Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và cũng là yêu cầu then chốt để nâng cao chất lượng xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Tính đến ngày 30/11, toàn thành phố đã kết nạp 3.656 đảng viên mới, cho thấy nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện mục tiêu phát triển đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Để đạt được kết quả này, các cấp ủy chủ động rà soát, đánh giá nguồn quần chúng tại từng khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những nhân tố tích cực, đủ phẩm chất, năng lực đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Điển hình tạo nguồn ở cơ sở
Được thành lập ngày 1/7/2025, Đảng bộ phường An Khê có 100 tổ chức đảng trực thuộc (14 tổ chức cơ sở đảng và 86 chi bộ trực thuộc). Ngay sau hợp nhất, Đảng bộ phường xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới.
Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Lê Mậu Cường cho biết, Đảng ủy phường đã giao cụ thể chỉ tiêu phát triển đảng viên mới cho từng chi bộ, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, xét kết nạp. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ.
Đến đầu tháng 12/2025, Đảng bộ phường An Khê kết nạp 100 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, nâng tổng số đảng viên lên 3.457 người. Theo Kế hoạch số 08-KH/ĐU, phường phải tạo ít nhất 222 nguồn quần chúng đủ điều kiện đề nghị kết nạp năm 2026. Đây là nhiệm vụ vừa áp lực vừa đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt của tất cả các chi bộ.
Cụ thể hóa kế hoạch của Đảng bộ phường An Khê, Chi bộ Trường Mầm non Hồng Đào quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú thông qua phong trào thi đua, hoạt động chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Các quần chúng tích cực được phân công nhiệm vụ cụ thể, được đảng viên hỗ trợ theo mô hình “Đôi bạn cùng tiến”. Nhờ vậy, mỗi năm chi bộ đều có nguồn phát triển đảng viên ổn định, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức.
“Chi bộ triển khai quyết liệt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên với phương châm “nắm chắc nguồn, xây nguồn nào chắc nguồn đó”, bảo đảm cả số lượng lẫn chất lượng. Chi bộ xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể nhằm tạo thuận lợi cao nhất cho công tác phát triển Đảng”, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Đào, Lê Hiền My chia sẻ.
Ông Nguyễn Lê Mậu Cường cho rằng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Chỉ khi tạo nguồn tốt, bồi dưỡng tốt thì mới bổ sung được cho Đảng những người thật sự ưu tú, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, uy tín và sức chiến đấu của tổ chức đảng”, ông Cường nói.
Tạo động lực phấn đấu vào Đảng
Thực tế những năm gần đây cho thấy, một số chi bộ khu dân cư còn khó khăn trong tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Vì vậy, Đảng ủy phường An Khê yêu cầu các chi bộ định kỳ rà soát, đánh giá nguồn quần chúng; tổ chức gặp mặt, nắm bắt tâm tư để giáo dục, định hướng động cơ phấn đấu vào Đảng; phân công đảng viên kèm cặp và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, giới thiệu nguồn.

Tại khu dân cư, Đảng ủy yêu cầu tăng cường tạo nguồn từ lực lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên về địa phương. Đồng thời quan tâm phát triển Đảng đối với đội ngũ tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, Ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể, những người có uy tín và nhiều đóng góp cho cộng đồng.
Không chỉ chú trọng quy trình, nhiều tổ chức Đảng còn đổi mới hình thức giáo dục lý tưởng bằng việc tổ chức lễ kết nạp tại các “địa chỉ đỏ”. Tại phường Ngũ Hành Sơn, hoạt động này được xem là một cách làm hiệu quả nhằm bồi dưỡng cảm xúc thiêng liêng, khơi dậy ý chí phấn đấu cho đảng viên mới.
Mới đây, Chi bộ Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Quảng Phú) cho các quần chúng ưu tú. “Được kết nạp ngay tại “địa chỉ đỏ”, nơi tưởng niệm sự hy sinh lớn lao của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tôi càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong rèn luyện, cống hiến cho Đảng và trong công tác chuyên môn”, đảng viên Hồ Hữu Bình bày tỏ.
Theo ông Nguyễn Thành Linh, Phó trưởng ban Xây dựng Đảng phường Ngũ Hành Sơn, việc tổ chức kết nạp tại “địa chỉ đỏ” không chỉ mang ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn cụ thể hóa chủ trương của Đảng về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. “Khi các quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong một buổi lễ trang trọng và thiêng liêng, đó là động lực lớn để họ không ngừng tu dưỡng, phấn đấu”, ông Linh nói.
Tại xã Phú Thuận, đến đầu tháng 12/2025, địa phương hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên. Ban Xây dựng Đảng xã đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 05-KH/ĐU, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ; đôn đốc và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ cho các quần chúng đủ điều kiện. Đồng thời chủ động tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ phát triển đảng viên mới.
Việc chủ động, quyết liệt trong tạo nguồn và nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên từ cơ sở đang góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.