ĐNO - Chiều 22/7, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan làm trưởng đoàn làm việc tại phường Hòa Xuân về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, an sinh xã hội và bảo đảm kinh phí hoạt động Mặt trận, đoàn thể.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Xuân chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, huy động nguồn lực hỗ trợ người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng yếu thế.
Trong công tác cứu trợ, Mặt trận phường đã phối hợp rà soát, xác định đúng đối tượng, mức độ thiệt hại để tổ chức hỗ trợ kịp thời, công khai, minh bạch.
Trong đó, trước ảnh hưởng của bão số 12 gây ngập lụt trên diện rộng, Mặt trận phường vận động 246,877 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân để hỗ trợ 275 hộ dân bị ngập lụt với tổng số tiền 165 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ nhân dân xã Nam Trà My bị ảnh hưởng thiên tai 100 suất quà, trị giá 30 triệu đồng.
Từ ngày 1/7/2025 đến 31/5/2026, Quỹ “Vì người nghèo” phường vận động, tiếp nhận 969,364 triệu đồng. Từ nguồn lực này, phường phân bổ 511,9 triệu đồng hỗ trợ 948 lượt hộ, đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp cần hỗ trợ đột xuất...
Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương đề nghị trong xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, phường Hòa Xuân cần phát huy vai trò, sự tham gia của cộng đồng dân cư. Thành phố hiện đang xây dựng phần mềm số an sinh xã hội, đề nghị địa phương chủ động cập nhật đầy đủ dữ liệu, nhu cầu hỗ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ nguồn lực.
Tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân Nguyễn Văn Hùng đề nghị, đối với công tác phòng, chống thiên tai, thành phố quan tâm bổ sung phương tiện, lực lượng và xây dựng phương án “4 tại chỗ” phù hợp thực tế; quản lý các nguồn lực như tàu thuyền, xe tải, phương tiện cứu hộ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
.jpg)
Thành phố cần nghiên cứu cơ chế phân cấp nguồn lực, nhất là kinh phí và cơ chế chi hỗ trợ, để địa phương chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ.
Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan đánh giá cao phường đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, thành lập các tổ xung kích, phát huy vai trò người dân có kinh nghiệm sông nước, qua đó tạo cách làm hiệu quả cần nghiên cứu nhân rộng.
Mặt trận thành phố đề nghị phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm “6 rõ”, chủ động về lực lượng, phương tiện, địa điểm tránh trú, lương thực, thực phẩm và phương án sơ tán dân trước mùa mưa lũ sắp tới.
Địa phương cần tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ an sinh xã hội, khắc phục thiên tai và hỗ trợ hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công khai, minh bạch trong phân bổ nguồn hỗ trợ...