tiếng nói và quyền làm chủ của mình. Chính sự quan tâm và tạo điều kiện đó khơi dậy tinh thần tự nguyện, thúc đẩy hội viên, đoàn viên tích cực xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

2.790

đoàn viên thanh niên

đóng góp gần 4.000 ngày công lao động.

2,34 tỷ

đồng

vận động từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp.

300+

căn nhà

được hỗ trợ sửa chữa và xây mới.

Theo báo cáo của Thành đoàn Đà Nẵng, trong hơn một năm qua (từ tháng 7/2024 - 8/2025), Thành đoàn đã huy động 2.790 đoàn viên thanh niên đóng góp gần 4.000 ngày công lao động tham gia chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuổi trẻ thành phố còn vận động được 2,34 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp, đồng hành với các hộ dân khó khăn trong xây dựng, sửa chữa nhà ở. Nhờ những nỗ lực đó, đã có hơn 300 căn nhà được tuổi trẻ thành phố hỗ trợ sửa chữa và xây mới, mang đến những mái ấm bền vững cho người dân.

Trong mối quan hệ phối hợp với Mặt trận, Đoàn Thanh niên khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Tuổi trẻ thành phố là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tình nguyện. Đoàn thanh niên còn tạo cầu nối đưa các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, “Xuân tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi”... đều được triển khai gắn với các chương trình an sinh xã hội của Mặt trận.

Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho hay, khi Mặt trận phát động phong trào, tổ chức Đoàn luôn là lực lượng đi đầu. Đoàn viên thanh niên thành phố luôn xung kích trong hoạt động tình nguyện, đồng hành với Mặt trận trong chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh. Đáng chú ý, đây chính là nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Mặt trận cơ sở khẳng định vai trò nòng cốt

Mặt trận các cấp đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành ổn định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ những câu chuyện thực tiễn tại cơ sở, vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định.

Chủ động thực hiện các phần việc

Tại xã vùng cao Phước Trà, khi bắt đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát còn khá lớn. Mặc dù thời hạn hoàn thành đã được ấn định, nhiều hộ dân vẫn chưa thể khởi công.

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phước Trà ra quân giúp dân xóa nhà tạm. Ảnh: TÂM ĐAN
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội xã Phước Trà ra quân giúp dân xóa nhà tạm. Ảnh: TÂM ĐAN

Bà Đặng Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Trà, cho biết: "Đồng hành với hệ thống chính trị xã, Mặt trận đã phát động các tổ chức chính trị - xã hội đồng loạt ra quân hỗ trợ người dân khởi công xây nhà. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, các tổ chức đã huy động đoàn viên, hội viên hỗ trợ nhân lực, tham gia giúp công xây dựng 5 ngôi nhà. Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Mặt trận, Phước Trà đã kịp hoàn thành kế hoạch xóa nhà tạm theo mục tiêu của thành phố".

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, phường Quảng Phú đã tạo dấu ấn bằng chương trình Ngày hội "Tôi yêu Quảng Phú". Với sự chủ trì vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, sức mạnh khối đại đoàn kết được khơi dậy, tạo ra ngày hội sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa như "Ủng hộ nhân dân Cuba", chung tay bảo vệ môi trường, khởi công nhà đại đoàn kết, thăm, tặng quà các cơ sở tôn giáo...

Bà Nguyễn Thị Ly, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quảng Phú cho hay: "Ngày hội là dịp khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến, tạo khí thế thi đua trong toàn Đảng bộ và nhân dân, hướng tới xây dựng Quảng Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Lãnh đạo phường Quảng Phú tặng quà Đội tình nguyện xanh nhí (khối phố Hòa Trung) tại Ngày hội "Tôi yêu Quảng Phú". Ảnh: TÂM ĐAN

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho hay, thời gian qua Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tổ chức nhiều hình thức để nhân dân đóng góp ý kiến tham gia xây dựng hệ thống chính trị các cấp trên địa bàn thành phố.

Mặt trận cũng đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý với đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Nhờ đó, hơn 99% ý kiến đã thống nhất với đề án sắp xếp, hợp nhất tỉnh Quảng Nam với thành phố Đà Nẵng và hơn 96% người dân đồng thuận với đề án sáp nhập cấp xã.

Sớm thích ứng mô hình mới

Vượt qua những khó khăn ban đầu sau hợp nhất, Mặt trận các xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức và kiện toàn bộ máy. Là các địa phương được chọn tổ chức đại hội điểm, phường Tam Kỳ và xã Nam Trà My đã hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Kỳ cho biết, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội.

Cấu trúc tổ chức mới của MTTQ Việt Nam thành phố

Ngày 1/7/2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng và 94 xã, phường, đặc khu được thành lập và đi vào hoạt động theo Đề án sắp xếp, hợp nhất, tinh gọn tổ chức bộ máy Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được thành lập gồm 10 đơn vị trực thuộc (9 ban và văn phòng) và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các quỹ hỗ trợ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố có 9 người, gồm: Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 5 Phó Chủ tịch đồng thời là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã có từ 5-6 người.

Để hiện thực hóa khát vọng xây dựng phường Tam Kỳ xanh, thông minh, đáng sống, ông Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ mới sẽ tập trung vào các chỉ tiêu cụ thể. Theo đó, phường sẽ triển khai xây dựng mỗi khu dân cư có ít nhất một mô hình “Dân vận khéo” và một mô hình “Tự quản” về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường.

Đồng thời phấn đấu tất cả dự án triển khai trên địa bàn đều được Mặt trận và các tổ chức thành viên tham gia ngay từ khâu vận động, kiểm kê, thu hồi đất. Mặt trận phường cũng cam kết hỗ trợ 100% hộ nghèo, cận nghèo bằng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà và phân công tổ chức thành viên giúp đỡ các hộ có khả năng thoát nghèo bền vững.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tại hội nghị công bố quyết định thành lập vào ngày 8/7/2025. Ảnh: NGỌC QUỐC
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh tặng hoa chúc mừng Hội LHPN thành phố Đà Nẵng tại hội nghị công bố quyết định thành lập vào ngày 8/7/2025. Ảnh: NGỌC QUỐC

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Mặt trận xã, phường khóa mới cần đổi mới cách nghĩ, cách làm trong tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị đa chiều của nhân dân để góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước và chính quyền 2 cấp vững mạnh.

Cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cần nhanh chóng thích nghi với mô hình mới, không ngừng rèn luyện, học tập để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Chìa khóa phát huy dân chủ

Giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ cốt lõi của MTTQ Việt Nam, góp phần phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Từ kinh nghiệm thực tiễn

Ông Ngô Bá Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân xã Khâm Đức, được biết đến là người có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác mặt trận, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khâm Đức trước đây, ông Lâm đã cùng tập thể ghi nhiều dấu ấn, đặc biệt trong việc giám sát các công trình, dự án. Có thể kể đến như công trình sửa chữa trụ sở UBND thị trấn Khâm Đức.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (cũ) khảo sát công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại một hộ dân. Ảnh: TÂM ĐAN

Tổ giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng thị trấn do ông Lâm làm trưởng ban đã phát hiện nhiều hạng mục thi công không đúng thiết kế ban đầu. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, công tâm, công trình sau đó đã được hoàn thiện, đảm bảo chất lượng.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn, ông Lâm cho biết: "Công tác giám sát là nhiệm vụ thường xuyên và xuyên suốt. Quá trình thực hiện đôi khi có áp lực, va chạm nhưng tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại lợi ích cho cộng đồng".

Kinh nghiệm của ông Lâm chỉ là một trong nhiều câu chuyện cho thấy hiệu quả của công tác giám sát của Mặt trận tại thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, thời gian qua, công tác giám sát, phản biện xã hội luôn được Mặt trận các cấp thành phố triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trở thành kênh quan trọng giúp Đảng, chính quyền gần dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Các cuộc giám sát tập trung vào nhiều lĩnh vực, từ hoạt động của chính quyền, công tác cán bộ, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, chính sách an sinh xã hội, cho đến giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho biết, điểm nhấn đáng chú ý là sau mỗi cuộc giám sát, MTTQ các cấp đều gửi kiến nghị bằng văn bản và kiên trì theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải quyết.

Nhờ đó, nhiều vấn đề bức xúc của người dân được tháo gỡ kịp thời, nhiều chính sách được điều chỉnh phù hợp với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

"Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã trở thành kênh quan trọng giúp Đảng, chính quyền gần dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước", ông Hùng nói.

Phát huy trong mô hình chính quyền 2 cấp

Những kết quả đạt được cho thấy hoạt động giám sát của Mặt trận không chỉ dừng ở việc "phát hiện vấn đề" mà còn là kênh tham mưu, kiến nghị hiệu quả, giúp cấp ủy, chính quyền điều chỉnh chính sách sát thực tế, góp phần ổn định xã hội và phát triển thành phố.

Một trong những điển hình là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2023 - 2025. Ngoài việc huy động nguồn lực xã hội, Mặt trận các cấp còn tham gia giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện.

Công tác giám sát, phản biện xã hội góp phần phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. TRONG ẢNH: Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam (cũ) tổ chức giám sát tại huyện Đại Lộc (cũ) vào năm 2024. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đó, Mặt trận thành phố đã tổ chức 11 đoàn giám sát trực tiếp làm việc tại 31 xã, phường và khảo sát thực tế tại nhiều hộ dân.

Từ những kiến nghị của Mặt trận và các đoàn công tác, chính quyền đã kịp thời ban hành văn bản chấn chỉnh.

Nhiều trường hợp hộ nghèo, cận nghèo từng nhận hỗ trợ nhà ở trước đây, nay nhà đã xuống cấp, được bổ sung vào danh sách để tiếp tục hỗ trợ.

Đồng thời chính sách cho vay từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội cũng được ban hành, giúp người dân có thêm điều kiện cải thiện nhà ở. Đặc biệt, thành phố đã chủ động ứng ngân sách để các địa phương thực hiện kịp thời khi nguồn vốn từ Trung ương chưa bố trí.

Trong bối cảnh Đà Nẵng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Mặt trận thành phố xác định lấy giám sát và phản biện xã hội làm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, hiệu quả.

1.061

Cuộc giám sát chuyên đề


29 cuộc

tại cấp thành phố

1.022 cuộc

tại cấp xã, phường

Từ năm 2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ trì tổ chức 1.061 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó cấp thành phố 29 cuộc, còn 1.022 cuộc được thực hiện tại cấp xã, phường. Nội dung giám sát ngày càng đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Phi Hùng hay, Mặt trận sẽ đổi mới phương thức giám sát theo phương châm xuyên suốt là "Chủ động, từ sớm, từ cơ sở, dân chủ, khách quan và xây dựng".

Trọng tâm sẽ là các vấn đề dư luận quan tâm, như: hiệu quả hoạt động của chính quyền 2 cấp, giải quyết kiến nghị của cử tri, quản lý đất đai, đầu tư công và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cũng theo ông Hùng, để tăng cường hiệu quả, Mặt trận sẽ phát huy vai trò của người dân thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; mở rộng hình thức lấy ý kiến cộng đồng đối với các dự án quan trọng.

Sự phối hợp giữa Mặt trận, chính quyền và báo chí sẽ được đẩy mạnh để công khai kết quả giám sát, tạo dư luận tích cực và thúc đẩy chuyển biến trong quản lý, điều hành.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Mặt trận tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ và huy động sự tham gia của các chuyên gia, trí thức, tăng tính thuyết phục và chiều sâu của hoạt động giám sát.

Nội dung: NGỌC QUỐC - LÊ LÀNH - TÂM ĐAN - VINH ANH

Trình bày: MINH TẠO

(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Phát huy sức mạnh ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO