ĐNO - Giữa những khu vực bị bùn đất và dòng nước dữ nhấn chìm, những cuộc giải cứu đặc biệt tại Nepal mang đến tia hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho chiến dịch cứu hộ.

Những bàn tay lấm lem bùn đất vẫn ngày đêm đào bới, gạt từng lớp đổ nát để tìm kiếm những sự sống còn ẩn bên dưới. Theo India Today, tại Timure, huyện Rasuwa (Nepal), lực lượng cảnh sát gần đây bất ngờ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ dưới lớp đất đá trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân. Ngay lập tức, họ đào bới và phát hiện một bé gái 6 tuổi bị vùi lấp tại khu vực có độ cao hơn 2.200m.
Sau 3 ngày mắc kẹt, bé gái vẫn còn sống và được đưa đến chốt biên phòng của Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nepal tại Timure. Tuy nhiên, sức khỏe của em nhanh chóng xấu đi. Lực lượng chức năng khẩn trương lên phương án đưa bé gái tới thủ đô Kathmandu bằng đường hàng không. Cô bé hiện được điều trị tại bệnh viện.
Câu chuyện khác cũng thu hút sự chú ý là cuộc giải cứu cụ Guna Maya Bohara (97 tuổi) tại Rasuwa (Nepal). Cơ sở chăm sóc nơi cụ sinh sống bị dòng lũ phá hủy. Cụ Bohara bị mắc kẹt dưới đống đất đá và phải chờ nhiều giờ trước khi lực lượng chức năng Nepal tiếp cận. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu hộ sử dụng máy xúc để đưa cụ ra khỏi đống đổ nát.
Hình ảnh người phụ nữ cao tuổi với quần áo phủ đầy bùn đất được đưa ra ngoài trong gầu máy xúc, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Người cháu của cụ Bohara kể lại rằng, khi nhìn thấy người thân còn sống, mọi người trong gia đình gần như không thể tin vào điều kỳ diệu này.
Tại những vùng đất gần như bị san phẳng bởi dòng lũ dữ, việc tìm thấy những người còn sống sau nhiều ngày trở thành tia sáng hiếm hoi giữa những nguồn tin đau thương liên tiếp trong những ngày qua. Hiện, số thương vong sau thảm họa không ngừng tăng qua từng ngày.

Theo Channel News Asia, tính đến trưa 30/8, thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc ngày 26/8 khiến ít nhất 750 người thiệt mạng, hơn 3.000 người vẫn mất tích. Một số nạn nhân có thể đã bị dòng nước lũ cuốn trôi xuống hạ lưu, thậm chí có thể tới tận Ấn Độ.
Lực lượng cứu hộ Nepal đang khẩn trương giải cứu hàng trăm công nhân đang mắc kẹt trong các đường hầm thủy điện sau trận lũ quét, bất chấp thời tiết bất lợi và điều kiện làm việc rất khắc nghiệt.
Theo CNN, ngày 29/8, quân đội Nepal khoan xuyên lớp bùn đất và bắt đầu bơm không khí vào một đường hầm thủy điện, giúp tăng cơ hội duy trì sự sống cho những công nhân đang chờ được giải cứu sau nhiều ngày mắc kẹt. Chính phủ Nepal cho biết, hơn 100 công nhân có khả năng vẫn còn sống bên trong đường hầm này.
Theo Cơ quan Giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai Nepal, các công nhân này nằm trong số 933 người mất tích sau khi khối bùn đất và đá khổng lồ tràn xuống khu vực. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã đưa 279 công nhân ra ngoài an toàn.
Các đội cứu hộ chuyên nghiệp từ Ấn Độ và Trung Quốc cũng tham gia hỗ trợ Nepal. Ấn Độ có kinh nghiệm trong nhiều chiến dịch giải cứu phức tạp tại các đường hầm ở dãy Himalaya, trong đó có sự tham gia của những thợ mỏ có kỹ năng đào và di chuyển qua những không gian cực kỳ chật hẹp.
Sau thảm họa, Nepal sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ không kém phần gian nan là khôi phục cuộc sống cho người dân và tái thiết những vùng bị tàn phá. Theo các đánh giá ban đầu, chi phí tái thiết có thể lên tới 4-5 tỷ USD, đặt ra gánh nặng lớn đối với đất nước vốn dễ tổn thương trước thiên tai.

Thảm họa lũ quét tại Nepal làm dấy lên cảnh báo về nguy cơ tương tự tại nhiều khu vực núi cao trên thế giới, khi biến đổi khí hậu khiến sông băng tan nhanh và các hồ băng trở nên bất ổn.
Euronews dẫn lời Giáo sư Olaf Eisen tại Viện Nghiên cứu biển và vùng cực Alfred Wegener và Đại học Bremen (Đức) cho rằng, những hiện tượng như tại Himalaya có thể xảy ra ở dãy Alps. Nhiệt độ tăng khiến sông băng rút nhanh, tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy, làm suy yếu cấu trúc địa chất ở vùng núi cao.
Những khu vực ở độ cao khoảng 2.500 - 3.000m, trong đó có một số vùng thuộc Pháp, Ý, Áo và Thụy Sĩ, được đánh giá có nguy cơ cao hơn.
Tại Nam Mỹ, giới chuyên gia Chile cảnh báo tình trạng sông băng rút nhanh tại dãy Andes có thể làm gia tăng nguy cơ hiện tượng lũ do hồ băng vỡ (GLOF).
Các nhà khoa học kêu gọi tăng cường giám sát sông băng và hồ băng bằng vệ tinh, thiết bị bay không người lái, trạm khí tượng và mô hình thủy động lực học, qua đó phát hiện sớm nguy cơ và nâng cao khả năng cảnh báo.