Thành phố Đà Nẵng tập trung rà soát lại quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật và cơ chế chính sách để vận hành hiệu quả các cụm công nghiệp hiện hữu; đồng thời nghiên cứu đề xuất đầu tư công một số cụm công nghiệp tại các xã miền núi với kỳ vọng tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Thực tiễn cho thấy, nhu cầu về mặt bằng sản xuất phù hợp quy chuẩn phòng cháy chữa cháy, môi trường và logistics là yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn.
Tạo mặt bằng sản xuất cho doanh nghiệp
Công ty TNHH Châu Đà (Khu công nghiệp Hòa Cầm) là một trong những doanh nghiệp công nghiệp cung cấp sản phẩm cơ khí CNC cho nhiều đối tác trong và ngoài địa phương. Ông Tô Tấn Trung Dũng, Giám đốc công ty, cho biết nhờ chủ động đổi mới công nghệ, máy móc và quy trình sản xuất, sản phẩm của doanh nghiệp đáp ứng cao về độ chính xác và thẩm mỹ. Năm 2025, đơn hàng tăng trưởng giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, kéo theo nhu cầu mở rộng nhà xưởng, trang thiết bị. Công ty Châu Đà là một trong những đơn vị được lựa chọn thuê đất tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ.
“Khi có mặt bằng ổn định, hạ tầng đảm bảo phòng cháy chữa cháy và môi trường, chúng tôi mới mạnh dạn mời đối tác đến làm việc, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Doanh nghiệp không thể phát triển nếu cứ sản xuất tạm bợ trong các khu dân cư”, ông Dũng chia sẻ.
Tương tự, Công ty TNHH MTV Inox Kính Thành (phường An Khê) đang chờ hoàn tất thủ tục để được giao đất xây dựng nhà xưởng tại Cụm công nghiệp Cẩm Lệ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đã chuẩn bị sẵn nguồn lực tài chính và thiết bị để triển khai ngay khi có mặt bằng. “Nhu cầu về nhà xưởng đạt chuẩn hiện nay rất lớn, đặc biệt với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ”, đại diện công ty cho biết.
Theo Sở Công Thương, trong năm 2025, đơn vị đã rà soát tình hình đầu tư, vận hành các cụm công nghiệp trên địa bàn; tham mưu UBND thành phố xem xét chính sách ưu đãi đầu tư, mức thu hạ tầng Cụm công nghiệp Cẩm Lệ và xử lý các vướng mắc liên quan để đưa cụm vào vận hành trong thời gian sớm nhất.
Đồng thời đang điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp Hòa Liên, đẩy nhanh lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nghiên cứu phát triển các cụm công nghiệp mới tại xã Bà Nà, Cụm công nghiệp Tây Điện Bàn và các địa bàn theo định hướng quy hoạch thành phố.
Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương cho biết, hơn 90% doanh nghiệp của thành phố là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, do đó việc hình thành các cụm công nghiệp có hạ tầng đồng bộ là yếu tố then chốt để tạo điều kiện sản xuất ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghiệp. “Sản xuất công nghiệp là một trong ba trụ cột quan trọng của ngành công thương, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố”, bà Phương cho hay.
Thời gian tới, ngành công thương tập trung rà soát pháp lý, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp hiện hữu, đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, giao thông nội bộ, điện nước; đồng thời xây dựng cơ chế thu hút tư nhân đầu tư hạ tầng tại những địa bàn không thuộc diện khó khăn.
Việc phát triển cụm công nghiệp sẽ theo hướng phân ngành nghề rõ ràng, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, chế biến nông - lâm - thủy sản, dược liệu, logistics và thương mại điện tử, tránh tiếp nhận dàn trải.

Kỳ vọng mới cho các xã miền núi
Bên cạnh công tác phát triển công nghiệp đô thị, thành phố đang nghiên cứu đề xuất đầu tư công một số cụm công nghiệp tại các xã miền núi. Đây là khu vực có điều kiện đặc thù về địa hình và dân cư, chủ yếu phát triển nông nghiệp, nông lâm kết hợp và chăn nuôi, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu vốn và thiếu hạ tầng chế biến.
Đầu tư công cụm công nghiệp tại miền núi sẽ góp phần tạo mặt bằng sản xuất phù hợp để phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp địa phương, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thành phố định hướng gắn các cụm công nghiệp miền núi với trung tâm chế biến nông sản - gia súc - gia cầm, kết nối chuỗi chế biến - tiêu thụ - xuất khẩu, qua đó thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế khu vực.
Ông Ngô Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Trà My cho biết, đề xuất đầu tư cụm công nghiệp cho miền núi được địa phương rất quan tâm. “Việc quy hoạch và xây dựng cụm công nghiệp tại khu vực miền núi sẽ mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào chế biến nông sản, nâng cao giá trị cây trồng, vật nuôi và giải quyết việc làm cho người dân. Địa phương kỳ vọng chủ trương này sớm được triển khai để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”, ông Vương nói.
Theo quy hoạch tỉnh Quảng Nam (cũ) và quy hoạch thành phố Đà Nẵng (cũ) giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, Đà Nẵng mới sẽ có 122 cụm công nghiệp, trong đó hơn 50 cụm đã đi vào hoạt động, chủ yếu ở phía nam thành phố. Sở Công Thương cho biết trong năm 2026, sẽ đề xuất đầu tư công đối với một số xã miền núi đặc biệt khó khăn; đồng thời rà soát cơ chế thu hút nhà đầu tư phát triển hạ tầng các cụm còn lại nhằm tạo quỹ mặt bằng sản xuất ổn định cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.