Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Sửa đổi Luật Đất đai hướng đến hạn chế tối đa tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai

22:01, 27/04/2023 (GMT+7)

ĐNO - Lần sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai này, Quốc hội hướng tới nhiều mục tiêu: sử dụng đất đai hiệu quả, tạo ra nguồn lực, sử dụng bền vững… và đặc biệt kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện vì đất đai, đầu cơ và sử dụng đất bất hợp lý, lãng phí đất đai...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định tại buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố với cử tri các quận Hải Châu, Thanh Khê và Sơn Trà tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng vào chiều 27-4 để chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trần Chí Cường; Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) Trần Đình Chung; Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Duy Minh.

Kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri các quận. Liên quan đến chính sách người có công, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước từ trước tới nay luôn quan tâm đến chính sách người có công. Tùy theo tình hình kinh tế và khả năng chi trả của ngân sách, trong từng giai đoạn, chính sách có điều chỉnh phù hợp. 

Liên quan đến Luật Đất đai, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Qua 10 năm thực hiện Luật Đất đai, kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, làm thay đổi bộ mặt từ thành thị đến nông thôn. Tuy nhiên, nhiều hạn chế, yếu kém, khuyết điểm bộc lộc, thậm chí là sai phạm.

“Hiện nay, trong các vụ khiếu kiện, khiếu nại đông người, kể cả khiếu kiện đơn lẻ thì có đến 70% liên quan đến đất đai. Vừa qua, khi Đảng đẩy mạnh việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, tỷ lệ cán bộ vi phạm liên quan đến đất đai rất nhiều”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết.

Vì vậy, lần sửa đổi Luật Đất đai này, Quốc hội hướng tới nhiều mục tiêu: sử dụng đất đai hiệu quả, tạo ra nguồn lực, sử dụng bền vững… và đặc biệt kiên quyết khắc phục tình trạng tham nhũng, tiêu cực, khiếu kiện vì đất đai, đầu cơ và sử dụng đất bất hợp lý, lãng phí đất đai; đồng thời, hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quy định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội, vì lợi ích quốc gia…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ  phải sang) cùng các đại biểu Quốc hội dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (thứ 3, từ trái sang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (thứ 3, từ phải sang) cùng các đại biểu Quốc hội dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác này và kiên quyết, kiên trì xử lý nghiêm cán bộ tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”; bên cạnh xử lý tham nhũng lớn là xử lý cả tham nhũng vặt.

Bên cạnh xử lý cá nhân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát tài sản, ngân sách Nhà nước cũng xem xét, xử lý các cán bộ tuy chưa phát hiện ra tham nhũng nhưng không làm hết trách nhiệm, để nhiều cán bộ thuộc quyền quản lý của mình có vi phạm khuyết điểm hoặc tham nhũng, tiêu cực.

Đảng và Nhà nước không ngừng hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ; thay thế mà không chờ hết nhiệm kỳ cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, kết quả làm việc thấp, uy tín hạn chế.

“Trách nhiệm bao giờ cũng gắn liền với chức vụ. Chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, đòi hỏi cán bộ phải đáp ứng được yêu cầu. Nếu không đáp ứng được thì phải rút lui để người khác làm”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Giải đáp kịp thời nhiều vấn đề cho cử tri

Phát biểu giải đáp tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cảm ơn, ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri.

Trao đổi với cử tri về việc sơ kết, rút kinh nghiệm việc thí điểm tổ chức chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết chậm nhất quý 4-2023, Chính phủ sẽ có báo cáo sơ kết việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, thành phố đang tiến hành chuẩn bị công tác sơ kết và mong các cấp, ngành, nhất là cử tri quan tâm tham gia góp ý kiến.

Liên quan đến vấn đề bệnh viện công thiếu vật tư y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4-3-2023 về việc “Tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế”. Nghị quyết đang được triển khai có những kết quả ban đầu. Thành phố đã phân cấp cho các bệnh viện công trực tiếp tổ chức mua sắm, đấu thầu nên hoạt động mua sắm cơ bản đã được tháo gỡ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu giải trình các vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Liên quan đến việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc ở các dự án của thành phố, lãnh đạo thành phố rất kiên trì trong việc báo cáo các cấp có thẩm quyền trong việc tháo gỡ những nội dung không thuộc thẩm quyền của thành phố; những vấn đề thuộc thẩm quyền thì thành phố đang chủ động tháo gỡ.

“Thành phố tiếp tục kiên trì, báo cáo và có giải pháp cụ thể trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo ra sự phát triển cho thành phố trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, cử tri các quận kiến nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội nhiều vấn đề: tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các bản án, kết luận, thanh tra để khơi thông nguồn lực, phát triển thành phố…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (bên trái) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) trao đổi bên lề với cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng (bên trái) và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) trao đổi bên lề với cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 3, phải sang) dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri Nguyễn Trí Tổng (Cử tri quận Hải Châu) phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ
Cử tri Nguyễn Trí Tổng (quận Hải Châu) phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ


 

.