Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đối với công tác hội và phong trào phụ nữ.

Từ thực tiễn Đà Nẵng, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Đà Nẵng đã có những chia sẻ về vai trò của công tác tham mưu chính sách, đồng thời đề xuất một số giải pháp quan trọng giúp tiếng nói phụ nữ tiếp tục được lắng nghe.
Thưa bà, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực tham gia phản biện và xây dựng chính sách của tổ chức hội. Bà có thể chia sẻ một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu, đề xuất chính sách của Hội LHPN thành phố?
Hoàng Thị Thu Hương: Công tác tham mưu, đề xuất chính sách là một trong những chức năng cốt lõi, thể hiện rõ nhất vai trò đại diện, vị thế và năng lực của tổ chức hội. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN thành phố tích cực tham mưu nhiều chủ trương, chính sách trên tất cả lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện phụ nữ.
Nhiều cơ chế hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực bảo vệ phụ nữ và trẻ em, hội tham mưu các cơ chế phối hợp liên ngành nhằm phòng ngừa, xử lý bạo lực, xâm hại; thúc đẩy các mô hình hỗ trợ nạn nhân trên cơ sở giới, góp phần chuyển từ hỗ trợ khi vụ việc xảy ra sang phòng ngừa và can thiệp sớm.
Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, hội tham gia góp ý hơn 2.000 văn bản; tổ chức hàng nghìn lượt giám sát; đề xuất 9 chính sách, đề án, dự án và 12 vấn đề cụ thể liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
Đặc biệt, từ phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, hội tham mưu UBND thành phố ban hành Đề án 277 về “Nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và hỗ trợ phụ nữ phát triển, đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”. Đề án đã mở ra hướng đi mới cho phong trào phụ nữ thành phố, góp phần khơi dậy niềm tự hào, gìn giữ bản sắc văn hóa và tạo động lực để phụ nữ phát triển toàn diện.
Để xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, hội tổ chức các hội thảo tham vấn với sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ và hội viên phụ nữ, qua đó tiếp thu nhiều ý kiến, đề xuất tâm huyết, làm cơ sở xây dựng tiêu chí, định hướng phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Theo bà, đâu là những yếu tố quyết định để tổ chức hội thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu, phản biện và đề xuất chính sách trong giai đoạn hiện nay?
Hoàng Thị Thu Hương: Chúng tôi cho rằng, trước hết cần có cơ chế chính trị đủ mạnh để hội tham gia thực chất vào quá trình quản lý nhà nước và xây dựng chính sách. Khi cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền đồng hành, cơ chế phối hợp rõ ràng và tiếng nói của hội được tôn trọng thì vai trò đại diện của hội sẽ được phát huy đầy đủ.
Mọi chính sách có giá trị đều phải bắt nguồn từ nhu cầu thật, khó khăn thật và khát vọng phát triển thật của phụ nữ. Vì vậy, cán bộ hội phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình phụ nữ, có dữ liệu, khảo sát, phân tích và luận cứ thuyết phục.
Hiện nay, công tác tham mưu chính sách đòi hỏi tư duy quản trị xã hội và năng lực nghiên cứu chính sách. Điều đó đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, bản lĩnh, có năng lực phản biện, phân tích dữ liệu và khả năng thích ứng với những vấn đề mới phát sinh. Đồng thời tổ chức hội cần tham gia xuyên suốt từ khâu đề xuất, vận động chính sách đến giám sát thực hiện, đánh giá tác động và tiếp tục kiến nghị hoàn thiện chính sách.
Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh mô hình tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi. Theo bà, cần làm gì để tiếp tục phát huy vai trò đại diện và tham mưu chính sách của tổ chức hội trong nhiệm kỳ mới?
Hoàng Thị Thu Hương: Bước vào giai đoạn phát triển mới, công tác tham mưu, đề xuất chính sách của tổ chức hội đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn địa phương, chúng tôi kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế để hội tham gia hiệu quả hơn vào quá trình xây dựng, phản biện, giám sát và đánh giá chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
Duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp giữa chính quyền với Hội LHPN các cấp. Đồng thời tiếp tục bố trí nguồn lực cho các chương trình hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ yếu thế, phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nữ công nhân và lao động tự do.
Trân trọng cảm ơn bà!