Phú Quốc cấp tốc hoàn thiện 12.000 phòng lưu trú cùng hạ tầng hội nghị, giao thông hiện đại, sẵn sàng cho APEC 2027 và tầm nhìn đô thị biển quốc tế.
Phú Quốc đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ để chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2027. Với việc khởi công tổ hợp 12.000 phòng lưu trú cùng hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, đảo Ngọc không chỉ giải quyết bài toán đón tiếp hàng chục nghìn đại biểu mà còn hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm giao lưu văn hóa và kinh tế toàn cầu.
Thực tiễn từ nhiều kỳ APEC cho thấy, năng lực lưu trú luôn là thách thức lớn nhất đối với nước chủ nhà. Tại Phú Quốc, tình trạng "cháy phòng" trong các đợt cao điểm du lịch đã thúc đẩy một chiến lược phát triển căn cơ hơn. Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ và khu vực Núi Ông Quán vừa được khởi công ngày 28/1/2025 chính là lời giải cho bài toán này.
Tại khu vực Bãi Đất Đỏ, một "thành phố khách sạn" đang dần hình thành với 6.500 phòng đạt tiêu chuẩn 5 sao, thuộc 13 thương hiệu cao cấp từ những tập đoàn hàng đầu như Marriott International, Hilton, Accor và Lotte. Đáng chú ý, cụm khách sạn này nằm liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC trên trục Đại lộ APEC, tạo nên một hệ sinh thái lưu trú - hội họp - thương mại khép kín và tiện lợi.

Bên cạnh đó, dự án tại Núi Ông Quán sẽ cung cấp thêm 5.200 căn hộ dịch vụ, phục vụ nhu cầu lưu trú dài ngày của các đại biểu, chuyên gia và báo giới quốc tế. Đây là sự bổ sung cần thiết để đảm bảo Phú Quốc không chỉ đáp ứng đủ số lượng mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách cao cấp.
Trọng tâm của công tác chuẩn bị cho APEC 2027 là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế, Nhà biểu diễn đa năng và Công viên APEC với tổng mức đầu tư lên đến 21.860 tỷ đồng. Điểm nhấn ấn tượng nhất là phòng hội nghị (ballroom) với thiết kế vượt nhịp 81m không cột, diện tích hơn 11.050 m², dự kiến trở thành ballroom lớn nhất thế giới khi hoàn thành.
Không chỉ dừng lại ở công năng hội họp, trung tâm này còn tích hợp không gian dinner show độc đáo, nơi các buổi trình diễn nghệ thuật và thưởng thức ẩm thực được hòa quyện làm một. Công trình được định hướng để tiếp tục phát huy hiệu quả lâu dài sau APEC, trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô quốc tế tại đảo Ngọc.

Theo định hướng từ Chính phủ, Phú Quốc đang được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn 100 năm, dựa trên các tiêu chí: xanh hóa, số hóa, thông minh hóa và hài hòa lợi ích. Hạ tầng giao thông chính là đòn bẩy để thực hiện tầm nhìn này, với mô hình phát triển tương tự các trung tâm dịch vụ quốc tế như Singapore hay Dubai.
Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc hiện đang trong quá trình mở rộng để nâng công suất lên 20 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2027. Hệ thống công nghệ hiện đại sẽ được ứng dụng để sẵn sàng tiếp nhận các đoàn chuyên cơ và chuyến bay quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Dưới mặt đất, mạng lưới giao thông cũng được nâng cấp toàn diện. Trục đại lộ ĐT 975 sẽ được mở rộng lên 10 làn xe, kết hợp cùng tuyến tàu điện nhẹ (LRT) chạy song song, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa sân bay, trung tâm hội nghị và các khu lưu trú xuống chỉ còn từ 15 đến 20 phút.

Việc triển khai đồng loạt các dự án này cho thấy sự chuẩn bị bài bản và vượt chuẩn của Phú Quốc. Những công trình này không chỉ phục vụ cho một kỳ hội nghị kéo dài vài ngày mà sẽ là nền tảng chiến lược để đưa đảo Ngọc trở thành một đô thị biển đảo hiện đại, là trung tâm hội nghị và giao thương hàng đầu của khu vực trong tương lai.