Nông nghiệp

Phát triển nông nghiệp thông minh từ công nghệ số

QUANG VIỆT 26/08/2026 08:20

Nông dân trên địa bàn Đà Nẵng đã chọn nông nghiệp thông minh để thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng năng lực cạnh tranh. Ứng dụng số trong nông nghiệp thông minh là giải pháp tất yếu để đạt được các mục tiêu này.

Anh Nguyễn Tấn Phương bên vườn rau sạch của Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Afarm (xã Hòa Vang). Ảnh: QUANG VIỆT

Mạnh dạn ứng dụng công nghệ số

Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Afarm (xã Hòa Vang) do anh Nguyễn Tấn Phương sáng lập, tổ chức mô hình “trồng rau hộ” qua ứng dụng điện thoại thông minh. Nông dân chỉ cần lựa chọn loại rau, quả, Afarm sẽ chia sẻ các công đoạn canh tác bằng công nghệ số.

Anh Phương cho biết, chỉ cần thao tác nhanh trên điện thoại thông minh là doanh nghiệp kiểm tra được độ ẩm, dinh dưỡng, nhiệt độ và các yếu tố khác ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Afarm hiện có hơn 40 loại rau, củ được trồng như rau lang, càng cua, rau muống, các loại bí, dưa leo… Canh tác rau, quả không biến đổi gen, không thuốc trừ sâu, không thuốc tăng trưởng, không thuốc hóa học đã giúp anh Phương chinh phục niềm tin của khách hàng nhờ sản phẩm đáp ứng các tiêu chí an toàn thực phẩm.

Tại thôn Bích Tân (xã Tam Xuân), ông Ung Duy Vũ thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nông trại xanh để triển khai nông nghiệp thông minh với mô hình sản xuất rau, quả khép kín, ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với chú trọng kiểm soát, giám sát sức khỏe cây trồng, ông Vũ đã sử dụng các biện pháp phòng ngừa sinh vật gây hại; quản lý dinh dưỡng và đất, điều chỉnh, lách tránh tác động của yếu tố môi trường. Toàn bộ quy trình kỹ thuật đều được ông Vũ triển khai qua điện thoại thông minh.

“Hệ thống tưới tự động kết hợp cảm biến đo độ ẩm, pH, nhiệt độ đất giúp tiết kiệm khoảng 30 - 40% lượng nước. Chúng tôi sẽ đầu tư các trạm thời tiết thông minh để nắm rõ các cảnh báo sương muối, nắng nóng, phát triển của sâu bệnh để canh tác rau quả hữu cơ hiệu quả hơn nữa”, ông Vũ nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, để phát triển nông nghiệp thông minh, điều quan trọng là kết nối chặt chẽ giữa nhà nông với Nhà nước, doanh nghiệp và nhà khoa học; có vậy mới chuyển hóa từ xuất khẩu nông nghiệp thô sang xuất khẩu mang lại giá trị gia tăng.

Ông Ung Duy Vũ (bìa trái) bên vườn rau nông nghiệp thông minh. Ảnh: QUANG VIỆT

Hỗ trợ để phát triển bền vững

Công nghệ số trong nông nghiệp được ứng dụng ngày càng rộng khắp trên địa bàn thành phố. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, cho phép tưới nước chính xác từng gốc cây chỉ bằng một nút bấm điều khiển qua điện thoại thông minh.

Ông Trương Văn ARin, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo (xã Quế Sơn) cho biết, việc đầu tư cải tiến công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ phù hợp với địa hình đồi dốc, tiết kiệm nước, tưới chính xác từng gốc cây, công nghệ đã giúp các loại cây ăn quả như ổi, mận sinh trưởng tốt, trái ra đồng loạt, phát triển đồng đều, đạt sản lượng cao, bán được giá.

Ông Lê Tự Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến nay, trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình nông nghiệp thông minh hình thành, cho hiệu quả rõ rệt như trồng hoa treo trong nhà màng, nhà lưới; trồng rau thủy canh, dưa lưới trong nhà kính tại Hòa Vang, Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tam Kỳ.

Các mô hình đã giúp nông dân tăng thu nhập, giảm rủi ro trước biến động thời tiết, đồng thời tạo cảnh quan phục vụ du lịch sinh thái, góp phần nâng cao giá trị nông nghiệp đô thị.

“Công tác tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp thông minh được ngành chức năng, các địa phương chú trọng.

Thành phố cũng đã quan tâm hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, đầu tư nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm, đồng thời ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, kỳ vọng phát triển rộng khắp trong thời gian tới”, ông Tuấn cho biết.

Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, cơ quan chức năng đang tăng cường vận động, hướng dẫn nông dân trên địa bàn thay đổi tư duy sản xuất, chuyển từ nông nghiệp sản lượng sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp giá trị và nông nghiệp thông minh.

Đặc biệt, chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhất là các tiến bộ về sản xuất thông minh, quản lý dinh dưỡng, sử dụng phân bón hữu cơ, tiết kiệm nước.

Khuyến khích nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số trong giám sát quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm nhằm minh bạch hóa chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp thông minh thông qua GIS (hệ thống thông tin địa lý), IoT (internet vạn vật), tự động hóa, cảm biến môi trường và phân tích dữ liệu để chủ động hơn trong quản lý phân bón, giám sát sức khỏe cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và lập kế hoạch canh tác phù hợp với biến động khí hậu.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Phát triển nông nghiệp thông minh từ công nghệ số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO