Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, không khí giao thương tại các xã miền núi của thành phố Đà Nẵng trở nên sôi động nhờ chuỗi phiên chợ đưa hàng Việt về vùng cao. Đây không chỉ là giải pháp cân đối cung cầu, bình ổn giá cả mà còn là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng hiệu quả, giúp đồng bào vùng cao tiếp cận hàng hóa chất lượng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương đã tổ chức chuỗi 5 phiên chợ quy mô lớn đưa hàng hóa về 5 xã miền núi.
Hành trình “mang Tết về bản” năm nay kéo dài từ ngày 26/1 đến 7/2/2026, phủ sóng khắp các địa bàn trọng điểm như: quảng trường trung tâm xã Tây Giang, thôn Arâng (xã Hùng Sơn), khu thể thao xã Bến Hiên, chợ xã Nam Giang và sân vận động xã Khâm Đức.
Hàng hóa phong phú, giá cả sẻ chia
Ghi nhận thực tế tại các phiên chợ, không khí mua sắm diễn ra vô cùng nhộn nhịp. Hàng hóa được bày bán đa dạng, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu dịp Tết như bánh kẹo, nước giải khát, hạt dưa, mứt, nước mắm, dầu ăn, bột giặt, đồ gia dụng...
Theo Phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương), điểm sáng của chương trình năm nay là chất lượng hàng hóa được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả hợp lý. Đáng chú ý, hầu hết mặt hàng đều được áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá trực tiếp từ 5 - 10%, chia sẻ gánh nặng chi tiêu với bà con.
Khác với những năm trước, phiên chợ Tết năm 2026 ghi nhận sự tham gia bài bản và chuyên nghiệp hơn của cộng đồng doanh nghiệp, từ các nhà phân phối lớn đến các hộ kinh doanh cá thể. Là đơn vị bán lẻ có hệ thống phân phối rộng khắp, Siêu thị Go Điện Bàn đã mang đến phiên chợ hơn 100 mã sản phẩm thiết yếu.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, đại diện siêu thị chia sẻ: “Tham gia phiên chợ lần này, chúng tôi xác định không đặt nặng lợi nhuận mà ưu tiên phục vụ cộng đồng. Hầu hết sản phẩm được chọn lọc đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, có thương hiệu uy tín. Đặc biệt, chúng tôi áp dụng đồng loạt các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu để người dân có thể mua sắm với mức giá tốt nhất, tiết kiệm nhất”.
Không chỉ doanh nghiệp lớn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ cũng thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng. Hộ kinh doanh Phan Thị Thanh Mai (xã Quế Sơn) là một điển hình khi kiên trì tham gia liên tiếp 3 phiên chợ tại Tây Giang, Hùng Sơn và Bến Hiên.
Bà Phan Thị Thanh Mai, chủ hộ kinh doanh cho biết: “Người dân các xã miền núi điều kiện kinh tế còn eo hẹp, nên khi đưa hàng lên đây, chúng tôi luôn chủ động lựa chọn những lô hàng có hạn sử dụng dài, ngày sản xuất mới nhất.
Đồng thời, chúng tôi xây dựng các chương trình khuyến mại cụ thể để vừa kích cầu, vừa hỗ trợ bà con tiếp cận hàng hóa giá rẻ. Qua 3 đợt tham gia, nhìn thấy sự phấn khởi của người dân khi mua được món hàng ưng ý, chúng tôi càng có thêm động lực để gắn bó với những chuyến hàng ngược núi”.

Cân đối cung cầu, lan tỏa hàng Việt
Hòa trong dòng người tấp nập tại phiên chợ xã Bến Hiên, bà Alăng Thị Hoa tay xách nách mang những túi hàng nhu yếu phẩm vừa mua, không giấu được nụ cười rạng rỡ.
Bà phấn khởi chia sẻ: “Nghe tin phiên chợ đưa hàng về xã, tôi dậy từ sáng sớm để đi mua sắm. Mọi năm muốn sắm đồ Tết phải đi xe máy xuống trung tâm huyện (cũ) rất xa, nay hàng hóa tốt được chở về tận nơi, mẫu mã đẹp mà giá lại rẻ nhờ có khuyến mãi nên ưng cái bụng lắm. Tôi đã mua đủ nước mắm, dầu ăn, bánh kẹo và cả bộ quần áo mới cho cháu. Hàng Việt Nam mình chất lượng đảm bảo, lại hợp túi tiền nên bà con ai cũng tranh thủ mua để dành ăn Tết”.
Việc tổ chức các phiên chợ lưu động về vùng sâu, vùng xa được xem là giải pháp căn cơ để bình ổn thị trường dịp Tết. Thông qua hệ thống phân phối này, ngành công thương thành phố đã kịp thời “bơm” một lượng lớn hàng hóa thiết yếu vào thị trường, ngăn chặn từ xa tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá, hoặc sự xâm nhập của hàng giả, hàng kém chất lượng.
Sở Công Thương nhận định, nhìn chung các đơn vị tham gia bán hàng các phiên chợ nhận xét việc đưa hàng tham gia phiên chợ miền núi, ngoài hiệu quả kinh doanh, mục đích chính vẫn là hướng về phục vụ người dân.
Theo ông Huỳnh Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương, các phiên chợ miền núi nhằm góp phần đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu; góp phần ổn định thị trường, hạn chế tăng giá cục bộ, góp phần kích cầu tiêu dùng và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Các phiên chợ cũng góp phần tăng cường kết nối các hợp tác xã, cơ sở sản xuất với các đơn vị phân phối, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phong phú, đa dạng.
Có thể nói chuỗi phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi dịp Tết Bính Ngọ đã hoàn thành tốt “sứ mệnh kép”, vừa là kênh phân phối hiệu quả giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, cũng là chính sách an sinh thiết thực chăm lo đời sống người dân.